Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Chương trình Giao lưu biên giới Việt Nam - Campuchia

19/08/2019 - 16:01
Trao học bổng “Nâng bước em tới trường”; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác sẽ được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam -Campuchia diễn ra ngày 27&28/8 tại tỉnh An Giang.

Sáng 19/8, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức thông tin giới thiệu Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam  - Campuchia cấp Bộ Tư lệnh năm 2019, diễn ra từ 27-28/8, tại An Giang.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động như: Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân khu vực biên giới tỉnh An Giang (Việt Nam) và Takeo, Kandal (Campuchia); trao học bổng “Nâng bước em tới trường”; lễ chào cờ cột mốc chủ quyền và tổ chức tuần tra song phương tại cột mốc đại 275/Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Biên giới Việt Nam - Campuchia; tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ chủ đề “Chung dòng Mê Kông”.

 

a1.jpg
Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thông tin về Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia

Chương trình giao lưu lần này được kỳ vọng là một hoạt động đối ngoại biên giới nổi bật, góp phần tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ biên giới và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương biên giới Việt Nam - Campuchia.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm