Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Những nốt nhạc yêu thương của nghệ sĩ Mỹ Dung

An Hạnh
Những nốt nhạc yêu thương của nghệ sĩ Mỹ Dung

Nghệ sĩ Mỹ Dung

Vừa giảng dạy piano, tổ chức các cuộc thi âm nhạc quốc tế, vừa thực hiện những chương trình hòa nhạc thiện nguyện dành cho bệnh nhi, nghệ sĩ Mỹ Dung mong muốn tạo cơ hội cho tài năng trẻ và đưa âm nhạc đến gần hơn với cộng đồng.

Mở cơ hội cho tài năng trẻ

Mỹ Dung bắt đầu học piano từ năm 7 tuổi. Năm 2016, cô tốt nghiệp chuyên ngành Biểu diễn Piano tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam với điểm số cao nhất. Sau đó, cô học thạc sĩ dưới sự hướng dẫn của GS.TS.NGND Trần Thu Hà và hoàn thành xuất sắc chương trình Sư phạm Piano tại Phần Lan.

Hiện là giảng viên Khoa Piano - Giao hưởng, Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Mỹ Dung còn tham gia biểu diễn, thu âm và ghi hình cho VTV, VOV, VTC. Cô từng biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và giao lưu nghệ thuật tại nhiều quốc gia.

Những chuyến giao lưu tại Italia, Singapore, Trung Quốc, Brunei và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) giúp Mỹ Dung mở rộng trải nghiệm nghề nghiệp. Đặc biệt, khi được mời tham gia ban giám khảo các cuộc thi âm nhạc quốc tế, cô có cơ hội quan sát cách những sân chơi này vận hành, từ tiêu chuẩn chuyên môn, quy trình chấm thi đến cơ hội đào tạo dành cho thí sinh.

Những nốt nhạc yêu thương của nghệ sĩ Mỹ Dung- Ảnh 1.

Nghệ sĩ Mỹ Dung đã gắn bó với cây đàn piano gần 20 năm

Mỹ Dung từng là Trưởng đoàn Việt Nam, Giám khảo Piano tại Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế TSP lần thứ 8 ở Thượng Hải (Trung Quốc), đồng thời đại diện tại Việt Nam cho một số cuộc thi âm nhạc quốc tế. Càng tiếp xúc với môi trường rộng mở, cô càng quan tâm đến một câu hỏi: Vì sao học sinh Việt Nam thường phải ra nước ngoài mới có thể tiếp cận những sân chơi âm nhạc có quy mô và tính chuyên nghiệp cao?

Theo cô, Việt Nam có đội ngũ giảng viên được đào tạo bài bản, những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, các tài năng trẻ và cơ sở biểu diễn có khả năng đáp ứng nhiều chương trình nghệ thuật. Vấn đề là làm thế nào để kết nối những nguồn lực ấy, xây dựng một sân chơi có chất lượng, đủ sức thu hút thí sinh và chuyên gia quốc tế.

Với vai trò Giám đốc Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026, Mỹ Dung tiếp tục kết nối âm nhạc Việt Nam với thế giới. Đến nay, Crescendo đã thu hút gần 1.400 lượt đăng ký trong nước và hơn 70 thí sinh quốc tế, với các vòng loại tại Trung Quốc, Brunei, Hong Kong, Hàn Quốc, Nhật Bản và Áo.

Ngoài phần thi, liên hoan còn tổ chức biểu diễn, lớp học chuyên sâu và giao lưu với nghệ sĩ, giảng viên quốc tế. Một số thí sinh được biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng, có cơ hội trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp từ khi còn nhỏ.

Từng mong muốn được chơi concerto cùng dàn nhạc khi còn là sinh viên, Mỹ Dung hiểu đây là trải nghiệm không dễ có với nhiều học sinh. Vì vậy, cô muốn tạo điều kiện để các em thử sức, học cách giữ nhịp, theo hiệu lệnh nhạc trưởng và phối hợp với các nhạc công.

