Những 'bông hoa 4 tốt' của phụ nữ quân đội

16/11/2018 - 10:06
Họ là những tập thể, cá nhân trong hàng chục tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc từ khắp mọi miền Tổ quốc được vinh danh tại Hội nghị biểu dương, tôn vinh các mô hình thi đua xuất sắc, điển hình tiên tiến trong phụ nữ quân đội (2016-2018) tổ chức ở Hà Nội ngày 16/11/2018.

Những hoạt động thiết thực, đầy ý nghĩa của các cấp Hội đã góp phần tích cực xây dựng Người phụ nữ quân đội bốn tốt: Sức khỏe tốt - Chuyên môn tốt - Phẩm chất tốt - Xây dựng gia đình tốt.

 

Tiếp sức thao trường cho cán bộ, chiến sĩ 

Thấu hiểu điều kiện khắc nghiệt của một đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mức độ tiêu hao năng lượng và sức khỏe của bộ đội lớn hơn nhiều so với một số binh chủng khác, Hội Phụ nữ Lữ đoàn 201 Binh chủng Tăng - Thiết giáp đã đề xuất tổ chức hoạt động “Tiếp sức thao trường”.

 

Với hoạt động này,  chị em đã ra tận thao trường, trận địa vào những kỳ cao điểm với những việc làm thiết thực như chuẩn bị nước uống, trái cây, đồ ăn nhẹ; hay cung cấp thuốc, dược liệu tăng khả năng chịu đựng nắng nóng, giá rét (theo mùa); thuốc chống muỗi, vắt, côn trùng; hoặc kiểm tra, xử lý các trường hợp giảm sút sức khỏe... để tiếp sức cho đồng đội khi ở thao trường. Đồng thời, Hội Phụ nữ Lữ đoàn còn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong thời điểm thích hợp.

 

Từ năm 2012 đến nay, Hội Phụ nữ Lữ đoàn đã tổ chức 17 đợt, với tổng số 306 buổi “Tiếp sức thao trường”. Chị em đã đem đến cho bộ đội 3.672 kg trái cây, 459 thùng sữa các loại, 1.836 hộp bánh kẹo, 612 thùng nước lọc và đồ uống. Bên cạnh đó còn có hoa tươi và một số nhu yếu phẩm khác với tổng số tiền huy động từ các nguồn là 163,2 triệu đồng. Chị em cũng tự chế biến được 2.448 lít nước chè xanh pha gừng, 204 lít nước sấu tươi dầm đường, 102 lít nước rau má tươi, 51 kg muối gừng; 102 kg chè thanh nhiệt chống say nắng, say nóng; 255 kg hương nhu, lá sả, bạc hà đuổi côn trùng với giá trị ước tính trên 21 triệu đồng.

 

Hoạt động “Tiếp sức thao trường” như luồng gió mát, góp phần làm dịu đi những nhọc nhằn, nắng gió trên thao trường của bộ đội. Thông qua họa động này đã góp phần vào thành tích chung của đơn vị: Lữ đoàn được Bộ Tư lệnh Tăng-Thiết giáp tặng bằng khen về công tác huấn luyện; được Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2016; cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2015. Lữ đoàn được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen về công tác quân sự quốc phòng 2015-2016; được Bộ Tư lệnh tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi 2 năm 2016-2017. Ngoài ra, đơn vị còn giành giải nhất Hội thi diễn tập đại đội Tăng (2017)...

 

Mỗi ngày học một lời dạy của Bác 

Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hội Phụ nữ Bệnh viện Quân y 354, Tổng cục Hậu cần đã xây dựng kế hoạch, quán triệt sâu rộng đến toàn thể hội viên, theo đó mỗi tổ phụ nữ các khoa, ban bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị, để xây dựng các tiêu chí phù hợp. Cụ thể, mỗi ngày học một lời dạy của Bác; tham gia các đợt hành quân về nguồn, khám sức khỏe, tặng chăn, quần, áo ấm, sách, vở viết cho các cháu Trường mầm non, Trường tiểu học ở xã Mường Nhà, huyện Điện Biên; xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên; xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang; xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

 

3.JPG
Hội Phụ nữ Bệnh viện Quân y 354 tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách tại tỉnh Hà Giang 

 

Đồng thời, Hội luôn đa dạng hóa các hình thức thi đua, gắn với các đối tượng cụ thể. Các mô hình: Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, buồng bệnh phụ nữ tự quản, bếp ăn kiểu mẫu; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác chăm sóc bệnh nhân. Trong 5 năm, có 56/110 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học nghiệm thu; tham gia Hội thao kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y khu vực Hà Nội, giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội, góp phần tích cực vào công tác cứu chữa, chăm sóc người bệnh. Hội viên còn tham gia Hội thi điều dưỡng giỏi, thanh lịch các bệnh viện toàn quân, có 1 cá nhân giành giải Nhất. Tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quân, 1 cá nhân giành Huy chương vàng...

 

Người phụ nữ đa năng 

Là nhân viên Đại đội quân y, Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 (Binh chủng Đặc công), y sĩ Đồng Thị Hồng Dịu mặc dù có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều năm liền phải thuê nhà ở, hai con sinh đôi còn nhỏ nhưng luôn khắc phục khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, vừa nuôi dạy các con ngoan.

chi-diu-1.JPG
Chị Hồng Dịu (hàng trên, giữa) trong giờ luyện tập võ thuật

 

Trong công tác chuyên môn, chị luôn thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, tận tụy chăm sóc người bệnh chu đáo, đem đến cho bệnh nhân sự tin tưởng, quý mến. Tích cực học hỏi kinh nghiệm của đồng chí, đồng đội. Gắn bó với nhiệm vụ, chị luôn bảo đảm tốt các ca kíp trực chuyên môn; chưa để xảy ra tai biến, tai nạn trong điều trị.

 

Với niềm đam mê, sự quyết tâm cao, chị tích cực rèn luyện, không chỉ hoàn thành chương trình huấn luyện thường xuyên của đơn vị mà còn có thành tích tốt được cử tham gia nhiều hoạt động, hội thao cấp binh chủng và toàn quân. Đặc biệt, chị là hạt nhân tích cực tham gia Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Lữ đoàn và Hội thi “Hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền” do Hội phụ nữ cơ sở tổ chức. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm