Những ngôi sao Hollywood vượt qua trọng bệnh nhẹ tựa lông hồng

30/05/2017 - 15:00
Không may bị mắc phải những căn bệnh nguy hiểm nhưng bằng ý chí và nghị lực phi thường, họ đã vượt qua một cách ngoạn mục.
Toni Braxton từng tiết lộ mình mắc căn bệnh hiểm Lupus ban đỏ vào năm 2010. Đây là căn bệnh tự miễn rất nguy hiểm và có thể giết chết người mắc bất cứ lúc nào. Loại bệnh này có thể ảnh hưởng đến mọi bộ phận cơ thể. Thay vì lo lắng, bi quan, Toni Braxton  luôn tỏ ra lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào tương lai.
Toni Braxton từng tiết lộ mình mắc căn bệnh hiểm Lupus ban đỏ vào năm 2010. Đây là căn bệnh tự miễn rất nguy hiểm và có thể giết chết người mắc bất cứ lúc nào. Loại bệnh này có thể ảnh hưởng đến mọi bộ phận cơ thể. Thay vì lo lắng, bi quan, Toni Braxton luôn tỏ ra lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào tương lai.
Tháng 11/2013, Hugh Jackman tiết lộ anh đã phải điều trị ung thư biểu mô tế bào đáy (Basal Cell Carcinoma). Khi đó, nam diễn viên chia sẻ trên Twitter chuyện vợ anh - Deborra-Lee Furness - yêu cầu đi kiểm tra vùng mũi, sau khi thấy hiện tượng bất thường. Ung thư biểu mô là dạng phổ biến nhất trong các loại ung thư da. Hiện tại, sức khỏe của nam tài tử đã ổn định.
Tháng 11/2013, Hugh Jackman tiết lộ anh đã phải điều trị ung thư biểu mô tế bào đáy (Basal Cell Carcinoma). Khi đó, nam diễn viên chia sẻ trên Twitter chuyện vợ anh - Deborra-Lee Furness - yêu cầu đi kiểm tra vùng mũi, sau khi thấy hiện tượng bất thường. Ung thư biểu mô là dạng phổ biến nhất trong các loại ung thư da. Hiện tại, sức khỏe của nam tài tử đã ổn định.
Sharon Stone phát hiện bị xuất huyết não hồi tháng 9/2001. Thế nhưng, đó lại là một trải nghiệm tuyệt vời cho vốn sống phong phú của Sharon. Tình trạng bệnh tật như vậy đã khiến Stone phải nghỉ diễn một thời gian, phải tập nói và tập đi trở lại. Nhưng Stone cho biết,
Sharon Stone phát hiện bị xuất huyết não hồi tháng 9/2001. Thế nhưng, đó lại là một trải nghiệm tuyệt vời cho vốn sống phong phú của Sharon. Tình trạng bệnh tật như vậy đã khiến Stone phải nghỉ diễn một thời gian, phải tập nói và tập đi trở lại. Nhưng Stone cho biết, "Tôi nhận ra rằng, cái chết cũng không có gì quá đáng sợ. Con người được sinh ra và chết đi như một món quà của thượng đế. Vì vậy, nếu phải đối diện với nó, hãy biến cái chết thành một điều vinh quang và tuyệt vời nhất".
Michael Carlyle Hall - tài tử của series truyền hình ăn khách Detex từng khiến khán giả sốc khi tiết lộ rằng anh đã phải trải qua giai đoạn điều trị ung thư u lympho Hodgkin - loại ung thư ảnh hưởng đến hệ thống bạch huyết. Hiện bệnh tình của Michael đã thuyên giảm đi nhiều.
Michael Carlyle Hall - tài tử của series truyền hình ăn khách Detex từng khiến khán giả sốc khi tiết lộ rằng anh đã phải trải qua giai đoạn điều trị ung thư u lympho Hodgkin - loại ung thư ảnh hưởng đến hệ thống bạch huyết. Hiện bệnh tình của Michael đã thuyên giảm đi nhiều.
Lady Gaga từng tiết lộ, cô đã mắc phải bệnh lupus ban đỏ (căn bệnh tự miễn dịch rất nguy hiểm) và cô đã đi kiểm tra để có kết quả chính xác. “Tôi đã kiểm tra và kết quả là dương tính. Trong gia đình tôi từng có người bị mắc bệnh này. Đó là một căn bệnh di truyền” - nữ ca sĩ nói.