Đưa âm nhạc đến với bệnh nhi

Bên cạnh giảng dạy và tổ chức cuộc thi, Mỹ Dung còn dành tâm huyết cho các chương trình hòa nhạc thiện nguyện.

Những nốt nhạc yêu thương của nghệ sĩ Mỹ Dung- Ảnh 2.

Chương trình "Viết tiếp ước mơ" năm 2025 tặng quà cho các bệnh nhi tại Bệnh viện K Tân Triều

Khoảng 5 năm trước, cô cùng học trò tổ chức một chương trình tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Một cán bộ phòng Công tác xã hội chia sẻ rằng, với những bệnh nhi đang điều trị, đây có thể là lần đầu tiên hoặc cuối cùng các em được xem một chương trình biểu diễn.

Câu nói khiến Mỹ Dung suy nghĩ nhiều. Cô nhớ hình ảnh những đứa trẻ vẫn cười đùa với bóng bay dù trên tay còn kim truyền. Âm nhạc không thể thay đổi tình trạng bệnh tật, nhưng có thể giúp các em có những giờ phút vui vẻ trong thời gian điều trị.

Từ đó, Mỹ Dung cùng học trò và các nghệ sĩ tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện. Với Hòa nhạc mùa xuân, học trò tham gia bán vé, nghệ sĩ biểu diễn miễn phí để hỗ trợ viện phí cho các bệnh nhân. Sau đó là các chương trình Đông ấm, Bóng bay, Lời nguyện ước và Viết tiếp ước mơ.

Mỹ Dung cũng muốn qua những hoạt động này giúp học trò hiểu rằng người học nhạc không chỉ rèn luyện kỹ thuật, theo đuổi thành tích mà còn có thể dùng khả năng của mình để giúp đỡ người khác.

Mỹ Dung là 1 trong số 100 gương mặt tiêu biểu được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, tuyên dương tại Chương trình "Việc tử tế" năm 2026 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Năm 2026, Viết tiếp ước mơ mang chủ đề Những ô cửa sổ, lấy ý tưởng từ những lần Mỹ Dung thăm bệnh nhi. Cô nhớ một bệnh nhi 15 tuổi vẫn cố mỉm cười để mẹ không buồn. Cuộc gặp khiến cô thêm trân trọng nghị lực của những đứa trẻ. "Có những đứa trẻ còn mạnh mẽ như thế thì mình còn phải mạnh mẽ hơn", cô chia sẻ.

Theo kế hoạch, chương trình sẽ trở lại ngày 29/12/2026 tại Nhà thờ Cửa Bắc, Hà Nội. Mỹ Dung mong muốn mang đến cho bệnh nhi và gia đình những giây phút thư giãn, giúp các em cảm nhận sự quan tâm từ cộng đồng.

Để bảo đảm minh bạch, nghệ sĩ tham gia không nhận cát-xê; chương trình không kêu gọi tiền mặt trực tiếp tại địa điểm biểu diễn. Khán giả muốn đóng góp có thể chuyển khoản theo hướng dẫn, tiền hỗ trợ được chuyển thẳng vào tài khoản bệnh viện để thanh toán viện phí.

Để âm nhạc kết nối con người

Từ lớp học piano đến các cuộc thi quốc tế và những buổi hòa nhạc tại bệnh viện, Mỹ Dung hướng đến 2 mục tiêu: Tạo cơ hội phát triển cho tài năng trẻ và đưa âm nhạc đến gần hơn với cộng đồng.

Đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các cuộc thi quốc tế cần thời gian và sự hợp tác của nhiều nghệ sĩ, tổ chức. Các chương trình thiện nguyện cũng cần sự đồng hành lâu dài của cộng đồng. Với Mỹ Dung, một học trò có thêm cơ hội biểu diễn hay một bệnh nhi có những giờ phút vui vẻ bên tiếng đàn đều là kết quả đáng quý. 

Ý kiến của bạn
Bình luận