Những chiếc bánh chưng giúp ấm lòng người dân vùng lũ tại Đà Nẵng
Cán bộ chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng mang bánh chưng, nước uống tới với bà con vùng lũ
Trong ngày 30/10, chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng đã trao tặng 400 chiếc bánh chưng và 200 bình nước lọc gửi tặng cho người dân tại phường Điện Bàn Đông đang bị cô lập do mưa lũ.
Đến 30/10, nhiều khu vực hạ du sông Thu Bồn (TP. Đà Nẵng) bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 2 mét. Toàn thành phố đã có 10 xã phường bị cô lập hoàn toàn… Nhiều làng quê, nhà dân chìm trong nước lũ lịch sử. Cuộc sống hết sức khó khăn, thiếu lương thực, thực phẩm.
Nhằm chia sẻ khó khăn, thiệt hại của người dân do lũ lụt gây ra trên địa bàn, chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng đã tổ chức Đoàn công tác đến thăm hỏi và trao lương thực, nước sạch cho người dân tại phường Điện Bàn Đông.
Tại điểm đến, đoàn đã trao 400 chiếc bánh chưng xanh và 200 bình nước lọc gửi tặng cho người dân tại phường Điện Bàn Đông đang bị cô lập do mưa lũ.
Tại các nơi đến, đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên bà con nhân dân cố gắng vượt qua khó khăn, sớm bình phục sức khỏe và ổn định cuộc sống, khôi phục hoạt động thường ngày sau thiên tai.
Giám đốc chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng Đoàn Ngọc Chung chia sẻ: “Mỗi phần quà tuy nhỏ bé nhưng là tấm lòng của tập thể cán bộ và người lao động chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng. Chúng tôi mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cùng bà con, lan tỏa tinh thần “Tương thân tương ái - Lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng”.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Tây Giang tặng phần quà cho 6 hộ bị sạt lở nặng
Cũng trong sáng 30/10, sau khi ngớt mưa, mặc dù đường còn sạt lở, chia cắt nhưng với tinh thần tương thân tương ái, cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Tây Giang đã không ngại khó khăn di chuyển xuống thôn Achinh, xã Tây Giang, thăm, động viên và tặng sáu phần quà cho 6 hộ bị sạt lở nặng phải di dời đến nơi ở mới do ảnh hưởng của đợt mưa, lũ kéo dài từ ngày 26/10 đến nay. Trị giá mỗi phần quà là 1 triệu đồng.
Đây là hoạt động thường niên của chi nhánh NHCSXH TP. Đà Nẵng, thể hiện rõ trách nhiệm xã hội và tinh thần nhân ái của đội ngũ cán bộ, người lao động đối với cộng đồng, đặc biệt trong những thời điểm khó khăn do thiên tai, bão lũ.