Lady Gaga từng tiết lộ, cô đã mắc phải bệnh lupus ban đỏ (căn bệnh tự miễn dịch rất nguy hiểm) và cô đã đi kiểm tra để có kết quả chính xác. “Tôi đã kiểm tra và kết quả là dương tính. Trong gia đình tôi từng có người bị mắc bệnh này. Đó là một căn bệnh di truyền” - nữ ca sĩ nói.
Julia Roberts từng phải chiến đấu chống lại căn bệnh Werlhof (Xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn), chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ khiến cô bị chảy máu nghiêm trọng. Sau thời gian
Julia Roberts từng phải chiến đấu chống lại căn bệnh Werlhof (Xuất huyết giảm tiểu cầu vô căn), chỉ một vết thương nhỏ cũng đủ khiến cô bị chảy máu nghiêm trọng. Sau thời gian "chống chọi" với bệnh tật, nữ diễn viên đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm này. Do vậy, sau khi khỏi bệnh, Julia đã tìm hiểu khá nhiều về căn bệnh này để giúp đỡ những người không may mắc phải.
Daniel Radcliffe - ngôi sao của Harry Potter tiết lộ, cậu từng mắc chứng dyspraxia - một loại bệnh thần kinh thông thường gây khó khăn trong việc thực hiện những hành động liên tiếp. Căn bệnh này khiến cậu phải rất nhọc nhằn ngay cả khi làm những công việc cơ bản nhất.
Daniel Radcliffe - ngôi sao của Harry Potter tiết lộ, cậu từng mắc chứng dyspraxia - một loại bệnh thần kinh thông thường gây khó khăn trong việc thực hiện những hành động liên tiếp. Căn bệnh này khiến cậu phải rất nhọc nhằn ngay cả khi làm những công việc cơ bản nhất.
Ngôi sao điện ảnh Michael J. Fox nổi tiếng với vai diễn trong phim
Ngôi sao điện ảnh Michael J. Fox nổi tiếng với vai diễn trong phim "Back to the Future" đã bị chẩn đoán mắc bệnh Parkinson (rối loạn thoái hoá hệ thần kinh trung ương) ở độ tuổi 30 vào năm 1991. Ông từng chia sẻ với tạp chí Parade rằng, dù đã trải qua những ngày tồi tệ nhưng giờ đây ông không còn phải chiến đấu với căn bệnh Parkinson hằng ngày nữa.
Ben Stiller được chẩn đoán bị ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2014. Tuy nhiên, sau gần 2 năm điều trị và trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u, Ben Stiller đã thoát khỏi căn bệnh quái ác này một cách kỳ diệu. Dù vậy, để đảm bảo sức khỏe, ông thường xuyên phải đi xét nghiệm và điều trị bằng thuốc. Nói về quãng thời gian đen tối đó của mình, Ben Stiller chia sẻ: “Điều này thật sự tồi tệ ngoài suy đoán của tôi. Lúc ấy tôi thật sự tuyệt vọng và không biết nên làm gì”.
Ben Stiller được chẩn đoán bị ung thư tuyến tiền liệt vào năm 2014. Tuy nhiên, sau gần 2 năm điều trị và trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u, Ben Stiller đã thoát khỏi căn bệnh quái ác này một cách kỳ diệu. Dù vậy, để đảm bảo sức khỏe, ông thường xuyên phải đi xét nghiệm và điều trị bằng thuốc. Nói về quãng thời gian đen tối đó của mình, Ben Stiller chia sẻ: “Điều này thật sự tồi tệ ngoài suy đoán của tôi. Lúc ấy tôi thật sự tuyệt vọng và không biết nên làm gì”.
Năm 2005, khi đang đi lưu diễn, Kylie Minogue phát hiện bị ung thư vú.
Năm 2005, khi đang đi lưu diễn, Kylie Minogue phát hiện bị ung thư vú. "Trước đó hai tuần, tôi có chụp X-Quang nhưng không thấy gì. Sau đó tôi tự thấy khối u trong vú mình. Các bạn phải tìm bằng linh cảm và hãy yêu cầu khám lại nếu vẫn còn nghi ngờ", ca sĩ Australia chia sẻ kinh nghiệm. Kylie Minogue tự cạo tóc để theo đuổi quá trình hóa trị và chiến thắng sau một năm tích cực chữa bệnh.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm