Nhịp sống Hà Nội dần trở lại sau hơn 20 ngày cách ly xã hội

Nguyễn Long
23/04/2020 - 11:12
Nhịp sống Hà Nội dần trở lại sau hơn 20 ngày cách ly xã hội
Sau hơn 20 ngày cách ly xã hội, sáng nay (23/4), đường phố Hà Nội nhộn nhịp trở lại. Nhiều hàng quán bắt đầu mở cửa sau chuỗi ngày dài nghỉ tránh dịch bệnh Covid-19.
Nhịp sống Hà Nội dần trở lại sau hơn 20 ngày cách ly xã hội - Ảnh 1.

Sáng ngày 23/4, ngày đầu tiên nới lỏng lệnh cách ly xã hội vì dịch COVID-19, nhiều người dân bắt đầu đi làm như thường ngày.

Nhịp sống Hà Nội dần trở lại sau hơn 20 ngày cách ly xã hội - Ảnh 2.

Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường hôm nay đã xuất hiện tình trạng ùn ứ do mật độ người tham gia giao thông đổ ra đường tăng đột biến.

Nhịp sống Hà Nội dần trở lại sau hơn 20 ngày cách ly xã hội - Ảnh 3.

Với nhiều công ty, đơn vị thì đây là ngày hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ dài phòng dịch COVID-19.

Nhịp sống Hà Nội dần trở lại sau hơn 20 ngày cách ly xã hội - Ảnh 4.

Trong khi đó, các bến xe vẫn chưa hoạt động trở lại.

Cơn mưa rào sáng nay cũng là 1 trong những lý do khiến người dân di chuyển trên đường chậm và khó khăn hơn.


Một số người tham gia giao thông không đeo khẩu trang.

Nhịp sống Hà Nội dần trở lại sau hơn 20 ngày cách ly xã hội - Ảnh 7.

Một số hàng quán đã bắt đầu mở bán trở lại.

Nhịp sống Hà Nội dần trở lại sau hơn 20 ngày cách ly xã hội - Ảnh 8.

Quán phở trên phố Dịch Vọng đông nghẹt người.

Nhịp sống Hà Nội dần trở lại sau hơn 20 ngày cách ly xã hội - Ảnh 9.

Nhiều người ngồi uống cà phê trên vỉa hè không đeo khẩu trang.

Nhịp sống Hà Nội dần trở lại sau hơn 20 ngày cách ly xã hội - Ảnh 10.

Một số quán trà đá cũng bắt đầu mở bán.

Trước đó, tại phiên họp Chính phủ chiều 22/4, Thủ tướng chỉ đạo, các địa phương cả nước sẽ thuộc 2 nhóm nguy cơ và nguy cơ thấp. Trong đó, Hà Nội thuộc nhóm có nguy cơ; các địa phương thuộc Hà Nội như huyện Thường Tín, huyện Mê Linh có ổ dịch hiện chưa qua 14 ngày thì nơi đó vẫn là nơi có nguy cơ cao.

Do vậy, 2 huyện Mê Linh và Thường Tín vẫn xếp vào diện "nguy cơ cao". Đối với thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh), thôn Đông Cứu (huyện Thường Tín) vẫn thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phong tỏa, cách ly triệt để như đã làm thời gian qua.

Ngoài 2 huyện trên, các quận huyện khác được coi là "có nguy cơ". Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội quyết định, kể từ 0h ngày 23/4/2020 sẽ nới dần các hoạt động kinh tế, nhưng cấm một số dịch vụ như quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử, tập trung đông người...

"Vẫn phải xử phạt những người không đeo khẩu trang, tập trung đông người. Khi tham gia giao thông, những người đi xe máy phải giữ khoảng cách an toàn" - Chủ tịch đề nghị.

Các chủ cửa hàng ăn phải sắp xếp các bàn ăn đảm bảo khoảng cách an toàn, có tấm chắn bằng mika hoặc giấy bóng để tránh lây nhiễm. Các trung tâm thương mại, siêu thị cũng thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách, đo thân nhiệt, có nước sát khuẩn.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP nghiêm cấm hoạt động quán nước chè và quán bán trà chanh vỉa hè, bởi những quán nước này có ghế ngồi thấp, nguy cơ lây nhiễm cao. Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Chủ tịch UBND các phường, xã phải làm nghiêm trật tự đô thị, xử phạt các cơ sở lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm