Những item cũ khiến các nàng U40 "lên đồ" mãi không sang

Huyền Giang
20/05/2021 - 15:58
Những item cũ khiến các nàng U40 "lên đồ" mãi không sang
Nhiều nàng công sở có thói quen vẫn giữ những thiết kế đã lạc hậu và qua mốt rất nhiều năm để trưng dụng làm diện mạo mãi không sang lên được.

Thời trang hiện đại, trẻ trung chính là 1 trong những yếu tố giúp vẻ bề ngoài của bạn ngày càng ấn tượng và thu hút, nhất là những cô nàng ngoài 30. Vậy nhưng nhiều người lại không biết mình đang mắc 1 sai lầm quan trọng trong chọn đồ khiến phong cách không thể thăng hạng. Đó chính là việc họ vẫn diện những kiểu trang phục đã là mốt của nhiều năm về trước và nay đã lỗi thời rồi.

Cùng tìm hiểu xem chúng là những mẫu quần áo nào để cân nhắc bạn nhé!

Phong cách thời trang phù hợp và luôn bắt nhịp với xu hướng chung sẽ là chìa khóa để cô nàng công sở luôn xinh đẹp.

1. Mốt quần jeans có in chữ và rách rưới

Vào nhiều năm trước, kiểu quần jeans có in chữ kết hợp nhiều đường cào xước, rách tơi tả đã từng trở thành trào lưu. Thời điểm đó, nhiều chị em trưng dụng thiết kế này để luôn bắt kịp với xu hướng thời trang mà nhiều người bên cạnh đang theo đuổi. Tuy nhiên, hiện tại mốt quần này lại không còn thịnh hành như trước nữa nên các nàng nên cân nhắc mỗi khi diện.

Đặc biệt với những nàng đã ở ngưỡng tuổi ngoài 30 thì mẫu quần này dường như càng "lệch tông" hẳn. Một người đã ở tuổi chững chạc thì nên loại bỏ gọn ghẽ kiểu quần này khỏi tủ đồ để không bị nói không phù hợp với lứa tuổi, thậm chí là "cưa sừng làm nghé".

Đây chính là thiết kế nàng ngoài 30 nên xem xét trước khi diện ra đường vì chúng có thể khiến bạn bị mất điểm trầm trọng vì lệch lạc tuổi tác thấy rõ.

Thay vào đó, ở độ tuổi ngoài 30 bạn có thể tham khảo các mẫu quần skinny jeans bó sát để có thể khoe được đôi chân thon thả. Lên đồ "sương sương" đi làm với jeans và áo khoác ngoài có lẽ sẽ giúp nàng được đánh giá cao.

Còn nếu không, bạn hoàn toàn có thể tìm tới những mẫu quần vải ống rộng che giấu nhược điểm cơ thể và cực hợp thời này.

2. Áo sơ mi thiết kế cứng nhắc

Năm 2021 vẫn đang là sự lên ngôi của những chiếc áo blouse mang đến cho phái nữ sự dịu dàng và thanh lịch tột bậc. Thế nên bạn nên chủ động sắm cho mình những trang phục này hơn là việc cứ cố hữu giữ lại trong tủ đồ mẫu áo sơ mi cứng nhắc.

Nếu như trước kia sơ mi với lối thiết kế trang trọng được coi là món đồ giúp chị em tăng thêm sự lịch sự thì những năm gần đây chúng không còn được trọng dụng đến thế. Lý do có lẽ là bởi thiết kế này khá cũ kỹ, nhàm chán, quá trang trọng. Thậm chí nếu như không biết cách phối đồ chúng lại càng khiến tổng thể set đồ của bạn trở nên già dặn. Vậy nên đã có không ít mẫu áo khác lên ngôi đáp ứng được cả yếu tố thanh lịch và thẩm mỹ cho chị em.

Cùng là áo sơ mi, nhưng chiếc bên trái với thiết kế chiết eo gò bó cùng phần cổ bẻ cứng nhắc tạo cảm giác chật chội cho con mắt người nhìn mỗi dịp hè sang. Trong khi đó, chiếc áo blouse tay bồng bên phải, chẳng cần phải bó sát nhưng vẫn đem đến nét nữ tính, thanh lịch nhất định.

Áo blouse thường được thiết kế bằng chất liệu lụa mỏng nhẹ và may với phần tay bồng, nhấn nhá thêm chi tiết bèo nhún hoặc thắt nơ giúp cho chị em trẻ trung thêm bội phần.

Nếu không thích sơ mi trắng nàng công sở U30 cũng có thể chọn mẫu áo xinh xắn như nàng thơ thế này. Những bộ đồ kiểu này gây ấn tượng bởi sự mềm mại và nhã nhặn, luôn giúp phái đẹp lôi cuốn.

3. Áo ren, đính cườm diêm dúa

Trào lưu mặc áo ren cũng gần như không còn thịnh hành ở thời điểm hiện tại nên nếu muốn sang và xinh thì nàng công sở nhất định phải bỏ các thiết kế này khỏi bộ sưu tập của mình. Áo ren với màu sắc như đen, đỏ sẽ khiến cho nàng trở nên già hơn tuổi thật nếu không biết cách phối. Bên cạnh đó, các chi tiết rườm rà như đính cườm, đính đá tưởng làm cho chiếc áo nổi bật hơn nhưng thực tế lại không hề phù hợp để mặc xuống phố hay đi làm. Những thiết kế kiểu vậy thường chỉ nên mặc đi hộp đêm hoặc lên sân khấu trình diễn mà thôi.

Cho dù nàng có sở hữu gương mặt trẻ trung đến mấy thì khi mặc đồ ren trông cũng chững chạc và dừ hơn tuổi thật. Hơn nữa, áo ren còn khiến cho chị em đôi lúc lúng túng trong khâu chọn nội y đi kèm.

Thay vì vậy, những chiếc áo thun đơn giản cả về thiết kế lẫn họa tiết sẽ giúp bạn trẻ trung và thanh nhã hơn nhiều.

Bạn cũng không nên diện các mẫu áo oversized mà nên chọn các thiết kế vừa người hoặc bó sát để vừa gọn gàng vừa khoe thân hình thon gọn.

Như vậy, với những thông tin trên hy vọng rằng bạn đã nắm được đâu là item không nên trưng dụng hè này. Bạn hãy tham khảo và lựa chọn những thiết kế có tính hiện đại để luôn sở hữu vẻ đẹp "chanh sả" nhé!.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm