Những kiểu quần jeans nịnh dáng cho các nàng chân "cột đình"

Tiểu Mai
21/10/2020 - 14:54
Những kiểu quần jeans nịnh dáng cho các nàng chân "cột đình"
Có trường hợp cùng một kiểu quần jeans nhưng chiều dài khác nhau lại quyết định đến độ thon gọn cho đôi chân.

Riêng khoản chân cột đình, đùi to chắc nịch thì các nàng cần chú ý rất nhiều đến cách chọn quần. Không phải kiểu quần nào cũng có thể nịnh chân cho mình, không cẩn thận chọn ngay vào kiểu jeans tố rõ nhược điểm thì chân đã to sẽ càng thêm thô kệch.

Nhất là với jeans, vốn có chất vải khó co giãn, chị em lại mặc thường xuyên thì càng cần chú ý nhiều hơn. Theo chân một cô nàng chân to, đùi chắc nịch, để xem đâu là dáng quần jeans phù hợp với nhược điểm này.

Tránh xa: Tất cả các kiểu jeans có vết mài sáng màu

Chi tiết này tố ngay đôi chân to như cột đình cùng phần đùi thô chắc nịch của bạn. Hơn nữa kiểu quần này đã quá lỗi mốt nên cần loại khỏi tủ đồ ngay lập tức.

Quần jeans cho nàng đùi to - Ảnh 1.

Thay vào đó bạn hãy chọn thiết kế trơn màu đơn giản để hỗ trợ nịnh dáng cho mình. Chưa kể đến phom dáng thì kiểu quần basic luôn hỗ trợ thu nhỏ đôi chân to.

Quần jeans cho nàng đùi to - Ảnh 2.

Dù đằng trước hay phía sau thì một chiếc quần jeans tối màu đơn giản luôn giúp đôi chân của bạn nhìn thon thả nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những kiểu quần jeans có vết mài sáng mài.

Quần jeans cho nàng đùi to - Ảnh 3.

Tránh xa: Quần jeans sáng màu

Nên chọn: Quần tối màu ống đứng/phom dáng hơi rộng

Tất cả những thiết kế quấn jeans sáng màu đều lộ đôi chân to và thô của bạn. Tông màu sáng không hề phù hợp với vóc dáng tròn trịa đầy đặn chút nào. Thay vào đó những chiếc quần jeans tối màu như đen, xanh đậm lại có khả năng "thu nhỏ size chân" tài tình, tạo cảm giác vóc dáng thon thả hơn hẳn bình thường.

Quần jeans cho nàng đùi to - Ảnh 4.

Quần jeans cho nàng đùi to - Ảnh 5.

Tránh xa: Kiều quần jeans ống lửng dáng rộng rãi thoải mái

Nên chọn: Jeans ống đứng cạp cao

Kiểu jeans có phần thân tròn đầy không đứng dáng đều khiến đôi chân của bạn vừa to vừa ngắn, không những dìm chân mà dìm luôn cả vóc dáng không thương tiếc. Chính vì vậy bạn nên tránh xa những kiểu jeans thế này. Chuyển sang mặc những dáng jeans ống đứng hơi ôm nhẹ vào phần đùi như vậy nhìn vóc dáng sẽ cân đối hơn xưa.

Quần jeans cho nàng đùi to - Ảnh 6.

So sánh thì sẽ biết ngay, ngay cả khi bạn diện quần sáng màu nhưng với phần ống đứng, phom dáng cơ bản thì nhìn đôi chân cũng gọn gàng, dáng người cao ráo hơn là một chiếc quần jeans với ống tròn đầy, phần hông lùng bùng rộng rãi.

Quần jeans cho nàng đùi to - Ảnh 7.

Tránh xa: Quần lửng ống loe

Nên chọn: Quần ống vẩy, ống loe dài chạm gót chân

Cùng là kiểu quần ống loe nhưng nếu là ống lửng ngang mắt cá chân thì chỉ hợp với các nàng chân bé, còn chân to như bạn chỉ nên mặc quần dài chạm gót. Quần dài giúp bạn tự tin hơn về chiều cao của mình, bạn có thể đi cùng giày/boots cao gót tùy ý để hack chân thon gọn.

Quần jeans cho nàng đùi to - Ảnh 9.

Dáng quần này cũng sẽ giúp biến nhược điểm đùi to thành ưu điểm để mặc jeans ống loe tôn dáng nhất. Chính ra nàng chân còi, bé xíu không thể mặc jeans ống loe đẹp và lên dáng được như bạn đâu.

Quần jeans cho nàng đùi to - Ảnh 10.

Đây là những kiểu quần cần tránh xa và nên chọn để hợp với các nàng chân to như cột đình, hi vọng chị em có thể tìm được cho mình những kiểu quần jeans nịnh chân và tôn dáng nhất trong Thu/Đông này.


Nguồn: Youtube
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm