Những góc nhìn trẻ trung về văn hóa, du lịch Việt - Nhật
Biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ cuộc thi "Sắc màu Việt - Nhật 2026"
Theo Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Nguyễn Thị Mai Hoa, các thí sinh tham dự Cuộc thi "Sắc màu Việt - Nhật 2026" đã mang đến những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung cùng những câu chuyện giàu cảm xúc về văn hóa và du lịch Việt Nam - Nhật Bản
Ngày 5/5, tại Hà Nội, vòng chung kết Cuộc thi Sắc màu Việt - Nhật 2026 đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và các cơ quan, tổ chức trong lĩnh vực du lịch, giáo dục và hợp tác quốc tế.
Tham dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Hoa Mai, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Phú Bình, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản; đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO)…
Cuộc thi Sắc màu Việt - Nhật 2026 được tổ chức nhằm tạo dựng không gian học thuật gắn với thực tiễn cho sinh viên; qua đó nâng cao hiểu biết về giá trị văn hóa đặc trưng của hai quốc gia, thúc đẩy tư duy phát triển du lịch theo hướng trải nghiệm, sáng tạo và bền vững, đồng thời góp phần hình thành năng lực hội nhập quốc tế cho thế hệ trẻ.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu
Cuộc thi quy tụ 24 trường đại học, cao đẳng trên cả nước với các đội thi đến từ nhiều lĩnh vực như du lịch, ngoại ngữ, quốc tế học... Theo đánh giá của Ban Tổ chức, qua các vòng thi, thí sinh đã thể hiện kiến thức vững vàng, khả năng phân tích, tư duy hệ thống và vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, cùng tinh thần sáng tạo và chủ động hội nhập - những yếu tố cốt lõi của nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong bối cảnh mới.
Vòng chung kết quy tụ 10 đội thi xuất sắc nhất, thể hiện toàn diện năng lực về kiến thức, tư duy và kỹ năng hội nhập quốc tế. Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về đội Mochi Mochi (Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội), giải Nhì thuộc về đội Giao hòa (Học viện Nông nghiệp Việt Nam), giải Ba thuộc về đội Samurai (Trường Đại học Thủy lợi). Hai giải Khuyến khích được trao cho đội Ouren (Đại học Thăng Long) và đội J&V (Đại học Văn hóa).
Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải phụ Đại sứ truyền thông, Sắc màu ấn tượng và Đồng hành.

Trao giải cho các đội thi
Phát biểu tại đêm chung kết, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng cuộc thi không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có sức lan tỏa, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới giới trẻ hai nước. Các thí sinh đã mang đến những góc nhìn mới mẻ, trẻ trung cùng những câu chuyện giàu cảm xúc về văn hóa và du lịch Việt Nam - Nhật Bản.
Bà nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia không chỉ được xây dựng trên nền tảng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, mà còn được bồi đắp từ giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân. Chính sự thấu hiểu và trân trọng lẫn nhau đã tạo nên sự gắn bó bền vững giữa nhân dân hai nước.
Theo bà, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ là kiến thức mà còn là tình cảm và sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với văn hóa, con người mỗi quốc gia. Đây sẽ là lực lượng đóng vai trò như những "đại sứ du lịch" trong tương lai, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới.
Ông Nguyễn Thế Minh, Trưởng Ban tổ chức, cho biết cuộc thi đã khơi dậy trong sinh viên tinh thần chủ động tìm hiểu, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời hình thành tư duy hội nhập và khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong giai đoạn mới.
Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và học thuật, cuộc thi góp phần lan tỏa cách tiếp cận mới trong phát triển du lịch: Chuyển từ khai thác tài nguyên sang kiến tạo giá trị, từ quảng bá điểm đến sang xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm văn hóa có chiều sâu, phù hợp với xu hướng phát triển du lịch toàn cầu.