Những hệ lụy khó kiểm soát của người sử dụng heroin

An Khê
02/12/2021 - 11:15
Những hệ lụy khó kiểm soát của người sử dụng heroin

Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone

Đối với người sử dụng heroin nhiều lần sẽ gặp phải vấn đề dung nạp và lệ thuộc, hay còn gọi là “nghiện”. Điều này khiến cho người dùng phải liên tục tăng liều heroin. Hệ lụy do số tiền chi cho mua heroin ngày càng nhiều trong khi khả năng lao động ngày càng giảm sút dẫn tới nhiều tệ nạn xảy ra.

Heroin là một chất gây nghiện được chiết xuất từ nhựa của quả cây anh túc. Chất này có tính chất hóa học tương tự như morphine nội sinh mà cơ thể tự sản sinh ra để làm giảm đau. Heroin có tác dụng làm ức chế hay làm yên dịu hệ thống thần kinh trung ương, khiến người sử dụng có cảm giác yên dịu, thoải mái, thậm chí "phê sướng". 

Cảm giác này thường xuất hiện giai đoạn đầu sử dụng, về sau cảm giác này dần biến mất vì vậy để có cảm giác này người nghiện thường sử dụng tiêm chích tĩnh mạch nhanh, mạnh mới có cảm giác này, điều đó đồng nghĩa với việc người nghiện dễ bị tai biến quá liều gây tử vong. Một số loại thuốc gây nghiện khác trong nhóm chất dạng thuốc phiện này bao gồm thuốc phiện, morphine và codein. 

Hệ lụy của người sử dụng heroin - Ảnh 1.

Hoa và quả thuốc phiện (anh túc)

Ngoài ra còn có một số chất thuốc phiện khác dạng tổng hợp nên như pethidine và methadone. Những loại này được dùng hợp pháp vì mục đích y tế, nhưng dùng heroin là bất hợp pháp.

Ths.Bs. Đỗ Hữu Thủy - Phó Trưởng Phòng Dự phòng lây nhiễm HIV (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) cho biết, heroin thường ở dạng bột, có màu sắc khác nhau, phụ thuộc vào độ tinh khiết. Heroin cũng thường được sử dụng theo đường tiêm chích, tuy nhiên nó cũng được sử dụng qua hút, hoặc hít. Sau khi tiêm chích hay hút, hít, heroin hấp thu vào não và nhanh chóng tác động lên não của người sử dụng. Thời gian tác dụng của heroin rất ngắn, chỉ kéo dài vài giờ, do vậy người sử dụng heroin có xu hướng phải sử dụng nhiều lần trong ngày.

"Khi sử dụng heroin nhiều lần sẽ gặp phải vấn đề dung nạp và lệ thuộc (nghiện). Dung nạp có nghĩa là phải liên tục tăng liều heroin để có thể đạt được cảm giác "phê" mà trước đây có thể đạt được chỉ với một liều dùng nhỏ. Lệ thuộc heroin có nghĩa là heroin luôn luôn hiện hữu trong ý nghĩ, tình cảm và mọi hoạt động của người sử dụng. Khi đã bị lệ thuộc vào heroin, người sử dụng sẽ thường xuyên chỉ nghĩ đến heroin, tìm kiếm và sử dụng để vượt qua những tác động của nó mang lại. Việc sử dụng, hoặc kiểm soát liều dùng trở nên vô cùng khó khăn. Lệ thuộc heroin có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác nhau, từ sức khoẻ, tiền bạc, luật pháp, công việc đến các mối quan hệ xã hội. Không phải người sử dụng heroin nào cũng trở nên lệ thuộc ngay vào thuốc. Tình trạng lệ thuộc tiến triển dần dần theo thời gian sử dụng" - Bác sĩ Đỗ Hữu Thủy cho biết.

Cụ thể hơn, người nghiện heroin thường ăn kém, gầy, nhiễm khuẩn tại nơi tiêm chích, tắc mạch do lẫn tạp chất, dùng chung bơm kim tiêm gây lây nhiễm HIV, viêm gan B, C, bội nhiễm lao, sốc quá liều, tử vong. Trong công việc, người nghiện thường chểnh mảng, không tập trung dẫn tới tai nạn lao động, giao thông, phần lớn thời gian dành cho việc tìm kiếm heroin nên mất việc làm.

Bác sĩ Thủy cũng cho hay, việc cai nghiện heroin luôn khó khăn khi người nghiện khó dứt bỏ được sự phụ thuộc của cơ thể vào chất gây nghiện này. Tuy nhiên, đa số người nghiện đều muốn cai nghiện.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm