Nhiều phụ nữ 25-40 tuổi mắc sởi

11/01/2019 - 07:20
Tại BV Bạch Mai (Hà Nội), bệnh nhân sởi chủ yếu là phụ nữ từ 25 đến 40 tuổi. Khi được hỏi, hầu hết bệnh nhân cho biết không nhớ đã tiêm vaccine phòng bệnh hay chưa.

Tại Khoa Truyền nhiễm (BV Bạch Mai) bệnh nhân N.T.A. (24 tuổi, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nôi) đang được các bác sĩ chăm sóc. Bệnh nhân cho biết đang mang thai tuần thứ 25. Cách đây hơn 1 tuần, bệnh nhân sốt cao, rồi các ban liên tục mọc từ mặt, cổ, lan xuống người. Chị A. tìm hiểu thấy các triệu chứng trên giống với sởi nên đến BV Bạch Mai thăm khám. Tại BV, các bác sĩ xác định bệnh nhân mắc sởi và cho điều trị nội trú. 

 

soi.jpg
Bác sĩ Đỗ Duy Cường thăm khám cho thai phụ bị bệnh sởi

 

Không chỉ riêng chị A., tại Khoa Truyền nhiễm hiện có 6 trường hợp bị bệnh sởi nặng phải điều trị nội trú. Đặc biệt, có 2 ca bệnh mắc sởi trên cơ địa có thai và mắc phổi mãn tính. 

Theo PGS.TS Đỗ Duy Cường, Trưởng khoa Truyền nhiễm, thời gian gần đây, BV tiếp nhận tới 50 ca mắc sởi. Điều đáng lưu ý, bệnh nhân sởi chủ yếu là phụ nữ từ 25 đến 40 tuổi. Khi được hỏi, hầu hết bệnh nhân không nhớ đã tiêm vaccine phòng bệnh chưa.

Không chỉ người lớn, nhiều trẻ nhỏ cũng mắc bệnh sởi phải nhập viện điều trị. Theo thống kê của BV Nhi TƯ, hiện tại BV đang điều trị cho 20 trường hợp mắc sởi. Hầu hết, các bệnh nhi bị sởi chưa được tiêm vaccine phòng bệnh.

Theo Bộ Y tế, năm 2018, cả nước có gần 8.000 trường hợp sốt phát ban nghi sởi. Trong đó, gần 1.700 trường hợp dương tính với sởi và 2 ca tử vong. Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), cho biết, sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch, do virrus sởi gây ra. Bệnh thường gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi hoặc cũng có thể gặp ở người lớn, do chưa được tiêm phòng sởi hoặc đã tiêm phòng nhưng chưa được tiêm đủ liều.

Bệnh hay xảy ra vào mùa đông xuân, khi thời tiết ẩm kéo dài. Bệnh lây theo đường hô hấp hoặc cũng có thể qua tiếp xúc trực tiếp hay qua bàn tay bị ô nhiễm với các dịch tiết đường hô hấp có chứa mầm bệnh.

Để phòng bệnh sởi, phụ huynh cần cho trẻ tiêm vaccine sởi đầy đủ; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày; đảm bảo nhà ở và nhà vệ sinh thông thoáng, sạch sẽ, vệ sinh môi trường thường xuyên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm