Nhóm học sinh lớp 9 giành giải Vàng thiết kế, chế tạo, ứng dụng 2019 với thiết bị kiểm soát học sinh

Hoài Thương- CTV
14/12/2019 - 13:34
Nhóm học sinh lớp 9 giành giải Vàng thiết kế, chế tạo, ứng dụng 2019 với thiết bị kiểm soát học sinh
Từ một số vụ việc đáng tiếc liên quan đến xe đưa rước học sinh xảy ra trong thời gian gần đây, một nhóm học sinh lớp 9 trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn (Q7, TPHCM) đã nghiên cứu chế tạo ra loại thiết bị kiểm soát học sinh trên xe đưa đón. Thiết bị của nhóm vừa giành giải vàng tại Cuộc thi Thiết kế, chế tạo, ứng dụng 2019 do Thành đoàn TPHCM tổ chức.

Nhóm tác giả gồm các em: Quách Kiến Huy, Nguyễn Gia Khang, Nguyễn Bách, Nguyễn Viết Trung Kiên và Quách Kiến Long, đều là học lớp 9 Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn

Em Nguyễn Gia Khang, thành viên trong nhóm cho biết: Từ những câu chuyện buồn liên quan đến xe đưa rước học sinh nên nhóm đã lên ý tưởng làm ra thiết bị kiểm soát này. Với thiết bị này, các em tin rằng sẽ giúp học sinh an toàn hơn và phụ huynh cũng sẽ an tâm hơn khi cho con đi xe đưa rước. Không những thế, nhóm mong muốn nhân rộng ra tất cả các trường cùng sử dụng công nghệ này.

Một “trợ lý thông minh” dành cho xe đưa rước học sinh - Ảnh 1.

Nhóm tác giá và thầy giáo hướng dẫn.

Thiết bị kiểm soát được vận hành theo quy trình khá chặt chẽ. Đầu tiên khởi động thiết bị, mỗi lần tắt mở tương ứng với việc cập nhật một chuyến xe mới. Tiếp đến, học sinh lên xe tiến hành quẹt thẻ và bộ đếm sẽ tăng tương ứng với số học sinh trên xe. Sau đó, khi đón đủ, tài xế cũng tiến hành quẹt thẻ để nắm rõ và chốt số lượng. Tương tự, học sinh xuống xe cũng quẹt thẻ và bộ đếm sẽ giảm tương ứng. Tài xế kiểm tra, nếu bộ đếm đã trả về số "0" thì khởi động lại máy chuẩn bị cho chuyến xe mới. Đồng thời, tài xế phải kiểm tra lại xe và tiến hành bấm nút xem em nào chưa quét thẻ và yêu cầu quét lại.

Một “trợ lý thông minh” dành cho xe đưa rước học sinh - Ảnh 2.

Thiết bị kiểm soát học sinh trên xe đưa rước.

Mỗi học sinh sẽ có một thẻ quét mã ID và mỗi em  chỉ có một mã, do đó số liệu ghi lại sẽ luôn đúng. Như vậy tài xế chỉ cần quan sát số liệu đếm học sinh được hiển thị trên thiết bị trong quá trình lên và xuống xe. Công cụ này rất hữu dụng trong việc kiểm soát số lượng học sinh, giúp tài xế nắm bắt chính xác thời gian của từng em khi lên xe và xuống xe. Thiết bị còn có đèn LED 7 đoạn và còi buzzer. Khi học sinh lên xe và quét thẻ, nếu các em thao tác đúng còi sẽ kêu 2 tiếng và hiện thông tin, nếu sai còi sẽ kêu tiếng dài và hiện thông tin báo sai.

Em Nguyễn Gia Khang chia sẻ: "Thiết bị có chức năng lưu lại thông tin của một chuyến xe bao gồm ngày, giờ, tên học sinh, lớp, số xe và trạng thái học sinh lên xuống xe. Nhờ những thông tin này, nhà trường và tài xế có thể phối hợp kiểm soát số lượng người khi đi xe. Và phụ huynh cũng được cung cấp những thông tin này nếu cần thiết".

Em Quách Kiến Huy, một thành viên khác của nhóm còn cho biết thêm: Nhóm muốn cải tiến thêm một số tính năng như nghiên cứu thêm một thiết bị nhỏ gắn vào các cửa xe, khi cửa đã được đóng chặt thì thiết bị sẽ nhận được thông tin và báo cho tài xế biết. Việc này hạn chế trường hợp gài cửa không chặt sẽ làm rớt học sinh ra ngoài hoặc thay thế thẻ nhớ bằng những con chip để khi học sinh quẹt thẻ là thông tin được cập nhật về máy chủ của trường ngay lập tức.

Một “trợ lý thông minh” dành cho xe đưa rước học sinh - Ảnh 3.

Mỗi học sinh sẽ có một thẻ quét mã ID và mỗi em chỉ có một mã.

"Từ khi các em nói ra ý tưởng này, tôi đã thấy rất thuyết phục và cùng hỗ trợ để các em hoàn thành nghiên cứu. Ngay sau khi thành công, điều đáng mừng là thiết bị đã được ứng dụng thực tế tại tất cả các xe đưa rước của trường và nhận được những tín hiệu rất tích cực. Tôi hy vọng thiết bị của các em sẽ tiếp tục được nhân rộng hơn nữa", thầy Nguyễn Đắc Vinh, giáo viên hướng dẫn nhóm, chia sẻ.

Ông Võ Văn Hồng, lái xe đưa rước Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn, nhận xét: Sau các vụ việc đau lòng được báo chí đăng tải trong thời gian vừa qua, nhiều phụ huynh cũng rất lo lắng về việc đưa rước học sinh. Nhà trường tăng cường kiểm soát chặt chẽ quy trình đưa đón. Vậy nên những người làm tài xế như ông càng thêm áp lực. "Từ lúc có thiết bị này, học sinh lên xuống là quẹt thẻ và giúp tôi đỡ tốn thời gian điểm danh bằng giấy. Chỉ có những trường hợp học sinh nào hôm đó quên không mang theo thẻ thì tôi mới dùng sổ để ghi chép lại. Tôi thấy thiết bị nhỏ gọn và tiện lợi".

Một “trợ lý thông minh” dành cho xe đưa rước học sinh - Ảnh 4.

Thiết bị kiểm soát học sinh được ví như một "trợ lý thông minh" góp phần giám sát chặt chẽ số lượng học sinh trên xe đưa rước.

Nhu cầu xe đưa rước học sinh hiện này là rất lớn và đây là dịch vụ mang lại lợi ích nhiều mặt nếu được tổ chức tốt. Vậy nên, thiết bị kiểm soát này ra đời được ví như một "trợ lý thông minh" góp phần giám sát chặt chẽ số lượng học sinh trên xe đưa rước, tránh những sự cố đáng tiếc  trong tương lai.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm