Chính trị - Xã hội

Những dấu ấn thành công của Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Nhóm PV 12/03/2022 - 05:24 PM
Với chủ đề: "Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII tổ chức trọng thể tại Hà Nội từ ngày 9 - 11/3/2022 và đã thành công tốt đẹp với những dấu ấn đậm nét.

Với chủ đề: "Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập – Phát triển", Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII có nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII; thảo luận kỹ, thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027; kiểm điểm sâu sắc, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XII; thông qua Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá XIII thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ to lớn của công tác Hội và phong trào phụ nữ trong thời gian tới. 

Đại hội vinh dự được sự quan tâm, chúc mừng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và bạn bè, đối tác quốc tế và phụ nữ kiều bào trên khắp các châu lục. Đặc biệt, Đại hội vui mừng, vinh dự được Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội và có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng, sâu sắc. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong thời gian qua; giao nhiệm vụ cho Hội LHPN Việt Nam lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ cả nước ngày càng phát triển trong giai đoạn tới.

Những dấu ấn thành công của Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 1.

Ban chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIII ra mắt Đại hội.

Đại hội xanh, an toàn

Đại hội triệu tập 1.000 đại biểu chính thức và có tổng số 959 đại biểu tham gia Đại hội gồm đại biểu là những phụ nữ tiêu biểu có quá trình cống hiến trên các lĩnh vực công tác Hội, công tác Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân, lực lượng vũ trang các cấp, đại diện các dân tộc, tôn giáo, các lĩnh vực hoạt động xã hội.

Khâu tổ chức Đại hội về hậu cần, an ninh đảm bảo chu đáo, an toàn. Các đại biểu được xét nghiệm Covid-19. Trong quá trình tổ chức, Đại hội đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ các đơn vị, tổ chức đã đồng hành cùng Hội LHPN Việt Nam để tổ chức thành công sự kiện. Thực hiện tiêu chí của một đại hội xanh, tài liệu của các đại biểu được tải lên app; tài liệu cung cấp cho báo chí qua việc sử dụng mã QR.

Thành công của Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành TƯ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 13 gồm 155/163 uỷ viên, đảm bảo tính kế thừa, liên hiệp, đại diện tiêu biểu cho các lực lượng phụ nữ trong cả nước. Các ủy viên Ban chấp hành có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, tâm huyết và cam kết phấn đấu vì sự nghiệp bình đẳng giới, sự phát triển của phụ nữ Việt Nam.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, các Uỷ viên Ban Chấp hành đã bầu 31 chị tham gia Đoàn Chủ tịch TƯ Hội LHPN Việt Nam khoá XIII.

100% Uỷ viên Ban Chấp hành có mặt đã bầu bà Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; bầu 04 Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khoá XIII, gồm: bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành TƯ Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; bà Nguyễn Thị Minh Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khóa XII; bà Trần Lan Phương - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội; bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam khóa XII. 

Tại Đại hội đã có 62 tham luận dạng bài viết và video clip được tập hợp thành kỷ yếu để các cấp Hội tiếp tục nghiên cứu, áp dụng trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội. Trong đó, có 18 tham luận và 10 clip trình bày tại các phiên toàn thể của Đại hội. 

Trong khuôn khổ Đại hội, có 5 Trung tâm thảo luận với các chủ đề về: Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Phụ nữ trong nền kinh tế số; Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Những dấu ấn thành công của Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - Ảnh 2.

Các đại biểu tham quan triển lãm “Hội LHPN Việt Nam – Viết tiếp những ước mơ” trưng bày tại Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả

Trong khuôn khổ chương trình, Đại hội tổ chức Tổng kết Đợt thi đua đặc biệt "130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13". Tại Đại hội, 13 công trình/phần việc tiêu biểu xuất sắc đã được nhận Bằng khen của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Đại hội phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước nhắn tin ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" từ ngày 28/2 đến ngày 28/4/2022 với mục tiêu xây dựng 130 mô hình sinh kế, tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới. 

Tính đến ngày 10/3/2022, chương trình đã nhận được hơn 550 triệu động để chung tay ủng hộ xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương, trong đó 22.817 tin nhắn với số tiền 456.340.000.

Đồng thời phát động cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng trồng cây xanh với mục tiêu phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 130.000 cây xanh trong dịp này. 

Bên cạnh đó còn có 3  hoạt động được tổ chức trong thời gian diễn ra Đại hội, bao gồm triển lãm "Hội LHPN Việt Nam - viết tiếp những ước mơ"; trưng bày các ấn phẩm, sách, báo của tổ chức Hội và trưng bày phụ nữ với sản phẩm OCOP.

Các đại biểu tham dự Đại hội đã thể hiện sự tin tưởng, quyết tâm, sớm đưa Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn