Nhiều hoạt động ý nghĩa “tiếp sức” hội viên phụ nữ trong mùa dịch

Hoài Thương
31/03/2020 - 16:31
Nhiều hoạt động ý nghĩa “tiếp sức” hội viên phụ nữ trong mùa dịch
Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Hội LHPN Phường Tây Thạnh (Tân Phú, TPHCM) đã và đang triển khai nhiều việc làm thiết thực giúp các chị em hội viên chủ động ứng phó với dịch bệnh như: Phát khẩu trang miễn phí, tặng gạo, phát cơm miễn phí…

Theo đó, Hội LHPN phường Tây Thạnh đã hoàn thành mục tiêu trong chuỗi hành động "Chủ động phòng, chống dịch bệnh" là phát khẩu trang vải đến tất cả chi hội trên địa bàn phường. Tính đến thời điểm hiện tại, Hội LHPN phường Tây Thạnh đã phát gần 5.000 khẩu trang vải cho gần 90% số lượng hội viên trên địa bàn và 750 chai nước sát khuẩn.

Nguồn kinh phí vận động từ các mạnh thường quân, các chị em hội viên có điều kiện kinh tế. Ngoài ra còn có, chị Lê Thị Lai, Chi hội phó Chi hội PN khu phố 4 đã trực tiếp may khẩu trang và tặng cho chị em trên địa bàn.

Nhiều hoạt động ý nghĩa “tiếp sức” hội viên phụ nữ trong mùa dịch - Ảnh 1.

Tới thời điểm hiện tại, Hội LHPN phường Tây Thạnh (Tân Phú, TPHCM) đã phát khẩu trang cho gần 90% số lượng hội viên trên địa bàn

Chị Phí Thị Ngọc Yến, Chủ tịch Hội LHPN phường Tây Thạnh cho biết: "Mỗi khi nhận được khẩu trang thì chúng tôi chia về khu phố, gồm 9 chi hội và 1 chi hội nữ công nhân. Đầu mối nhận khẩu trang và đi phát các chị chi hội trưởng, chi hội phó của chi hội. Mỗi lần đi phát chỉ đi 2 người để không tạo thành đám đông. Trong quá trình phát khẩu trang còn kèm theo tờ hướng dẫn và kêu gọi người dân hạn chế đi ra đường, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng".

Nhiều hoạt động ý nghĩa “tiếp sức” hội viên phụ nữ trong mùa dịch - Ảnh 2.

Phát gạo cho các hộ khó khăn trên địa bàn

Trước đó, Hội LHPN phường Tây Thạnh còn thực hiện mô hình "Quán cơm nhân ái", phát cơm miễn phí cho các đối tượng là công nhân, người bán hàng rong, bán vé số, người có thu nhập thấp trên địa bàn. Mô hình thực hiện 2 tuần 1 lần với số lượng mỗi lần từ 100-150 suất cơm miễn phí. Ngoài ra, Hội cũng tích cực đẩy mạnh mô hình "tháng gạo nghĩa tình", trong tháng 3/2020, Hội đã trao 700 kg gạo cho 70 hộ nghèo và khó khăn tại chi hội phụ nữ khu phố 1 và 3. Hoạt động giúp các chị em có hoàn cảnh khó khăn yên tâm, vững tin cùng với các cấp Hội và Chính quyền địa phương đồng lòng phòng, chống dịch bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm