Những pha thời trang đám cưới chiếm spotlight cô dâu của hội mỹ nhân Việt

Jay
24/04/2021 - 14:30
Những pha thời trang đám cưới chiếm spotlight cô dâu của hội mỹ nhân Việt
Đám cưới thường là nơi trang trọng và có quy tắc ngầm cần sự thanh lịch nhưng không phải ai cũng biết.

Nói đi nói lại nhiều lần nhưng việc ăn mặc tế nhị, có chừng mực vào ngày cưới của bạn bè, người thân vẫn luôn là đề tài làm dân tình chao đảo mỗi khi nhắc tới. 

Nhiều trường hợp diện đồ đến dự tiệc cưới vô cùng phản cảm, vô tư mặc đầm dạ hội trắng dài cả mét chiếm trọn spotlight của cô dâu... Và còn ti tỉ những pha ăn mặc lố lăng khi đi dự tiệc cưới, trong đó có cả sao Việt đình đám cũng từng mắc sai lầm.

MẶC ĐỒ GÂY LÚ: KHÔNG BIẾT CÔ DÂU CHÚ RỂ LÀ AI

Vốn dĩ tiệc cưới đều được tổ chức ở những nơi sang trọng và mang ý nghĩa trọng đại, do đó, ai nấy đến tham dự cũng mong muốn bản thân sẽ ăn diện thật nổi bật, tỏa sáng và thời thượng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vì quá đầu tư vào trang phục mà vô tình đã làm lu mờ luôn cô dâu, chú rể và gây hiểu lầm cho mọi người xung quanh.

Trấn Thành trong đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng diện bộ vest đen viền trắng quá nổi bật, khi đứng chung khung hình, nhiều người còn nhầm lẫn anh mới là nhân vật chính. Cũng tương tự, nam ca sĩ Long Nhật dự đám cưới Trường Giang - Nhã Phương với chiếc áo dài đỏ rực rỡ làm lu mờ cả hai nhân vật chính.

Thực sự đây không phải là đám cưới của Lâm Khánh Chi, cô chỉ là khách mời mà thôi. Có lẽ người đẹp đã nhận nhiều chỉ trích trong lần diện đồ kém tế nhị này.

Ăn vận lộng lẫy quá đà, thậm chí còn chụp ảnh tạo dáng "dìm" cả cô dâu đang là thực trạng trong nhiều đám cưới ở Việt Nam.

Mặc dù chọn chiếc đầm rất độc đáo và sang trọng nhưng Minh Hà nên diện nó để dự thảm đỏ, trong trường hợp dự tiệc cưới, bà mẹ bốn con vô tình nổi hơn cả cô dâu.

KHOE THÂN, ĂN MẶC PHẢN CẢM

Ăn vận gợi cảm để khoe hình thể bỏng mắt, hoàn hảo luôn là đặc quyền của chị em phụ nữ, tuy nhiên, khoe ở đâu, khoe khi nào là điều hết sức quan trọng. 

Khi dự một sự kiện long trọng, cần sự thanh lịch và tiết chế như đám cưới, trang phục phản cảm, thiếu vải chắc chắn sẽ là thảm họa thời trang bị lên án.

Cùng dự đám cưới Á hậu Thúy Vân, Á hậu Hoàng Thùy và Á hậu Tường Linh đều bị chỉ trích vì trang phục có phần quá gợi cảm, vừa ngắn vừa có chi tiết trong suốt không tinh tế và không phù hợp để dự tiệc cưới hỏi.

Những mỹ nhân gạo cội như Việt Hương, Hoa hậu Giáng My cũng từng trở thành sao mặc thiếu thanh lịch và kém duyên khi dự đám cưới. Rất có thể vì sự bốc lửa và hình thể gợi cảm mà mọi sự chú ý không còn rơi vào cô dâu chú rể nữa.

Chiếc váy với phần cổ chữ V rộng, để lộ bầu ngực căng tròn của Minh Hằng khi dự đám cưới Đông Nhi cũng từng chịu nhiều sự chỉ trích từ cư dân mạng.

Những trường hợp ăn mặc phản cảm, lộ hàng thế này xảy ra nhan nhản và được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

MẶC SAI DRESS CODE TỪ NHÂN VẬT CHÍNH

Hiện nay, trào lưu đặt ra luật lệ về trang phục cho khách tham dự đám cưới diễn ra phổ biến hơn. Đây là một trào lưu giúp buổi tiệc thêm phần hoàn hảo về hình ảnh, tạo nên tổng thể thật hài hòa và hòa hợp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tuân thủ theo dress code mà cô dâu và chú rể đặt ra, đây cũng xem như một trong những trường hợp dễ mắc sai lầm khi chọn trang phục dự tiệc cưới.

Trong đám cưới của ca sĩ Giang Hồng Ngọc, người đẹp Trang Pháp vô cùng xinh đẹp và gợi cảm, tuy nhiên cô bị soi ra là đã mặc sai dress code đen trắng từ chủ nhân bữa tiệc đưa ra.

Bạn thân của Diệp Lâm Anh cũng từng mắc phải sai lầm này và trở nên lạc quẻ, lệch tông với những người khác, trong bức ảnh, sự sai lệch màu sắc này tạo nên cảm giác khá khó chịu.

Á hậu Hoàng Thùy từng bị cộng đồng mạng tổng tấn công khi diện đồ sai dress code trong lễ cưới Á hậu Thúy Vân, thiết kế mà cô mặc lại còn hở hang và quá gợi cảm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm