Những Mái ấm tình thương giúp phụ nữ nghèo an cư

Lan Hương
11/05/2023 - 21:10
Những Mái ấm tình thương giúp phụ nữ nghèo an cư

Khánh thành và bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Hải (tổ 5, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai)

Với mong muốn được trao gửi yêu thương, giúp những phụ nữ kém may mắn "an cư", thời gian qua, Hội LHPN thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đặc biệt quan tâm, chăm lo đến hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có việc hỗ trợ xây nhà Mái ấm tình thương.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (thôn Củm Hạ 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai) sống cùng 2 người con trai, chồng mất do mắc bệnh hiểm nghèo, bản thân chị Tuyết hiện nay cũng đang mắc bệnh ung thư tuyến giáp giai đoạn 3. Đôi mắt chị đã dần mờ đục và không làm được gì.

Những ngôi nhà ấp áp tình thương - Ảnh 1.

Khởi công xây nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Nguyễn Thị Tuyết

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Tuyết, Hội LHPN xã Đồng Tuyển đã báo cáo cấp ủy, làm tờ trình đề nghị Hội LHPN Thành phố Lào Cai cùng Công ty TNHH xây dựng Lan Anh hỗ trợ 40 triệu đồng. Ngoài ra, Hội LHPN xã Đồng Tuyển đã kết nối, kêu gọi thêm Công ty hoá chất cổ phần Lào Cai đóng trên địa bàn xã với số tiền là 10 triệu đồng. Nhờ sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, 3 mẹ con chị Tuyết có được một mái ấm, vơi bớt phần nào những khó khăn và giúp chị yên tâm chữa bệnh.

Ngồi trong ngôi nhà còn thơm mùi sơn mới, chị Nguyễn Thị Hải (tổ 5, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai) như chưa tin vào hiện thực, điều mà bấy lâu gia đình chị ước mơ. Gia cảnh chị rất khó khăn, chồng bị tai biến nằm liệt nhiều năm qua, bản thân chị sức khỏe không tốt nhưng vẫn phải gánh gồng kinh tế của cả gia đình, nuôi 4 con đang tuổi ăn học. Ngôi nhà khi xưa của gia đình chị là nhà gỗ tạm đã cũ nát, những ngày mưa to phải dùng bạt che. "Tiền trang trải cuộc sống đã khó, nói gì đến chuyện làm nhà", suy nghĩ ấy đã theo chị Hải suốt bao năm, khiến việc xây một ngôi nhà kiên cố trở thành ước mơ ngoài tầm với. Vậy nhưng năm nay, gia đình chị được đón Tết trong ngôi nhà mới.

Chị Hải cho biết: "Cùng với sự giúp đỡ của người thân, tôi còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp Hội phụ nữ. Thông qua kết nối của Hội LHPN thành phố Lào Cai, gia đình tôi được Công ty TNHH Xây dựng Lan Anh hỗ trợ 30 triệu đồng làm nhà. Sự giúp đỡ và động viên của các cấp Hội phụ nữ đã giúp tôi có thêm niềm tin, động lực để hiện thực ước mong bấy lâu nay".

'Xóa nhà tạm" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Thành ủy Lào Cai gắn với mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững hội tụ ý Đảng, lòng dân - cội nguồn sức mạnh đặc biệt là sự tương thân tương ái "lá lành đùm lá rách" của đồng  bào các dân tộc trên địa bàn thành phố.

Năm 2023 cũng là năm Hội LHPN thành phố Lào Cai tập trung hướng về cơ sở, quan tâm đến hội viên, phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế. Được sự quan tâm đồng hành của Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Lan Anh, Hội LHPN thành phố Lào Cai thời gian này đang ráo riết chỉ đạo 17 đơn vị xã, phường khảo sát hoàn thiện hồ sơ trình đề nghị hỗ trợ làm Mái ấm tình thương, dự kiến năm 2023 sẽ tặng 20 nhà Mái ấm tình thương cho 20 hộ hội viên, phụ nữ nghèo khó khăn về nhà ở. Đây là niềm vui lớn hướng tới chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023), đồng thời góp phần hoàn thành chỉ tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát của Thành ủy thành phố Lào Cai trong thời gian tới.

Những ngôi nhà ấp áp tình thương - Ảnh 2.

"Hằng năm, Hội LHPN thành phố chỉ đạo hội phụ nữ các xã, phường rà soát, lựa chọn hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để giúp đỡ. Cùng với đó, các cấp hội tích cực kêu gọi xã hội hóa, kết nối với các cá nhân, đơn vị chung tay cải thiện điều kiện nhà ở cho hội viên phụ nữ nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn".

Bà Đồng Tố Nga, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Lào Cai

Những hoạt động thiết thực này sẽ được Hội LHPN thành phố Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh ở các cấp Hội trong thời gian tới, qua đó giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Năm 2021, Hội LHPN thành phố thực hiện 9 nhà "Mái ấm tình thương" trên địa bàn. Năm 2022 tăng lên 13 nhà "Mái ấm tình thương", tổng số tiền huy động xã hội hóa là 390 triệu đồng.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm