Nhiều mô hình xóa đói giảm nghèo do bộ đội biên phòng thực hiện đã lan tỏa trong đời sống

Đình Nguyên
15/12/2019 - 22:10
Nhiều mô hình xóa đói giảm nghèo do bộ đội biên phòng thực hiện đã lan tỏa trong đời sống
Thăm và làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: Rất nhiều mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo do cán bộ, chiến sỹ biên phòng thực hiện đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân.

Chiều 15/12, nhân chuyến thăm và làm việc tại Nghệ An, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm, chúc mừng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Thời gian qua, đơn vị đã chú trọng tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị 05 về bảo vệ biên giới, vùng biển Nghệ An trong tình hình mới; Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 33 về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Đề án tăng cường vận động quần chúng phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo QP-AN trên địa bàn khu vực biên giới phía Tây Nghệ An giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Chỉ có lực lượng BĐBP mới được gọi là thầy giáo, thầy thuốc mang quân hàm xanh - Ảnh 1.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dẫn đầu đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đã thăm và chúc mừng cán bộ chiến sỹ BĐBP tỉnh Nghệ An

Với phương châm bảo vệ biên giới từ xa, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân và các lực lượng hai bên biên giới, những năm qua, đơn vị đã phối hợp triển khai phong trào kết nghĩa cụm dân cư (bản - bản) hai bên biên giới; kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào với các đồn Biên phòng Nghệ An. Đơn vị tham mưu triển khai hoàn thành việc phân giới, cắm mốc và tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới. Đơn vị đã xây dựng địa bàn an toàn làm chủ với 84 tổ tự quản đường biên, mốc giới; 716 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản; 58 tổ tàu thuyền an toàn; 18 tổ tự quản an ninh trật tự bến bãi. Triển khai mô hình phân công đảng viên phụ trách các gia đình khu vực biên giới, đơn vị đã phân công 593 đảng viên phụ trách, giúp đỡ 2.846 hộ dân khu vực biên giới, ven biển. 

Phát huy hiệu quả mô hình cán bộ tăng cường cho các xã và đảng viên chuyển sinh hoạt đảng tạm thời xuống các chi bộ thôn, bản yếu kém, địa bàn xung yếu, phức tạp và địa bàn vùng giáo, BĐBP tỉnh đang bố trí 27 đồng chí cán bộ tăng cường cho các xã biên giới; chuyển 80 đảng viên đến sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn, bản thuộc địa bàn xung yếu phức tạp khu vực biên giới.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Chỉ có lực lượng BĐBP mới được gọi là thầy giáo, thầy thuốc mang quân hàm xanh - Ảnh 2.

Đại tá Lê Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An - báo cáo với đoàn công tác.

Đến nay đã tổ chức kết nghĩa được 21 cặp bản - bản hai bên biên giới và 8 cặp đồn Biên phòng kết nghĩa với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào. Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào. Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An hiện đang quản lý, bảo vệ 468,281 km đường biên giới, tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào gồm: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, Bôlykhamxay và 82 km bờ biển. Địa bàn quản lý gồm 61 xã, phường thuộc 11 huyện, thị biên giới. Dân số hơn 457 ngàn người với 7 dân tộc cùng sinh sống.

Khẳng định lực lượng ĐBBP giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và góp phần hỗ trợ, ổn định đời sống cho dân nhân vùng biên giới, phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trương Thị Mai ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà BĐBP tỉnh Nghệ An đã làm được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh Nghệ An cũng là lực lượng nòng cốt trong các chương trình, phong trào giúp đỡ, hỗ trợ người dân vùng biên giới. Rất nhiều mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo do cán bộ, chiến sỹ biên phòng thực hiện đã lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân.

Với đường biên giới dài, địa bàn rộng, dân cư sinh sống đông với nhiều thành phần dân tộc, việc thực hiện nhiệm vụ là hết sức khó khăn. Tuy nhiên kết quả cho thấy, BĐBP Nghệ An đã vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nổi lên là công tác phòng chống các loại tội phạm khu vực biên giới đạt kết quả cao.

"Riêng Nghệ An, đường biên giới giáp ranh với 3 tỉnh của nước bạn Lào, và các đồng chí đã giúp đỡ cho người dân, trẻ em nước bạn. Các đồng chí làm việc này không chỉ góp phần thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa hai nước mà qua đó còn bảo vệ tốt hơn an ninh, chủ quyền biên giới. Đây là điều rất đáng trân trọng và tự hào" - đồng chí Trương Thị Mai chia sẻ.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Chỉ có lực lượng BĐBP mới được gọi là thầy giáo, thầy thuốc mang quân hàm xanh - Ảnh 4.

Đồng chí Trương Thị Mai tặng lẵng hoa tươi thắm cho BĐBP tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Ghi nhận hoạt động xây dựng cơ sở chính trị của BĐBP tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban Dân vận Trung ương mong muốn các cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh Nghệ An luôn phấn đấu, rèn luyện đảm bảo lập trường quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trưởng Ban Dân vận Trung ương cho rằng, việc tăng cường cán bộ Biên phòng cho các xã, tổ chức cho đảng viên sinh hoạt với các chi bộ thôn, bản, địa xung yếu là nét đặc sắc của BĐBP tỉnh Nghệ An. "Gần 600 đảng viên thuộc lực lượng BĐBP tỉnh Nghệ An nhận phụ trách, giúp đỡ hơn 2.800 hộ dân khu vực biên giới, ven biển là một việc làm nổi bật rất đáng biểu dương" - đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh. 

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, đồng chí Trương Thị Mai đã trao tặng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An lẵng hoa tươi thắm với niềm tin về một chặng đường thành công sắp tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm