Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/11/2025 - 10:11 (GMT+7)

Nhiều vườn nho ở Khánh Hòa chìm trong nước, người dân lo thất thu dịp Tết

Hương Thảo
Nhiều vườn nho ở Khánh Hòa chìm trong nước, người dân lo thất thu dịp Tết

Vùng trồng nho vụ Tết với hơn 1.000 ha của tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ

Những trận mưa lớn dồn dập khiến hàng loạt vườn nho ở Khánh Hòa chìm trong nước. Chưa đầy 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, người dân đối mặt với nỗi lo thất thu mùa nho năm nay.

Xót xa vườn nho bị nước nhấn chìm

Chỉ còn chưa đầy 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, thế nhưng hàng loạt vườn nho ở xã Vĩnh Hải, xã Ninh Phước (Khánh Hòa) đã bị ngập sâu, có nơi nước dâng tới giàn nho. Dù xót xa nhìn công sức nhiều tháng trời chìm trong biển nước, người nông dân vẫn nỗ lực cứu từng gốc nho đang bị ngâm úng suốt nhiều ngày qua, với hy vọng không phải chứng kiến một vụ nho thất thu ngay trước vụ Tết.

Tại Nông trại nho Hoàng Yến (xã Ninh Phước), hơn 1ha vườn nho, chủ yếu là các giống nho không hạt như: nho mẫu đơn, nho ngón tay đen… đã bị ngập hoàn toàn, chỗ sâu nhất nước dâng đến cả giàn cao 2m.

Đang có mặt, theo sát tình hình tại vườn nho, anh Tống Minh Hoàng chia sẻ: Nước đang rút dần, bản thân anh cũng như những nông dân khác phải chạy máy bơm liên tục để cứu rễ nho khỏi bị úng. Nếu trong 2 đến 3 ngày tới nước không rút kịp, buộc phải bỏ quả để giữ cây.

Clip: Vườn nho ngập trong biển nước

Theo anh Hoàng, yếu tố quyết định hơn 80% khả năng cứu được nho chính là tốc độ nước rút và tát được nước sớm mới giữ được gốc, sau đó phun thuốc phòng bệnh.

"Thời tiết dự báo còn tiếp tục mưa to. Chỉ chờ nắng lên chúng tôi mới kiểm tra được tình trạng của quả ra sao. Bà con đang canh vụ Tết, mà Tết không có nho thì buồn lắm. Vườn của tôi có mái che, lồng kính mà có khu vực nước vẫn ngập sâu, những nơi khác còn thiệt hại hơn", anh Hoàng nói.

Cách đó không xa, tại vườn nho Thanh Thuỷ (xã Vĩnh Hải), toàn bộ vườn ngập nước mênh mông. Chị Nguyễn Thị Diễm Hồng, chủ vườn cho biết, mưa lớn không chỉ nhấn chìm nho mà còn cuốn trôi nhiều tài sản và vật dụng quan trọng.

Thời điểm này, các nông dân đang cắt cành chuẩn bị cho vụ Tết, nhưng nước ngập sâu, công việc phải tạm dừng, ai cũng lo lắng rằng việc chăm sóc và thu hoạch nho cho dịp Tết năm nay có thể không kịp. "Chỉ biết trông trời thương, thời tiết thuận hòa. Nếu mưa tiếp tục và nước vẫn ngập sâu, e rằng vụ Tết sẽ thất thu", chị Hồng nói.

Còn anh Đào Văn Sơn, chủ một vườn nho (xã Vĩnh Hải) chủ yếu bán cho thương lái chia sẻ, để có được những chùm nho đẹp, nông dân phải tỉ mỉ chăm sóc từng ngày. Thế nhưng chỉ sau những mưa lớn dồn dập, ngập lụt đã có thể biến mọi công sức trở thành con số không.

Nhiều vườn nho ở Khánh Hòa chìm trong nước, người dân lo thất thu dịp Tết- Ảnh 1.

Tại Nông trại Hoàng Yến, máy bơm hoạt động liên tục để hút nước, cứu nho.

Không chỉ vườn nho, các vườn hoa màu khác như táo, măng tây, lúa… cũng chịu chung cảnh ngập úng. Nhiều hộ dân đối mặt nguy cơ thất thu, đang gắng sức khắc phục từng bước để giảm thiệt hại.

Từng bước khắc phục

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quế - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải cho biết, dù trời vẫn còn mưa, nước trên địa bàn đã bắt đầu rút dần. Xã đang thống kê thiệt hại về hoa màu của người dân. "Xã cùng các lực lượng đang tích cực hỗ trợ, khơi thông nước ngập cho bà con. Vụ nho mùa này coi như hỏng hết" ông Quế nói.

Chủ tịch UBND xã Ninh Phước - Ông Quảng Thúc Đoan chia sẻ, xã đã tổng hợp diện tích thiệt hại của người dân trồng hoa màu như lúa, nho, táo… và gửi báo cáo lên UBND tỉnh. Về phương án hỗ trợ, ông Đoan cho hay, dự kiến sau ngày 20/11, khi thời tiết ngớt mưa, xã sẽ trực tiếp xuống các vườn để rà soát, kiểm tra thực tế và xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại.

Mỗi cây nho còn sống là một tia hy vọng - hy vọng rằng mùa xuân tới những chùm nho vẫn có thể cung ứng cho thị trường. Giữa mưa lũ, những người nông dân vẫn cố gắng gieo lại mùa xuân và niềm tin vào một năm mới tốt đẹp hơn.

Ngày 19/11, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo về thiệt hại do mưa lũ và sạt lở trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 16 đến nay, mưa lũ và sạt lở ở Khánh Hòa đã làm 10 người chết, 2 người mất tích và 19 người bị thương (tăng 4 người chết và mất tích so với báo cáo trước đó). Trong đó, có 8 người chết và mất tích trong 2 vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn; 4 người bị lũ cuốn trôi, tử vong và mất tích.

Gần 9.000 nhà tại 14 xã, phường trên địa bàn tỉnh này bị ngập, mức ngập trung bình 0,3-0,7m. Hơn 7.000ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hỏng. Mưa lũ còn làm 160 con gia súc và hơn 11.000 con gia cầm bị chết.

Dự báo từ ngày 19 đến hết đêm 21/11, Khánh Hòa tiếp tục có mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250mm.

Trên các sông, suối của tỉnh Khánh Hòa, dự báo từ đêm 18 đến ngày 22/11 có xuất hiện một đợt lũ; đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 2-3, có sông trên mức báo động 3.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận