Nhịp cầu thông tin ở thôn miền núi Gia Giã

Các Tổ TTCĐ tại xã Hướng Hiệp đã giúp chị em thêm tự tin, mạnh dạn phát biểu, chia sẻ quan điểm tại những cuộc truyền thông
Ra mắt từ năm 2022, Tổ truyền thông cộng đồng thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị đã trở thành cầu nối giúp bà con cập nhật thông tin nhanh, góp phần xóa bỏ định kiến giới, phòng chống tảo hôn và xây dựng đời sống văn minh, bình đẳng.
Cầu nối đưa thông tin đến từng mái nhà
Với sự hỗ trợ của Hội LHPN tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương, Tổ truyền thông cộng đồng (TTCĐ) thôn Gia Giã quy tụ 10 thành viên tiêu biểu: trưởng thôn, cán bộ chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên và những người có uy tín, am hiểu phong tục tập quán. Các gương mặt nòng cốt như ông Hồ Văn Vinh, bà Hồ Thị Mỹ, bà Hồ Thị Hoa, ông Hồ Văn Quang,… luôn gắn bó mật thiết với đời sống của bà con.

Lễ ra mắt Tổ TTCĐ thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị
Ngay từ khi thành lập, Tổ TTCĐ thôn đã xây dựng quy chế hoạt động, họp bàn kế hoạch và phân công nhiệm vụ rõ ràng. Các thành viên căn cứ vào phần việc được giao để triển khai qua nhiều hình thức: họp thôn, sinh hoạt hội viên, truyền thông trực tiếp về phòng chống tảo hôn, phòng chống ma túy, an toàn giao thông, nuôi dạy con, xây dựng gia đình hạnh phúc, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình,…
Trong 2 năm qua, Tổ TTCĐ của thôn đã tổ chức 12 cuộc truyền thông, thu hút 1.350 lượt người tham gia. Ngoài ra, thành viên còn đến từng hộ gia đình có con bỏ học, có nguy cơ tảo hôn để vận động, đồng thời thăm hỏi, động viên các hộ khó khăn.
Ông Hồ Văn Vinh nhớ lại: "Ban đầu, bà con còn e ngại. Chúng tôi kiên trì giải thích, đến tận nhà vận động, dần dần bà con tin tưởng. Giờ đây mỗi buổi truyền thông bà con đều đến đông đủ, thậm chí còn chủ động đề xuất thêm nhiều nội dung thiết thực để trao đổi".
Cùng với đó, Tổ TTCĐ vận động bà con tham gia văn nghệ, thể thao, tạo không khí đoàn kết, vui tươi. Nhiều sân chơi mới hình thành, bà con, nhất là chị em phụ nữ chủ động tham gia các chương trình văn nghệ, thiện nguyện và các hoạt động cộng đồng như "Ngày Chủ nhật xanh". Nhân dịp ngày lễ, Tổ TTCĐ còn khuyến khích nam giới cùng tham gia, thành lập nhóm U10 để các bà mẹ có con nhỏ đến giao lưu, sinh hoạt. Những hoạt động này đã giúp chị em thêm tự tin, mạnh dạn phát biểu, chia sẻ quan điểm, thanh niên hăng hái tham gia phong trào.
Bà Hồ Thị Hoa bộc bạch: "Từ ngày có Tổ truyền thông cộng đồng, chúng tôi biết thêm nhiều điều, biết chăm lo gia đình, dạy con tốt hơn, phụ nữ cũng tự tin nói lên suy nghĩ của mình".

Những buổi truyền thông luôn thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia
Nỗ lực lan tỏa, giảm nghèo thông tin
Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, Tổ TTCĐ của thôn vẫn gặp khó khăn: nhân lực mỏng, kinh phí hạn hẹp, trang thiết bị còn thiếu, thông tin chưa lan tỏa rộng rãi. Để khắc phục, các thành viên được tập huấn kỹ năng, nhất là sử dụng công nghệ, mạng xã hội. Tổ TTCĐ đã lập trang Zalo của thôn để cập nhật nhanh tin tức, thu hút thế hệ trẻ tham gia. Đồng thời, phối hợp với chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên, chi hội nông dân để mở rộng phạm vi truyền thông.
Dù đạt nhiều kết quả tích cực, Tổ TTCĐ vẫn gặp khó khăn: nhân lực mỏng, kinh phí hạn hẹp, trang thiết bị thiếu, thông tin chưa lan tỏa rộng. Để khắc phục, các thành viên tham gia tập huấn kỹ năng, đặc biệt là sử dụng công nghệ, mạng xã hội. Tổ đã lập trang Zalo thôn để cập nhật tin tức nhanh chóng, thu hút thanh niên, đồng thời phối hợp với Chi hội phụ nữ, Chi đoàn thanh niên, Chi hội nông dân để mở rộng phạm vi truyền thông. Tổ còn tham gia các diễn đàn giao lưu giữa các tổ TTCĐ nhằm chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, giúp hoạt động ngày càng hiệu quả.
Không dừng ở việc truyền đạt thông tin, Tổ TTCĐ còn đóng vai trò trung gian hòa giải mâu thuẫn, giải quyết tranh chấp đất đai, bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên rừng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững.
Bà Hồ Thị Rơ - Chủ tịch Hội LHPN xã Hướng Hiệp - nhấn mạnh: "Kết quả hôm nay là nhờ nỗ lực của từng thành viên trong Tổ, sự ủng hộ của bà con và sự quan tâm của chính quyền. Chúng tôi tin rằng mô hình này sẽ lan tỏa rộng hơn, góp phần xây dựng thôn Gia Giã giàu đẹp, văn minh. Khi người dân thay đổi tư duy, cộng đồng sẽ đổi thay".
Từ những bước đi ban đầu, Tổ TTCĐ thôn Gia Giã đã cho thấy sức mạnh của việc đưa thông tin nhanh, kịp thời đến từng người dân. Không khí thôn xóm thêm gắn kết, phụ nữ tự tin, thanh niên tích cực, đời sống cộng đồng khởi sắc.