Những kiểu ăn mặc gây hại cho cơ thể

MINH MINH
31/08/2022 - 14:31
Những kiểu ăn mặc gây hại cho cơ thể
Bạn đam mê thời trang nhưng cũng cần phải đảm bảo sức khỏe, đừng vì ham chạy theo xu hướng mà khiến bản thân phải trả giá đắt.

Tất cả chúng ta đều muốn có vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng và rạng rỡ một cách dễ dàng. Ngoài ra, nhiều người nhất là phụ nữ rất dễ bị cuốn theo các xu hướng thời trang và làm đẹp. Nhưng đã bao giờ bạn nhìn nhận những gì bạn đang mặc ở góc độ sức khỏe?

Rõ ràng, những gì chúng ta mặc lên người cũng quan trọng như những gì chúng ta đưa vào cơ thể. Trang tin Bright Side đã liệt kê danh sách những sản phẩm thời trang bạn nên tránh mua để không gây hại tới sức khỏe, đừng vì chạy theo xu hướng mà khiến bản thân phải hối hận.

1. Quần áo bó sát

Nhiều người thích mặc đồ bó sát, ôm sát cơ thể. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý những ảnh hưởng tiềm ẩn đến sức khỏe nếu bạn cảm thấy quần áo của bạn - bao gồm váy, quần, áo sơ mi hoặc thậm chí đồ lót - đang khiến bạn khó chịu. Mặc quần áo chật có thể gây ra một tình trạng gọi là chứng meralgia paresthetica (đau đùi dị cảm), tức là dây thần kinh bị chèn ép, dẫn đến khó chịu, đau nhói và tê ở hai bên đùi.

2. Quần áo màu vàng

Có thể bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng màu sắc quần áo lại có tác động lớn tới sức khỏe như vậy. Trong vài năm gần đây, màu vàng đã trở nên cực kỳ hợp thời và nó còn tượng trưng cho hạnh phúc, ấm áp và ánh nắng mặt trời. 

Thật không may, thuốc nhuộm màu vàng trong quần áo có thể chứa một chất hóa học bị cấm từ lâu. PCB11 là một dạng polychlorinated biphenyl (PCB) có thể gây kích ứng da, mụn trứng cá nặng, ung thư gan, ung thư túi mật, ung thư đường mật, ung thư đường tiêu hóa và ung thư não nếu tiếp xúc lâu dài. Cũng có những nghiên cứu cho thấy mối liên hệ có thể có giữa thuốc nhuộm và ung thư vú.

3. Quần jean bó sát

Quần jean ôm sát là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn khoe vòng 3 và đôi chân dài thẳng tắp, nhưng chúng cũng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn, đặc biệt là đối với những “bộ phận phụ nữ”. Theo một nghiên cứu được công bố vào năm 2019, những phụ nữ thường xuyên mặc quần jean bó sát có nhiều khả năng mắc bệnh viêm âm hộ, một tình trạng mãn tính có biểu hiện là đau bộ phận sinh dục bên ngoài. Nhưng bạn sẽ ít bị ảnh hưởng hơn nếu mặc quần jean bó không quá 4 lần một tuần.

4. Quần áo không nhăn

Quần áo không có nếp nhăn là lựa chọn tiện lợi cho những ai mệt mỏi với việc là quần áo. Tuy nhiên, luôn có một yếu tố cần lưu ý đó là formaldehyde. Cơ quan thẩm định trách nhiệm của chính phủ Mỹ phát hiện ra rằng quần áo chống nhăn có chứa hàm lượng hóa chất này cao.

Mức độ được tìm thấy trong nghiên cứu không có khả năng gây khó chịu cho hầu hết mọi người. Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến viêm da ở những người bị dị ứng với nó với các dấu hiệu đặc trưng là phát ban, mụn nước và da bong tróc, khô, ngứa.

5. Đi giày mà không có tất

Đôi khi đeo tất khi đi giày có thể khiến bạn cảm thấy khá bí bách nhưng tốt nhất bạn nên giữ nguyên truyền thống cũ là luôn đi tất với giày. Tất giống như một rào cản giữa bàn chân và giày, chúng hấp thụ mồ hôi và giữ cho bàn chân khô ráo. Nếu không có chúng, ma sát giữa bàn chân và giày có thể gây ra tình trạng bệnh nấm da chân, là tình trạng viêm da do vi khuẩn gây ra do cọ xát với các bề mặt ẩm ướt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm