Những điệu dân vũ gắn kết cộng đồng

Phụ nữ TPHCM đồng diễn dân vũ áo dài với chủ đề “50 năm - Tự hào một dải gấm hoa”, tháng 3/2025 - Ảnh: Đình Hưng
Trong phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, tiêu chí “có sức khỏe” đang được các cấp Hội cả nước cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động. Trong đó, nhảy dân vũ là một trong những hoạt động văn hóa, văn nghệ được nhiều phụ nữ ở cả thành phố và nông thôn yêu thích, góp phần tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe và gắn kết cộng đồng.
Ở tuổi ngoài 65, bà Trường Thị Thức, thành viên Câu lạc bộ (CLB) Khiêu vũ Tam Dương (tỉnh Phú Thọ), vẫn đều đặn tham gia 1 tuần 4 buổi tập dân vũ. Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn, gương mặt vui tươi, đầy sức sống của bà, ít ai nghĩ rằng trước đây bà từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.
6 năm trước, bà Thức bén duyên với dân vũ trong một lần bạn bè rủ đi xem lớp học khiêu vũ thể thao. Nhận thấy đây là một hoạt động văn hoá lành mạnh, bà quyết định tham gia. Càng tập, bà càng thấy khỏe người, tinh thần sảng khoái, cơ thể dẻo dai hơn. Bà Thức cho biết, CLB Khiêu vũ Tam Dương có 18 thành viên, người trẻ tuổi nhất là 25, cao tuổi nhất là hơn 70. Mỗi tháng, các thành viên góp quỹ để mời thầy giáo về hướng dẫn. "Mỗi buổi học, thầy thu 500 nghìn đồng học phí, mười mấy chị em chia đều. Ngoài ra, chúng tôi còn giao lưu với các CLB khác, tham gia các hội thi khiêu vũ và đồng diễn thể thao", bà Thức kể.

Các thành viên CLB Văn hóa Chi hội Phụ nữ xóm Liên Hòa (xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ) - Ảnh: Kiều Trang
Đằng sau mỗi bước nhảy là sự thay đổi trong lối sống. Những phụ nữ vốn ngại vận động nay đã quen với việc dậy sớm tập dân vũ; những người từng rụt rè, nay tự tin trình diễn trước đông đảo khán giả. "Khiêu vũ giúp con người nhanh nhẹn hơn, khoẻ mạnh và minh mẫn hơn. Chồng con tôi ủng hộ hết lòng. Con trai tôi còn giục vợ đi theo mẹ tập dân vũ cho khỏe người", bà Thức vui vẻ kể.
Nếu như câu chuyện của bà Thức mang nhiều cảm xúc cá nhân thì câu chuyện của bà Phan Thị Hương Sang, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Hữu Thủ 2 (xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ), lại cho thấy cách làm bài bản để đưa dân vũ trở thành phong trào bền vững.
Theo bà Hương Sang, từ năm 2020, Chi hội đã thành lập CLB Khiêu vũ thể thao Hoa Hướng Dương, với 26 thành viên. Đến nay, số lượng thành viên CLB đã tăng lên gần 50 người. Mỗi tối, sau khi xong việc nhà, chị em lại tập trung ở sân nhà văn hóa thôn, cùng nhau học các điệu nhảy mới, chuẩn bị cho những lần giao lưu, hội diễn. Dù gặp không ít khó khăn bởi đây là hoạt động tự nguyện nên mọi chi phí trang phục, đi lại đều do thành viên đóng góp nhưng sự đoàn kết, động viên lẫn nhau đã giúp CLB duy trì hoạt động đều đặn. "Có chị trước hay ốm vặt, nay nhanh nhẹn hẳn ra. Tôi nhìn mà thấy vui, tự hào vì đã tạo cho chị em một sân chơi lành mạnh", bà Sang xúc động nói. Thời gian tới, Chi hội phụ nữ thôn Hữu Thủ 2 dự định chia CLB thành các nhóm nhỏ để thi đua, đồng thời tiếp tục thu hút thành viên mới.
Phong trào dân vũ đã và đang tạo sức lan tỏa rộng khắp trên cả nước, từ thành thị đến nông thôn, thu hút được nhiều lứa tuổi, thành phần và cả nam giới tham gia. Mỗi buổi tập dân vũ đã trở thành sân chơi lành mạnh, tạo không gian sinh hoạt vui vẻ, gắn kết cộng đồng. Với cán bộ, hội viên, phụ nữ, những bước nhảy dân vũ đã mang lại cảm hứng, năng lượng tích cực trong hành trình xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần, góp sức xây dựng gia đình hạnh phúc, đất nước phồn vinh.