pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nhìn lại Lễ diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh: Tự hào 2 tiếng Việt Nam

Khối diễu hành Ngành Văn hóa, Thể thao - Lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân
Màn diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã tái hiện và khẳng định tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Tám khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Tinh thần Cách mạngTháng Tám và Quốc khánh 2/9 mãi là niềm tự hào, là động lực thôi thúc toàn dân tộc Việt Nam không ngừng vươn lên, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.


Không quân Việt Nam trình diễn trên bầu trời Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

Xe rước Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến vào lễ đài

Biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Các khối lực lượng vũ trang di chuyển vào lễ đài. Hơn 40.000 người gồm lực lượng quân đội, công an và quần chúng tham gia Lễ diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam cùng những âm thanh hùng tráng ngân vang đang tiến vào Lễ đài.


Khối nữ sĩ quan Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc - đại diện lực lượng "mũ nồi xanh" - thực hiện nhiệm vụ ngoại giao cao cả, thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn, lan tỏa được những phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Cụ Hồ, cũng như hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam



Khối nam sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc



Khối nam học viên các học viện, trường Công an nhân dân

Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông tiến vào lễ đài

Khối nữ sĩ quan Quân y, khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải là người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc

Khối Quốc kỳ Liên bang Nga

Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh
Tiếp theo là phần diễu binh các khối xe pháo quân sự của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và các khối xe đặc chủng của Công an nhân dân.



Các sĩ quan chào điều lệnh khi di chuyển vào lễ đài


Khối xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn đang tiến vào Lễ đài

Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế

Khối Phụ nữ Việt Nam

Các khối diễu binh, diễu hành đi qua lễ đài trong sự reo hò nồng nhiệt của các đại biểu có mặt tại Quảng trường Ba Đình
Lễ diễu binh, diễu hành có sự góp mặt của 22 khối đi bộ của Quân đội nhân dân Việt Nam; 4 khối quân đội đến từ Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào và Campuchia; Lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu binh gồm 17 khối.
Tham gia lễ diễu binh, diễu hành có nhiều loại hình xe đặc chủng, trang thiết bị, vũ khí hiện đại của Quân đội và Công an.
Sau phần diễu binh của các lực lượng vũ trang là khối hồng kỳ dẫn đầu 13 khối quần chúng, gồm: Khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam - Khối Cựu chiến binh Việt Nam - Khối Cựu Công an nhân dân Việt Nam - Khối Công nhân Việt Nam - Khối Nông dân Việt Nam - Khối Trí thức Việt Nam - Khối Báo chí cách mạng Việt Nam - Khối Doanh nhân Việt Nam - Khối Phụ nữ Việt Nam - Khối Kiều bào Việt Nam - Khối Thanh niên Việt Nam - Khối Văn hóa Thể thao.