Những lời sau cùng của 3 cựu Ủy viên TƯ trong vụ Việt Á

Nguyễn Long
10/01/2024 - 14:15
Những lời sau cùng của 3 cựu Ủy viên TƯ trong vụ Việt Á

Các bị cáo (từ trái sang): Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh, Phạm Xuân Thăng

Được nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án, nhiều bị cáo trong vụ Việt Á bày tỏ ân hận, day dứt, đau xót vì sai phạm của bản thân dẫn đến việc phải hầu tòa.

Phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ Việt Á đã kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi HĐXX tuyên án vào chiều 12/1/2024.

Tại bục khai báo, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học Công nghệ bày tỏ sự thành khẩn, ăn năn, hối cải. Bị cáo này gửi lời xin lỗi Tổng Bí thư, Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Ông Chu Ngọc Anh cũng nhận trách nhiệm vì để xảy ra vụ án, để người của Bộ Khoa học Công nghệ bị xử lý hình sự nên gửi lời xin lỗi tới cán bộ, các nhà khoa học trong ngành. Cựu Bộ trưởng còn xin giảm nhẹ cho những bị cáo từng là người thuộc Bộ này.

"Về phần mình, bị cáo không còn gì biện minh. Những ngày qua, trong trại tạm giam, bị cáo vô cùng ân hận, đau xót. Điều này sẽ còn theo bị cáo đến suốt cuộc đời", bị cáo Ngọc Anh nói.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long gửi lời cám ơn đến Hội đồng xét xử, luật sư và kiểm sát viên và đặc biệt là những đồng nghiệp, cơ quan đã gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho ông.

"Bị cáo có lỗi với gia đình, với đồng nghiệp, có lỗi với nhân viên ngành Y tế. Bị cáo xin được gửi lời xin lỗi đến tất cả. Bị cáo thành thật xin lỗi", ông Long nói.

Cựu Bộ trưởng Y tế trình bày thêm, thời gian chống dịch rất khó khăn, cam go nhất trong lịch sử ngành Y tế. Các đồng nghiệp và cả bị cáo đều tận tâm, cố gắng hết sức để chống dịch.

Ông Long cũng xin tòa giảm nhẹ cho bản thân và các bị cáo là người từng công tác trong ngành Y tế.

Cũng nói lời sau cùng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng xin nhận trách nhiệm về những sai phạm và nói "đây là bài học đắt giá". Đồng thời đề nghị: "Các cơ quan bổ sung các quy định pháp luật phù hợp với việc lãnh đạo, chỉ đạo trong tình huống khẩn cấp".

Bị cáo Thăng trình bày trong 34 năm công tác đã luôn phấn đấu, công hiến cho Đảng, Nhà nước, cố gắng vươn lên, chưa bao giờ bị kỉ luật nhưng do sai phạm, giờ đây bị cáo phải đối mặt với bản án.

Cựu Bí thư Hải Dương nói đã nhận thức sai phạm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch, đã chưa thực hiện đúng quy định và phải chịu hình phạt nghiêm khắc nhất là khai trừ khỏi Đảng.

Trong quá trình điều tra, bị cáo đã tích cực hợp tác, thành khẩn khai báo, tác động gia đình khắc phục hậu quả. Trong công tác có nhiều thành tích và mong tòa vận dụng hết các tình tiết giảm nhẹ cho ông và nhóm bị cáo là cán bộ từng dưới quyền bị cáo ở Hải Dương, để họ được sớm trở về xã hội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm