Nhiều trẻ em mồ côi ở Vĩnh Phúc có mẹ đỡ đầu

PV
07/06/2022 - 13:58
Nhiều trẻ em mồ côi ở Vĩnh Phúc có mẹ đỡ đầu

Hội LHPN thành phố Phúc Yên thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Hội LHPN Việt Nam phát động, nhiều tổ chức đã hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi với tinh thần dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" đã lan tỏa rộng rãi và huy động sự tham gia vào cuộc của các cấp Hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, tại thành phố Phúc Yên, CLB Lão bà và CLB Doanh nhân thành phố đã nhận đỡ đầu trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi hoặc nhận đỡ đầu gián tiếp thông qua các cấp Hội LHPN thành phố; hỗ trợ mua nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ cuộc sống hằng ngày, sinh hoạt phí, chi phí khám và chữa bệnh với mức hỗ trợ 18 triệu đồng/trẻ/3 năm.

Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi vừa qua, Hội LHPN thành phố và CLB "Lão bà" thành phố đã tới thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho 2 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn là cháu Đào Phương Linh ở Tổ dân phố Cả Đoài, phường Nam Viêm và cháu Lê Bích Ngọc ở thôn Xuân Hòa 1, xã Cao Minh.

Thêm các trẻ em mồ côi có mẹ đỡ đầu - Ảnh 1.

Hội LHPN thành phố và CLB "Lão bà" thành phố đã tới thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ cho 02 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Phúc Yên.

Số tiền tuy không nhiều nhưng là hành động chia sẻ kịp thời, tình nghĩa, thể hiện tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách" của cán bộ, hội viên, phụ nữ trên toàn địa bàn thành phố với mong muốn các cháu mồ côi không bị bỏ rơi, có cơ hội được học hành và cùng nâng bước các cháu vào đời; tạo điều kiện cho các cháu vươn lên trong học tập, cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để vươn lên trong cuộc sống.

Tại huyện Sông Lô, nhân Tháng hành động vì trẻ em và thực hiện Kế hoạch của Hội Phụ nữ Công an tỉnh về triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu", Hội Phụ nữ phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Sông Lô nhận đỡ đầu và trao quà cho em Nguyễn Việt Hoàng, sinh năm 2008, trú tại xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô với mức kinh phí 8.000.000 đồng/năm. Em Hoàng là 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo, ở với ông ngoại già yếu. Đây là nguồn động lực với mong muốn giúp em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Thêm các trẻ em mồ côi có mẹ đỡ đầu - Ảnh 2.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an huyện Sông Lô nhận đỡ đầu và trao quà cho trẻ em mồ côi.

Thiết thực hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022 và hưởng ứng chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ, nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi của Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN huyện Tam Đảo phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (AGRIBANK) chi nhánh Tam Đảo tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu"; nhận hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Đoàn đã đến thăm gia đình em Triệu Khắc Mạnh ở thôn Quan Nội, xã Tam Quan thuộc hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố Mạnh mất sớm, mẹ bỏ đi từ khi còn nhỏ. Hiện em Mạnh đang ở cùng với bà nội già yếu không có khả năng lao động. Ông nội của Mạnh từng đi chiến đấu tại chiến trường miền Nam, Lào, Campuchia và bị chất độc màu da cam.

Thêm các trẻ em mồ côi có mẹ đỡ đầu - Ảnh 3.

Hội LHPN huyện Tam Đảo phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (AGRIBANK) chi nhánh Tam Đảo tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Cảm thông trước hoàn cảnh của Mạnh, với mong muốn kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn, giúp em có thêm động lực vươn lên trong học tập, Đoàn đã nhận đỡ đầu, chăm sóc cháu trong thời gian 3 năm với số tiền hỗ trợ 18 triệu đồng. Bên cạnh việc nhận đỡ đầu, Hội LHPN huyện phối hợp với chính quyền địa phương đã phân công thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên, hướng dẫn, giúp đỡ Mạnh trong quá trình học tập cũng như sinh hoạt hàng ngày.

Đây là một trong những hoạt động có tính nhân văn sâu sắc của các tổ chức, doanh nghiệp nói chung và tổ chức Hội phụ nữ, qua đó giúp các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm động lực vươn lên trong học tập và cuộc sống.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm