Những ai nên đi xét nghiệm xơ gan?

Anh Dũng
03/03/2020 - 11:55
Những ai nên đi xét nghiệm xơ gan?
Xơ gan là bệnh lý nguy hiểm về gan, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống của bệnh nhân. Vậy những đối tượng nào nên đi xét nghiệm xơ gan để có thể kịp thời chẩn đoán và điều trị bệnh.

Xơ gan là giai đoạn cuối của bệnh lý viêm gan mạn. Nhu mô gan bình thường bị thay thế bởi các mô sẹo và các nốt, dẫn đến suy giảm chức năng gan (suy gan). Có 3 giai đoạn của xơ gan bao gồm

- Xơ gan còn bù: là giai đoạn đầu của xơ gan, gan còn tái tạo nhu mô và tế bào gan đã mất, tổn thương gan. các triệu chứng cơ thể chưa rõ rệt.

- Xơ gan cổ trướng: Là giai đoạn cuối của giai đoạn xơ gan, các tế bào , nhu mô gan phân huỷ phần lớn không tái tạo, cấu trúc gan bị biến dạng , xơ hoá, triệu chứng bệnh rất nặng.

Bệnh xơ gan là một căn bệnh khó chữa và rất nguy hiểm, chính vì vậy bệnh nhân cần được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận biết được lúc nào nên đi xét nghiệm xơ gan để ngăn bệnh phát triển trầm trọng hơn.

1. Nguyên nhân gây xơ gan

Trước khi tìm hiểu về những đối tượng nên đi xét nghiệm xơ gan, ta cần phải hiểu rõ về những nguyên nhân có thể gây ra bệnh.

Đầu tiên, xơ gan có thể là do viêm gan virus. Nếu không được điều trị trong thời gian dài hoặc chữa không đúng cách, các bệnh viêm gan B,C sẽ gây ra xơ gan và các tổn thương gan nghiêm trọng khác. Ngoài ra, các thói quen ăn uống không khoa học, mất vệ sinh cũng khiến người bệnh dễ nhiễm ký sinh trùng sán lá gan và tăng nguy cơ bị xơ gan.

Bên cạnh đó, các bệnh di truyền như bệnh Hemochromatosis, Wilson gây tích tụ sắt, đồng trong cơ thể và dẫn đến nguy cơ mắc bệnh xơ gan tăng. Nhiễm một số chất độc như thạch tín, thủy ngân,… cũng sẽ dễ gây bệnh xơ gan khi chúng xâm nhập vào cơ thể trong thời gian dài.

Lạm dụng rượu bia, thuốc lá cũng là một trong số những nguyên nhân gây xơ gan. Do lượng độc tố lớn trong bia rượu, thuốc lá không được gan đào thải hết sẽ tích tụ, gây suy giảm chức năng gan. Ngoài ra còn có các nguyên nhân gây xơ gan khác như béo phì, dùng quá liều thuốc Acetaminophen, nghẽn ống dẫn mật,…

2. Những đối tượng nên xét nghiệm xơ gan

Nếu bệnh nhân đang mắc những căn bệnh hoặc có những yếu tố là nguyên nhân gây bệnh thì nên đi xét nghiệm xơ gan thường xuyên, 6 tháng một lần để có thể kịp thời phát hiện bệnh, từ đó có những phương án điều trị thích hợp. Ngoài ra, nếu cảm thấy cơ thể có những triệu chứng sau đây, bạn cũng nên đi xét nghiệm xơ gan sớm:

- Cơ thể mệt mỏi thường xuyên.

- Cảm giác khó tiêu. Biếng ăn và sụt cân.

- Hay buồn nôn, nôn mửa và đau bụng.

- Trên da có những vết mạch máu hình dấu sao mạch như những mạng nhện màu đỏ.

Ngoài ra, bệnh nhân có những triệu chứng sau đây cần đi xét nghiệm xơ gan gấp vì khi đó, chức năng gan bị suy trầm trọng (giai đoạn muộn):

- Phù chân hay báng bụng (cổ trướng).

- Sạm và vàng da, vàng mắt.

- Lòng bàn tay son. Là vùng ửng đỏ có cảm giác ấm nhẹ trên các mô gò và trong lòng của gan bàn tay, có ở cả hai bên tay. Có thể có hình dạng lốm đốm và trở nên nhợt nhạt khi ấn.

- Dấu sao mạch trên da.

- Dễ chảy máu (răng, mũi, dạ dày, ruột).

- Rối loạn thần kinh.

- Ở nam: giảm ham muốn tình dục, ngực to.

Bên cạnh những bệnh nhân có biểu hiện như trên, thì những người có tiền sử gia đình mắc các bệnh về gan, đặc biệt xơ gan, ung thư gan hay những người mắc bệnh viêm gan B, viêm gan C mãn tính nên xét nghiệm xơ gan và tầm soát ung thư gan định kỳ. Ngoài ra người thường xuyên uống rượu, bia, hút thuốc lá, nười mắc bệnh tiểu đường và thừa cân, béo phì, người gặp stress, căng thẳng kéo dài cũng là những đối tượng nên đi xét nghiệm xơ gan.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm