Nhiều hoạt động thiết thực trong Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” tỉnh Đắk Lắk năm 2025
Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk Võ Thị Ngọc (phải) tiếp nhận 3 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bố trí để giải ngân vốn cho các dự án khởi nghiệp của hội viên
Chiều 16/11, Hội LHPN tỉnh tổ chức Khai mạc Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” tỉnh Đắk Lắk năm 2025 với chủ đề “Phụ nữ Đắk Lắk khởi nghiệp sáng tạo, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới”.
Đại diện lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành cùng gần 600 cán bộ, hội viên phụ nữ đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã tham dự lễ khai mạc Ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp" tỉnh Đắk Lắk năm 2025.
Ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp" tỉnh Đắk Lắk năm 2025 được diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/11 với chuỗi hoạt động: "Phiên chợ xanh" trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ; Vòng Chung kết Cuộc thi "Phụ nữ nông thôn khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo" tỉnh Đắk Lắk năm 2025; Diễn đàn "Phụ nữ khởi nghiệp với mô hình phát triển du lịch cộng đồng"; Biểu dương điển hình Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý/làm chủ tạo việc làm cho lao động nữ; Giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, sinh hoạt cộng đồng…
Phát biểu tại buổi khai mạc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk Trần Doãn Tới nhấn mạnh, Ngày hội không chỉ là dịp tôn vinh những tấm gương phụ nữ tiêu biểu, mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa khát vọng khởi nghiệp, sáng tạo và cống hiến trong toàn thể phụ nữ tỉnh Đắk Lắk.

“Phiên chợ xanh” quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị: Các cấp Hội LHPN tỉnh tập trung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, đặc biệt là phụ nữ nông thôn, dân tộc thiểu số và tôn giáo; đặt phụ nữ làm trung tâm phát triển kinh tế bền vững, gắn với chuyển đổi số, nông thôn mới và hội nhập quốc tế; tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu, đào tạo kỹ năng quản trị, ứng dụng công nghệ số và xây dựng thương hiệu sản phẩm; xây dựng mạng lưới kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã và chuyên gia, mở rộng hợp tác quốc tế; hỗ trợ vốn, tư vấn pháp lý, tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp để phụ nữ có cơ hội thể hiện bản lĩnh, hiện thực hóa ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp.
Bà Võ Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk cho biết, Ngày hội là hoạt động nhằm thực hiện Đề án 939 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; tiếp tục thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong phụ nữ tỉnh. Việc đồng hành, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, tạo thêm cơ hội tiếp cận vốn, mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực kinh doanh cho hội viên.

Các đại biểu tham dự kễ khai mạc Ngày hội “Phụ nữ khởi nghiệp” tỉnh Đắk Lắk năm 2025
"Chúng tôi mong muốn, thông qua các hoạt động tạo sự liên kết chuỗi, đi từ khởi sự ban đầu cho đến phát triển ý tưởng và liên kết giữa các đơn vị. Trong đó, có liên kết trong các mô hình du lịch cộng đồng của chị em - một trong những mô hình được nhiều hội viên phụ nữ theo đuổi và ban đầu có một số hợp tác xã do chị em khởi nghiệp tương đối thành công", bà Võ Thị Ngọc chia sẻ.
Tại lễ khai mạc, Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 3 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bố trí để giải ngân vốn cho các dự án khởi nghiệp của hội viên.