Chính trị - Xã hội

Những góc nhìn sâu sắc về vai trò của phụ nữ trong STEM và môi trường

Trường Hùng 05/10/2024 - 10:42 AM
Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã diễn ra sôi nổi với hai hội thảo chuyên đề về "Sức khỏe và Môi trường" cùng "Giới và STEM". Những góc nhìn mới mẻ từ các nữ lãnh đạo trong khu vực đã khẳng định tầm quan trọng của phụ nữ trong khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường.

Sức khỏe môi trường – đóng góp thiết thực từ phụ nữ

Hội thảo chuyên đề "Sức khỏe và Môi trường" đã quy tụ 11 báo cáo viên từ Việt Nam, Hàn Quốc, Mông Cổ và Nhật Bản. Dưới sự đồng chủ tọa của GS.TS. Lê Mai Hương và bà Sun-Lien Sung, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận quan trọng về những thách thức hiện nay trong lĩnh vực sức khỏe và môi trường.

Các báo cáo đáng chú ý bao gồm "Chế độ ăn lành mạnh, giảm tác động môi trường và đảm bảo hệ thống thực phẩm bền vững tại Việt Nam" của PGS.TS. Trương Tuyết Mai, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam và "Tác động của việc chuyển đổi các kiểu sử dụng đất tới cấu trúc quần xã tuyến trùng sống trong đất rừng nhiệt đới ở Việt Nam" của nhà khoa học Nguyễn Thị Ánh Dương, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Những nội dung này không chỉ bám sát thực tế mà còn hướng đến các giải pháp bền vững trong chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, việc nghiên cứu khả năng sử dụng vật liệu cách nhiệt sinh thái len lông cừu Mông Cổ trong xây dựng các tòa nhà xanh của GS.TS. Urantsetseg (Đại học Khoa học Công nghệ Mông Cổ) cũng nhận được đánh giá cao từ các đại biểu. Tất cả những ý tưởng này đều nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong việc giải quyết các vấn đề cấp bách liên quan đến sức khỏe và môi trường, đồng thời đưa ra các giải pháp mang tính ứng dụng cao.

Những góc nhìn sâu sắc về vai trò của phụ nữ trong STEM và môi trường - Ảnh 1.

GS.TS. Vũ Thị Thu Hà, Phòng thí nghiệm trọng điểm về công nghệ lọc hóa dầu Bộ Công Thương (MOIT) trình bài tham luận tại Hội thảo "Sức khỏe và Môi trường".

Giới và STEM

Cùng lúc, hội thảo "Giới và STEM" đã diễn ra với sự góp mặt của 10 báo cáo viên từ Việt Nam, Mông Cổ, Nhật Bản, Philippines và Malaysia. Đồng chủ tọa Giáo sư Jung Sun Kim và bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, đã cùng các đại biểu thảo luận về vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), một lĩnh vực vốn dĩ còn thiếu sự tham gia của phụ nữ.

Một trong những tham luận gây chú ý là của chuyên gia Megh Ranjani Rai về "Sự lãnh đạo của phụ nữ trong các trường hợp khẩn cấp: Thách thức, cơ hội và vai trò của kỹ sư nữ trong ứng phó nhân đạo". Tham luận này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo và phát triển các kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ trong STEM, đặc biệt là trong bối cảnh ứng phó với thiên tai và khủng hoảng.

Báo cáo của TS. Lâm Thị Loan (Đại học Khánh Hòa) về "Nữ lãnh đạo lĩnh vực STEM tỉnh Khánh Hòa - Thực trạng và Giải pháp" cũng đã đưa ra những phân tích về tình hình thực tế của nữ giới trong lĩnh vực STEM tại địa phương. Những khó khăn và thách thức mà các nữ lãnh đạo gặp phải đã được đề cập chi tiết, đồng thời, các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy sự phát triển của phụ nữ trong STEM cũng được nêu ra. Các tham luận đều nhận được sự đánh giá cao từ các đại biểu và chủ tọa, khẳng định phụ nữ đang dần khẳng định vị thế quan trọng trong lĩnh vực này.

Cả hai hội thảo đã mang lại những góc nhìn sâu sắc về những vấn đề cấp bách trong các lĩnh vực sức khỏe, môi trường và STEM. Các báo cáo viên không chỉ đề xuất các giải pháp khoa học mang tính thực tiễn mà còn nhấn mạnh vai trò đặc biệt của phụ nữ trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu.

Hội nghị đã đưa ra các kiến nghị đích đáng về việc cần mở rộng hơn nữa mạng lưới hợp tác giữa các tổ chức nữ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực STEM và môi trường là một trong những mục tiêu quan trọng, nhằm hướng đến sự phát triển bền vững, không chỉ cho khu vực mà còn cho toàn thế giới.

Kết luận từ hội nghị khẳng định: Phụ nữ, với những góc nhìn độc đáo và sự cống hiến không ngừng, chính là trụ cột trong công cuộc ứng phó với các vấn đề lớn của nhân loại, từ biến đổi khí hậu đến đổi mới sáng tạo. Việc tăng cường vai trò của phụ nữ trong khoa học và công nghệ sẽ là bước đột phá trong hành trình phát triển bền vững trong tương lai.

Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2024 diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 4 - 5/10/2024. Hội nghị đón 60 nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng hơn 300 hội viên nữ trí thức và các nhà khoa học nữ của Việt Nam tham dự. Đây là lần thứ 2, Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn