Nhơn Trạch (Đồng Nai): Tiến tới đạt 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao

Hoàng Duy
11/11/2022 - 17:15
Nhơn Trạch (Đồng Nai): Tiến tới đạt 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao

Mô hình “Tuyến đường không rác” của Hội LHPN huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai phát huy rất hiệu quả

Nhơn Trạch là một trong huyện về đích nông thôn mới khá sớm (năm 2015) của tỉnh Đồng Nai và đang tiến tới đạt nông thôn mới nâng cao.

Hiện tại, huyện Nhơn Trạch có 6/11 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Chia sẻ về những thành quả này, chị Hồ Thị Kim Ngân – HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai đã có buổi trò chuyện với chúng tôi.

Nhơn Trạch (Đồng Nai): Tiến tới đạt 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao - Ảnh 1.

Chị Hồ Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội LHPN huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai

Được biết, huyện Nhơn Trạch triển khai mô hình "Tuyến đường không rác" rất hiệu quả và là hoạt động hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao. Chị có thể chia sẻ về điều này.

Tình hình thu gom, xử lý rác thải ở địa phương hiện nay đang được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể của huyện rất quan tâm, thực hiện đảm bảo về giờ giấc, địa điểm thu gom tại huyện theo phương thức thu gom ở từng hộ dân.

Hội LHPN huyện Nhơn Trạch cùng với Phòng Tài nguyên môi trường huyện thực hiện nhiều nội dung liên quan như tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thu gom, xử lý rác thải tại địa phương. Đồng thời, trong năm đã tổ chức các hoạt động tuyên truyên như: xây dựng và in ấn 10.0000 tờ rơi tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, mô hình 5 không 3 sạch, tổ chức Hội thi thiết kế sản phẩm nhựa tái chế lần 3 năm 2022, tổ chức cuộc thi "Tuyến đường không rác" tiêu biểu năm 2022.

Khảo sát thí điểm thực hiện 12 khu vực nhà dân thực hiện phân loại rác tại nguồn tại 12 địa phương của huyện và kết quả đem lại rất khả quan. Bên cạnh đó, mô hình "5 không 3 sạch" được hội viên phụ nữ hưởng ứng nhiệt tình.

Nhơn Trạch (Đồng Nai): Tiến tới đạt 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao - Ảnh 2.

Hội LHPN huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai tiến tới đạt 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao

Nhiều hoạt động lồng ghép tuyên truyền về thực hiện phân loại rác tại nguồn, 100% các cơ sở Hội trực thuộc tổ chức tuyên truyền mô hình "5 không 3 sạch" và nông thôn mới nâng cao trong các buổi sinh hoạt chi, tổ hội định kỳ và trên các trang mạng xã hội của phụ nữ cơ sở, phụ nữ huyện. Tổ chức triển khai mô hình "Tuyến đường không rác" do phụ nữ quản lý đến hết tháng 12/2022. Các hoạt động đều được cán bộ Hội, hội viên phụ nữ từ huyện đến cơ sở và nhân dân hưởng ứng tích cực, được dư luận đánh giá cao vai trò của phụ nữ tham gia vào cải thiện môi trường, đồng thời góp phần nâng cao diện mạo nông thôn mới của huyện.

Theo chị, trong quá trình thực hiện mô hình, khâu nào là khó nhất? Các cấp Hội đã có sáng kiến gì nổi bật để thực hiện thành công?

Có 3 hoạt động nổi bật mà huyện Hội cảm thấy thành công và nổi bật hơn các đoàn thể khác tại huyện đó là: Xây dựng và in ấn tờ rơi tuyên truyền (nội dung ngắn gọn, sử dụng hình ảnh phù hợp) để triển khai trong các khu vực đông dân cư, khu trọ; Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm nhựa tái chế"; Mô hình "Tuyến đường không rác" kêu gọi, vận động người dân sinh sống tại đó cùng đồng hành tham gia làm đẹp môi trường sống tại tuyến đường mình đang ở.

Nhơn Trạch (Đồng Nai): Tiến tới đạt 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao - Ảnh 3.

Trẻ em và người dân hưởng ứng hoạt động phân loại rác tại nguồn và tạo thành thói quen trong sinh hoạt

Khâu khó nhất đó là vận động kinh phí để thực hiện, đồng thời là cán bộ Hội phụ nữ ở cở sở phải tích cực, nhiệt tình vì các ngày tổ chức hoạt động chủ yếu là vào các ngày nghĩ thứ bảy, chủ nhật của các chị em.

Hội có kế hoạch gì trong công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới, nhất là việc nhân rộng mô hình này?

Năm 2023, huyện Hội tiếp tục ký kết thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường và trọng tâm là phân loại rác tại nguồn. Duy trì các hoạt động đã phối hợp trong năm 2022 tổ chức hiệu quả như: Tuyến đường không rác, Hội thi thiết kế sản phẩm nhựa tái chế, Thi tiểu phẩm gắn với mô hình 5 không, 3 sạch, Thiết kế và in ấn tờ rơi tuyên truyền… Năm 2023 sẽ nhân rộng mô hình. Đồng thời phối hợp với Phòng kinh tế thực hiện mô hình nuôi ấu trùng (Ruồi đen) phân hủy rác thải gia đình (thực phẩm).

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm