Nhiều nguyện vọng gửi đến ứng cử viên ĐB Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Tháp

Phạm Thương
13/05/2021 - 19:08
Nhiều nguyện vọng gửi đến ứng cử viên ĐB Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Tháp

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Tháp tiếp xúc cử tri tại TP Hồng Ngự.

Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, ngày 13/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Tháp đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại TP Hồng Ngự gồm: xã Tân Hội; Bình Thạnh và phường An Bình A; An Bình B.

Các ứng cử viên gồm có: Bà Nguyễn Thuý Kiều, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ba Tre; bà Hà Thị Nga, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bà Nguyễn Lâm Thanh Thuỷ, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; ông Huỳnh Minh Tuấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 4 ứng cử viên sẽ ứng cử trên địa bàn huyện: Tam Nông, Tân Hồng, Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự, với số đại biểu được bầu là 2.

Tại buổi tiếp xúc, ngoài việc nghe tiểu sử tóm tắt và dự kiến chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trúng cử làm đại biểu Quốc hội khoá XV, cử tri địa phương đã gửi gắm đến ứng cử viên nhiều nội dung liên quan đến đời sống người dân nơi đây. Cử tri mong muốn các ứng cử viên quan tâm đến hạ tầng giao thông, nhiều tuyến đường hiện nay còn nhỏ hẹp, thiếu đèn thắp sáng nên gây khó khăn trong lưu thông.

Nhiều nguyện vọng gửi đến ứng cử viên ĐB Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 1.

Cử tri địa phương đã gửi gắm đến các ứng cử viên nhiều nội dung liên quan đến đời sống người dân

Riêng cử tri xã Tân Hội và xã Bình Thạnh quan tâm đến vấn đề xử lý rác thải, chính sách không thu học phí đối với giáo dục mầm non, quản lý tình trạng người dân xây dựng nhà cặp mé sông, giảm bớt gánh nặng về giấy tờ, sổ sách cho giáo viên

Đặc biệt, cử tri xã Tân Hội là xã biên giới đã cho biết, nhiều hộ dân ở đây còn khó khăn về kinh tế và chỗ ở. Cử tri đề nghị quy hoạch những tuyến dân cư để bán nền nhà với giá ưu đãi cho hộ khó khăn; thu hút doanh nghiệp đến đầu tư để tạo nhiều việc làm cho người dân biên giới, hỗ trợ vốn cho phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế.

Nhiều nguyện vọng gửi đến ứng cử viên ĐB Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Tháp - Ảnh 2.

Buổi gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại TP Hồng Ngự (Đồng Tháp)

Các ứng cử viên cảm ơn ý kiến góp ý của cử tri và ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các kiến nghị; đồng thời chia sẻ những khó khăn của người dân nơi đây. Những vấn đề cử tri nêu lên sẽ được tổng hợp và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 12/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Tháp đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại huyện Hồng Ngự gồm các xã: Thường Lạc; Thường Thới Hậu A; Long Khánh A; Long Khánh B; Phú Thuận A; Phú Thuận B; Long Thuận.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm