Nhờ 250 học sinh nâng váy cưới 3,6 km đôi uyên ương đối mặt 10 năm tù

24/09/2017 - 07:45
Một cặp cô dâu, chú rể ở Sri Lanka có thể sẽ phải đối diện với án tù 10 năm vì nhờ hàng trăm em học sinh nâng tà váy cưới dài 3,6 km trong ngày lễ trọng đại của mình.
Trong một lễ cưới ở thành phố Kandy, miền Trung Sri Lanka, một cô dâu đã nhờ khoảng 250 em học sinh nâng tà váy cưới dài 3,6 km cho mình khi cô cùng chú rể sánh bước đi bộ dọc con đường trung tâm. Không những thế, cô dâu này còn thuê thêm 100 học sinh khác để cầm hoa trong ngày trọng đại của  mình.
Trong một lễ cưới ở thành phố Kandy, miền Trung Sri Lanka, một cô dâu đã nhờ khoảng 250 em học sinh nâng tà váy cưới dài 3,6 km cho mình khi cô cùng chú rể sánh bước đi bộ dọc con đường trung tâm. Không những thế, cô dâu này còn thuê thêm 100 học sinh khác để cầm hoa trong ngày trọng đại của mình.
Sau đám cưới hoành tráng này, chiếc váy với tà sau dài hơn 3 km của cô dâu này đã xác lập kỷ lục là chiếc áo cưới dài nhất từng được một cô dâu mặc ở Sri Lanka.
Sau đám cưới hoành tráng này, chiếc váy với tà sau dài hơn 3 km của cô dâu này đã xác lập kỷ lục là chiếc áo cưới dài nhất từng được một cô dâu mặc ở Sri Lanka.
Dư luận Sri Lanka hết sức bất bình vì việc này vi phạm quyền trẻ em, đồng thời họ thắc mắc tại sao cô dâu này lại có thể mặc cái váy dài như vậy khi làm đám cưới. Cơ quan bảo vệ quyền trẻ em quốc gia Sri Lanka cũng phản đối hành động của cặp cô dâu chú rể trên. Họ cho biết, 350 em học sinh đã phải nghỉ học để đi nâng váy cưới, cầm hoa. Họ đã bắt đầu tiến hành điều tra và sẽ làm tới cùng vì không muốn sự việc này trở thành trào lưu.
Dư luận Sri Lanka hết sức bất bình vì việc này vi phạm quyền trẻ em, đồng thời họ thắc mắc tại sao cô dâu này lại có thể mặc cái váy dài như vậy khi làm đám cưới. Cơ quan bảo vệ quyền trẻ em quốc gia Sri Lanka cũng phản đối hành động của cặp cô dâu chú rể trên. Họ cho biết, 350 em học sinh đã phải nghỉ học để đi nâng váy cưới, cầm hoa. Họ đã bắt đầu tiến hành điều tra và sẽ làm tới cùng vì không muốn sự việc này trở thành trào lưu.
Bà Marini de Livera - Chủ tịch cơ quan bảo vệ trẻ em khẳng định:
Bà Marini de Livera - Chủ tịch cơ quan bảo vệ trẻ em khẳng định: "Những gì họ đã làm trong đám cưới vi phạm quyền trẻ em. Tước đoạt quyền được giáo dục, gây nguy cơ mất an toàn và làm tổn hại nhân phẩm đều là phạm tội hình sự”.
Nếu bị kết án, cặp cô dâu, chú rể này sẽ đối mặt với cáo buộc lạm dụng sức lao động trẻ nhỏ trong giờ học với mức án cao nhất có thể lên tới 10 năm tù.
Nếu bị kết án, cặp cô dâu, chú rể này sẽ đối mặt với cáo buộc lạm dụng sức lao động trẻ nhỏ trong giờ học với mức án cao nhất có thể lên tới 10 năm tù.
Được biết, tất cả các học sinh phục vụ lễ cưới đều học tại ngôi trường được đặt theo tên của lãnh đạo đứng đầu các tỉnh miền Trung là ông Sarath Ekanayaka. Chính ông này là khách mời đặc biệt tại đám cưới.
Được biết, tất cả các học sinh phục vụ lễ cưới đều học tại ngôi trường được đặt theo tên của lãnh đạo đứng đầu các tỉnh miền Trung là ông Sarath Ekanayaka. Chính ông này là khách mời đặc biệt tại đám cưới.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm