Những mỹ nhân Hoa ngữ lép vế trước nhan sắc của mẹ đẻ

Huyền Đỗ
22/11/2020 - 09:30
Những mỹ nhân Hoa ngữ lép vế trước nhan sắc của mẹ đẻ
Là mẹ của đại mỹ nhân Hoa ngữ, thân mẫu của nhiều sao sở hữu ngoại hình sắc nước hương trời làm bao người ngưỡng mộ.

Làng giải trí Hoa ngữ là cái nôi sản sinh ra nhiều mỹ nhân đình đám châu Á như Lưu Diệc Phi, Phạm Băng Băng, Triệu Vy,... Họ nổi tiếng là những quý cô “đẹp từ trong trứng nước” với nhan sắc bẩm sinh lộng lẫy. Bên cạnh sự đầu tư kỹ lưỡng cho dung mạo, yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng không thể chối cãi. Thật không ngoa khi nói, nét đẹp từ đấng sinh thành chính là tài sản thừa kế giá trị nhất của nhiều mỹ nhân.

Vậy trên thực tế, nhan sắc của mẹ mỹ nhân Hoa ngữ ra sao? Liệu có phải là một đại mỹ nhân trong truyền thuyết như suy nghĩ của nhiều người?

1. Mẹ của Lưu Diệc Phi

Con gái được ca tụng là “thần tiên tỷ tỷ”, mẹ của Lưu Diệc Phi cũng xinh đẹp chẳng kém thiên tiên. Loạt ảnh thời trẻ của bà nhận được nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc quá đỗi sắc sảo và cuốn hút:

Nhìn ảnh thời trẻ của bà Lưu Hiểu Lợi, dân tình mới vỡ lẽ tại sao Lưu Diệc Phi luôn tự nhận mình xấu nhất nhà. Bởi lẽ mẹ của cô có vẻ ngoài quá đỗi hoàn hảo với nước da trắng, vóc dáng mảnh mai và đường nét gương mặt thanh tú.

Đọ dáng cùng con gái, mẹ Lưu Diệc Phi không hề bị lấn át.

Thậm chí nhiều người còn cho rằng, góc nghiêng của bà Lưu còn thu hút hơn cô con gái nổi tiếng của mình với sống mũi thẳng tắp, mắt to và khuôn miệng đầy đặn.

Ở độ tuổi trung niên, mẹ Lưu Diệc Phi vẫn giữ trọn vẻ ngoài xinh đẹp và vóc dáng đỉnh cao.

2. Mẹ Triệu Vy

Thời trẻ, mẹ của nàng “Én nhỏ” Triệu Vy cũng là một mỹ nhân xinh đẹp với nhan sắc cuốn hút. Khi xuất hiện cùng con gái trên sóng truyền hình, bà Ngụy Khải Dĩnh lại được khen ngợi hết lời vì vẻ ngoài trẻ trung và cá tính.

Triệu Vy có nhiều nét giống mẹ, từ đường cằm đến sống mũi cao và khuôn miệng xinh xắn.

Không chăm chút nhiều cho dung nhan, nhưng mẹ Triệu Vy vẫn thu hút người đối diện nhờ vào gương mặt sáng và phúc hậu.


Nhiều năm qua, bà Ngụy vẫn trung thành với kiểu tóc ngắn đầy cá tính và vô cùng trẻ trung.

3. Mẹ Phạm Băng Băng

Nói đến nữ hoàng nhan sắc, không thể không nhắc đến Phạm Băng Băng - người đẹp nhiều năm liền đứng đầu bảng xếp hạng mỹ nhân Trung Quốc. Sở hữu vẻ ngoài sắc sảo ngay từ tấm bé, Phạm Băng Băng từng không ngần ngại cảm ơn bố mẹ vì đã sinh ra mình xinh đẹp. Trên thực tế, Phạm Băng Băng rất giống mẹ thời trẻ:

Hình ảnh chất lượng thấp không giấu được dung nhan chất lượng cao của bà Trương Truyền Mỹ - mẹ ruột Phạm Băng Băng.

Phạm Băng Băng được kế thừa gương mặt trái xoan, sống mũi thẳng tắp và đôi mắt sâu từ mẹ đẻ.

Ở độ tuổi trung niên, bà Trương không để lộ quá nhiều dấu hiệu lão hóa và vẫn là một “đại tỷ” xinh đẹp.

Thời trẻ là đại mỹ nhân, đến tuổi trung niên, mẹ của sao Hoa ngữ vẫn giữ được thần sắc trẻ trung xinh đẹp hơn người. Chắc hẳn họ đã dành nhiều thời gian cho việc tập luyện và dưỡng nhan. Bởi lẽ, từ độ tuổi 40, phái đẹp sẽ rơi vào giai đoạn lão hóa nhanh chóng do quá trình trao đổi chất bị chậm lại, dẫn đến việc “bể dáng” và nhan sắc phai tàn. Để khắc phục tình trạng này, chị em cần “nằm lòng” một số lưu ý dưới đây:

Tăng cường dưỡng ẩm

Da thiếu ẩm là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến việc hình thành nếp nhăn và các khuyết điểm khác như bóng dầu, mụn, lỗ chân lông to... Do đó, phái đẹp cần tăng cường dưỡng ẩm, nhất là phụ nữ trung niên. Bên cạnh các bước làm sạch - cân bằng da và khóa ẩm với kem dưỡng chuyên dụng, chị em có thể sử dụng thêm serum hoặc uống dầu cá để cấp ẩm tối ưu.

Bổ sung collagen

Từ sau tuổi 25, quá trình tự sản sinh collagen trong cơ thể sẽ giảm đi 1-1,5% mỗi năm. Collagen đóng vai trò quan trọng giúp da đẹp, tóc xinh, xương chắc khoẻ... Vì vậy, phụ nữ đẩy mạnh việc bổ sung collagen thông qua con đường ăn uống để giữ mãi vẻ trẻ trung ở độ tuổi trung niên. Một số thực phẩm giàu collagen là trứng, ngũ cốc nguyên hạt, hải sản, đậu nành, rau xanh...

Vận động vừa sức

Tập thể dục thể thao không chỉ giúp phái đẹp giữ dáng mà còn hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu và trao đổi chất diễn ra trơn tru hơn. Chị em phụ nữ nên dành ít nhất 30 phút mỗi ngày cho việc vận động, rèn luyện thân thể thông qua các bộ môn khác nhau như chạy bộ, yoga, gym...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm