Những động thái bất ngờ đáng chú ý từ loạt doanh nghiệp lớn phiên 2/12
Ảnh minh họa
Thị trường bước sang đầu tháng 12 với nhiều thông tin mới từ các doanh nghiệp niêm yết, trải dài từ nhóm chứng khoán, năng lượng, tiêu dùng đến bất động sản – xây dựng.
VIX: đẩy mạnh tăng vốn, đặt mục tiêu lợi nhuận "khủng" cho năm 2025. CTCP Chứng khoán VIX – một trong những công ty môi giới năng động nhất nhóm mid-cap – đã được Đại hội đại cổ đông bất thường thông qua kế hoạch phát hành hơn 918,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:6 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Song song, VIX điều chỉnh mạnh kế hoạch kinh doanh 2025, nâng lợi nhuận sau thuế lên 5.200 tỷ đồng, tăng hơn 430% so với kế hoạch ban đầu.
VIX nổi lên với vai trò cung cấp dịch vụ tài chính cho nhóm nhà đầu tư trẻ, giúp phổ cập kiến thức chứng khoán và thúc đẩy thanh khoản thị trường. Các chương trình đào tạo và hệ thống giao dịch thân thiện của VIX đã góp phần lan tỏa đầu tư tài chính đại chúng.
PC1: tập đoàn năng lượng – xây dựng lớn, động thái gia tăng sở hữu của gia đình Chủ tịch HĐQT tiếp tục thu hút sự chú ý của thị trường. Trong giai đoạn từ ngày 21 đến 26/11, bà Trịnh Khánh Linh – con gái ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT PC1 – đã hoàn tất giao dịch mua 4 triệu cổ phiếu PC1 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, bà Linh nắm giữ khoảng 0,97% vốn điều lệ của tập đoàn, đánh dấu lần đầu tiên người thân trực hệ của Chủ tịch chính thức tăng tỷ trọng đáng kể tại doanh nghiệp.
Động thái này được đánh giá là tín hiệu cho thấy gia đình lãnh đạo tiếp tục củng cố tầm ảnh hưởng và niềm tin vào triển vọng dài hạn của PC1, đặc biệt trong bối cảnh tập đoàn đang mở rộng mảng năng lượng tái tạo, thi công đường dây – trạm biến áp 500 kV và phát triển hạ tầng công nghiệp tại nhiều địa phương. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ các dự án truyền tải điện quốc gia và thúc đẩy chuyển dịch sang năng lượng sạch.

TLG: Tập đoàn Thiên Long vừa thông báo lịch chốt quyền chi trả cổ tức cho hai năm 2024–2025, thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư. Theo đó, ngày 11/12 được ấn định là ngày giao dịch không hưởng quyền; ngày đăng ký cuối cùng diễn ra vào 12/12.
Trong đợt này, Thiên Long sẽ chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng sẽ tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu, và dự kiến bắt đầu thanh toán từ 26/12/2025.
Việc duy trì chính sách cổ tức đều đặn bằng cả cổ phiếu lẫn tiền mặt cho thấy dòng tiền ổn định và định hướng phát triển bền vững của Thiên Long – doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực văn phòng phẩm và đồ dùng học tập, phục vụ hàng triệu học sinh, giáo viên và khối văn phòng trên toàn quốc.
Phú Tài (PTB): Người liên quan lãnh đạo đăng ký mua thêm cổ phiếu. Tại CTCP Phú Tài (PTB), động thái giao dịch cổ phiếu của nhóm cổ đông nội bộ tiếp tục thu hút sự chú ý. Ông Lê Vỹ – người có liên quan đến ông Lê Anh Văn, Thành viên HĐQT Phú Tài – đã đăng ký mua thêm 100.000 cổ phiếu PTB trong thời gian từ ngày 4/12 đến 2/1/2026, thông qua cả hai hình thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.
Nếu giao dịch được thực hiện trọn vẹn, lượng cổ phiếu ông Lê Vỹ nắm giữ sẽ tăng lên hơn 8,97 triệu đơn vị, tương đương 13,4% vốn điều lệ của Phú Tài. Đây là một tỷ lệ sở hữu đáng kể, tiếp tục củng cố vị thế của nhóm cổ đông liên quan đến lãnh đạo trong cơ cấu quyền lực của doanh nghiệp.
Phú Tài hiện là một trong những doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực đá tự nhiên, gỗ nội thất và sản phẩm công nghiệp, với hệ thống nhà máy trải dài tại Bình Định, Gia Lai, Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác. Việc tăng sở hữu của cổ đông liên quan lãnh đạo thường được thị trường nhìn nhận như tín hiệu tích cực về kỳ vọng tăng trưởng và niềm tin vào triển vọng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
DIG: Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng vừa phê duyệt chủ trương tăng mạnh sở hữu tại Công ty Đầu tư Phát triển Phương Nam (DIC Phương Nam), cho thấy bước đi mới trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái bất động sản – xây dựng của tập đoàn. Theo nghị quyết đã được thông qua, DIG dự kiến mua hơn 26,32 triệu cổ phần của DIC Phương Nam với giá 10.000 đồng/cổ phần.
Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của DIG tại doanh nghiệp này sẽ tăng lên 43,35%, đủ lớn để nắm quyền chi phối các quyết sách quan trọng trong hoạt động và định hướng phát triển của DIC Phương Nam.
DIC Phương Nam là đơn vị liên quan trong hệ thống các công ty thành viên của DIG, hoạt động trong lĩnh vực phát triển dự án, đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản. Việc DIG đẩy mạnh đầu tư vào DIC Phương Nam được xem là bước đi nhằm củng cố chuỗi giá trị, tăng khả năng tự phát triển dự án và mở rộng quỹ đất – yếu tố then chốt đối với các doanh nghiệp bất động sản trong giai đoạn cạnh tranh gay gắt hiện nay.
YEG: Quỹ ngoại Pyn Elite Fund tiếp tục thể hiện sự quan tâm đối với CTCP Tập đoàn Yeah1 thông qua việc gia tăng tỷ trọng sở hữu. Trong ngày 24/11, quỹ đã thực hiện mua vào hơn 792.000 cổ phiếu YEG, qua đó nâng tổng lượng nắm giữ lên 17,94 triệu cổ phiếu, tương ứng 9,36% vốn điều lệ.
Động thái mua ròng này diễn ra trong bối cảnh Yeah1 đang nỗ lực tái cấu trúc mô hình kinh doanh, mở rộng hoạt động trong lĩnh vực truyền thông số và thương mại đa nền tảng. Việc một quỹ đầu tư lớn, có chiến lược dài hạn như Pyn Elite tiếp tục tăng sở hữu được thị trường xem là tín hiệu cho thấy niềm tin vào khả năng phục hồi và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp.
Yeah1 từng là một trong những tập đoàn truyền thông số lớn nhất Việt Nam, sở hữu mạng lưới MCN hàng đầu và hệ sinh thái nội dung trẻ. Sự đồng hành của các quỹ ngoại được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp củng cố nguồn lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh và thúc đẩy các kế hoạch chuyển đổi số trong giai đoạn sắp tới.
HDG: Không chỉ tăng tỷ trọng tại Yeah1, Pyn Elite Fund cũng tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư ở nhóm bất động sản – năng lượng khi mua thêm cổ phiếu của Tập đoàn Hà Đô. Trong ngày 24/11, quỹ đã gom thêm 955.000 cổ phiếu HDG, qua đó nâng tổng sở hữu lên hơn 37,03 triệu cổ phiếu, tương ứng 10,01% vốn điều lệ và chính thức vượt ngưỡng cổ đông lớn.
Tập đoàn Hà Đô hiện là một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản – năng lượng hàng đầu, với danh mục trải rộng từ dự án chung cư, khu đô thị cho đến hệ thống các nhà máy thủy điện quy mô lớn. Việc Pyn Elite tiếp tục tăng sở hữu được thị trường đánh giá là tín hiệu tích cực, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư ngoại vào hiệu quả vận hành mảng năng lượng tái tạo và khả năng phục hồi của mảng bất động sản trong các năm tới.
Động thái gom cổ phiếu liên tiếp tại nhiều doanh nghiệp niêm yết cho thấy Pyn Elite đang tích cực tái cơ cấu danh mục và đặt cược dài hạn vào các doanh nghiệp sở hữu nền tảng tài chính ổn định, vị thế ngành tốt và tiềm năng tăng trưởng bền vững.

VCM – HNX: Tại CTCP BV Life, cơ cấu cổ đông tiếp tục có sự dịch chuyển khi cổ đông lớn Trần Quang Vũ gia tăng sở hữu. Ông Vũ đã mua vào 565.000 cổ phiếu trong đợt phân phối số cổ phiếu còn dư sau chào bán, qua đó nâng tổng lượng nắm giữ lên hơn 1,62 triệu cổ phiếu, tương đương 13,51% vốn điều lệ.
Việc tăng tỷ trọng của cổ đông lớn được đánh giá là dấu hiệu củng cố niềm tin vào chiến lược phát triển của BV Life – doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ và đang mở rộng sang nhiều mảng kinh doanh mới. Sự tham gia sâu hơn của cổ đông lớn cũng giúp tăng tính ổn định trong cấu trúc sở hữu và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai các kế hoạch kinh doanh dài hạn. BV Life hoạt động trong lĩnh vực tài chính – bảo hiểm, giúp người dân tiếp cận giải pháp bảo vệ tài chính, tăng độ phủ bảo hiểm nhân thọ tại thị trường Việt Nam.
TTH: CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành muốn thoái toàn bộ vốn tại Toàn Phát trước cuối năm 2025. Doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch chuyển nhượng hơn 1,04 triệu cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Đầu tư Sản xuất Thương mại Toàn Phát, với giá chuyển nhượng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
TTH hiện hoạt động đa ngành, từ thương mại, phân phối cho đến vận tải – logistics. Mạng lưới dịch vụ của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối chuỗi cung ứng tại nhiều tỉnh thành, hỗ trợ lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại địa phương và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động.
CJC: Tại CTCP Cơ điện Miền Trung, một giao dịch của lãnh đạo cấp cao chuẩn bị được thực hiện. Ông Dương Quốc Tuấn, Ủy viên HĐQT, đã đăng ký mua 800.000 cổ phiếu CJC trong thời gian từ ngày 2/12 đến 25/12, thông qua cả hai phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện ông Tuấn chưa sở hữu cổ phiếu nào, vì vậy giao dịch lần này được xem là động thái thể hiện cam kết và niềm tin của lãnh đạo đối với triển vọng doanh nghiệp.
CJC là đơn vị cung cấp thiết bị cơ điện, dịch vụ bảo trì – lắp đặt cho các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất và dự án hạ tầng tại khu vực miền Trung. Các sản phẩm và dịch vụ của CJC giúp nâng cao hiệu suất vận hành, cải thiện độ an toàn và chất lượng hạ tầng công nghiệp, qua đó đóng góp tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa tại khu vực vốn còn nhiều hạn chế về điều kiện kinh tế – xã hội.

HJS: CTCP Thủy điện Nậm Mu cũng công bố lịch chia cổ tức đợt 3 năm 2024. Ngày 15/12 là ngày giao dịch không hưởng quyền, còn ngày đăng ký cuối cùng là 16/12. Cổ tức đợt này sẽ được thanh toán bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, dự kiến chi trả từ ngày 23/12/2025.
HJS vận hành nhiều nhà máy thủy điện tại khu vực vùng núi Tây Bắc, đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn điện ổn định cho lưới điện miền Bắc, đặc biệt trong mùa khô. Ngoài hoạt động sản xuất, doanh nghiệp còn tích cực triển khai các chương trình hỗ trợ xã hội như xây trường học, tài trợ cơ sở vật chất, giúp đỡ đồng bào vùng sâu – vùng xa, góp phần cải thiện đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững tại địa phương.
Phiên giao dịch 2/12 không chỉ nổi bật bởi các động thái tăng vốn, chia cổ tức, thâu tóm và chuyển nhượng cổ phần, mà còn phản ánh rõ chiến lược phát triển dài hạn, niềm tin của cổ đông và vai trò xã hội của các doanh nghiệp. Từ VIX, PC1, Thiên Long đến các doanh nghiệp bất động sản – năng lượng như DIG, HDG, hay các doanh nghiệp thủy điện và dịch vụ như HJS, TTH, CJC, những thông tin này giúp nhà đầu tư đánh giá tính thanh khoản, tiềm năng tăng trưởng và độ bền vững của từng cổ phiếu trong giai đoạn cuối năm 2025.