Chính trị - Xã hội

Những người kể sử: Ký ức ngày đầu thành lập Ban Phụ nữ Quân đội

Nhóm PV 23/07/2024 - 11:00 AM
Hơn 3 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, Ban Công tác Phụ nữ Quân đội, nay là Ban Phụ nữ Quân đội, đã lãnh đạo lực lượng nữ trong Quân đội phát huy hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ, góp phần quan trọng vào sự phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, hội nhập của đất nước.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), Đại tá, nhà văn Vũ Thị Hồng - nguyên Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội đầu tiên - đã chia sẻ về những ngày đầu thành lập Ban Phụ nữ Quân đội; về công tác Hội, phong trào phụ nữ trong Quân đội; về vai trò, sự đóng góp của Ban Phụ nữ trong quân đội nói riêng, của lực lượng nữ trong toàn quân nói chung; về việc thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Quân đội.

Theo Đại tá, nhà văn Vũ Thị Hồng: "Tại Đại hội Phụ nữ toàn quân lần thứ nhất được tổ chức vào tháng 5/1992, Bộ Quốc phòng và Tổng Cục Chính trị đã có quyết định đưa công tác phụ nữ trong quân đội đi vào nề nếp hoạt động thống nhất. Đại hội đã thành lập Ban Nữ công quần chúng gồm 7 chị, công tác ở nhiều đơn vị khác nhau trong toàn quân, mục đích là chỉ đạo các đơn vị ở cơ sở hoạt động theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội. Chị em chúng tôi rất phấn khởi, dù chưa phải là tổ chức Hội nhưng đã như là một mái nhà chung để tập hợp, thu hút chị em vào những hoạt động phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ và đại diện cho việc chăm lo bảo vệ, quyền lợi ích chính đáng cho phụ nữ và trẻ em.

Nhưng sau 1 năm hoạt động của Ban Nữ công quần chúng, mỗi năm họp chỉ 2 lần, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị quyết định thành lập Ban Công tác Phụ nữ quân đội. Đây là Ban chính thức. Lúc này hàng loạt chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn về công tác phụ nữ trong quân đội… được ban hành. Chị em chúng tôi phấn khởi khi thực hiện được tâm tư nguyện vọng. Đó cũng là tâm tư của bà Nguyễn Thị Định lúc sinh thời, khi đó bà là Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Định đã nhiều lần nói chuyện, trao đổi với các đồng chí trong Bộ Quốc phòng, Tổng cục là mong muốn phụ nữ quân đội có một tổ chức hoạt động riêng mình, bởi ngoài lực lượng chị em là nữ công nhân viên chức, trong các xí nghiệp thì còn một lực lượng lớn chị em là quân nhân.

Tôi vào quân đội rất sớm, từ những năm 1970 nhưng cũng chưa bao giờ được sinh hoạt trong tổ chức phụ nữ như thế.

Tuy nhiên, những ngày đầu thành lập, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đây là lần đầu tiên có một tổ chức phụ nữ trong quân đội. Chúng tôi không hề có kinh nghiệm tổ chức, chưa có đường hướng hoạt động gì. Phạm vi hoạt động rất rộng mà cán bộ biên chế của Ban chỉ có 8 người. Ở dưới cơ sở, những nơi có đông nữ thì được thành lập Ban gồm 2 đồng chí, gồm 1 trưởng ban và 1 phó ban; ở các nơi khác thì chỉ có 1 trợ lý công tác phụ nữ, thậm chí có những nơi bố trí 1 đồng chí vừa làm công tác Công đoàn, vừa làm công tác Phụ nữ…

Ngoài khó khăn về tổ chức, những ngày đầu thành lập của Ban Công tác Phụ nữ Quân đội còn gặp rất nhiều khó khăn như về kinh phí hoạt động, nghiệp vụ công tác phụ nữ… Nhưng vượt qua tất cả, các chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình, tổ chức ngày càng phát triển.

Đến nay, sau hơn 30 năm nhìn lại, thực sự phấn khởi khi tổ chức phát triển, trưởng thành vượt bậc. Ban Phụ nữ Quân đội đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất cũng như tham gia những nội dung, chương trình hành động của Hội LHPN Việt Nam, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn