Những “shipper áo xanh” thầm lặng mang bài đến tận nhà cho học sinh miền núi

Đình Nguyên
21/04/2020 - 07:02
Những “shipper áo xanh” thầm lặng mang bài đến tận nhà cho học sinh miền núi

Đoàn viên thanh niên xã Thanh Giang lội ra sông Lam phát bài tập cho các em ở làng chài

Trong thời gian nghỉ học dài ngày vì dịch Covid-19, các em học sinh vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn ở huyện miền núi Thanh Chương (Nghệ An) chưa đủ điều kiện sử dụng cách học online. Đoàn viên, thanh niên đã trở thành "shipper đặc biệt" với "món hàng" được giao tận nhà là bài tập cho học sinh.

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cũng như nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tỉnh Nghệ An đã phải cho học sinh nghỉ học. Trong thời gian này, các trường trên địa bàn tỉnh đã hướng dẫn học sinh học tập online qua các ứng dụng công nghệ. Tuy nhiên, tại các trường học vùng sâu vùng xa, miền núi, nông thôn ở huyện miền núi Thanh Chương còn khó khăn về cơ sở vật chất, nhiều em không có điều kiện được tiếp xúc với công nghệ thông tin, học trực tuyến nên nhà trường rất khó khăn trong việc giao bài tập về nhà cho học sinh.

Những “shipper áo xanh” thầm lặng mang bài đến tận nhà cho học sinh miền núi - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên nhận bài tập từ giáo viên.

Trước tình hình đó, Huyện đoàn Thanh Chương đã có sáng kiến phối hợp với Phòng GD - ĐT thực hiện kế hoạch hỗ trợ học sinh học tập trong thời gian tạm nghỉ học. Theo đó, đối với những HS ở nơi không có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, giáo viên sẽ ra bài tập, photo, lập danh sách HS theo thôn, bản; các trường phối hợp với Đoàn xã tại địa phương chuyển trực tiếp bài tập đến từng HS.

Là người trực tiếp tham gia hành trình giao bài tập cho học sinh, chị Nguyễn Thị Liễu - Bí thư Đoàn xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương cho biết: Toàn xã có 4 xóm, nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin nên việc học trực tuyến không dễ chút nào. Vì vậy, thời gian qua, Đoàn xã Thanh Giang đã thành lập đội thanh niên tình nguyện, có nhiệm vụ làm "shipper" mang bài tập đến tận tay các em học sinh.

Những “shipper áo xanh” thầm lặng mang bài đến tận nhà cho học sinh miền núi - Ảnh 2.

Áo xanh đến từng thôn bản ship bài cho các em học sinh

Đội có 16 thành viên, được chia làm 8 nhóm đi "ship" bài tập cho các em trên địa bàn xã. Hàng tuần, đội tình nguyện viên Đoàn xã sẽ đến các trường học nhận bài tập từ các giáo viên, sau đó đi đến các thôn, xóm để phát tận tay các em học sinh. Tuần kế tiếp, "shipper" đến thu bài làm của các em và tiếp tục phát bài tập mới.

Ngoài việc giao bài, các tình nguyện viên còn trực tiếp hướng dẫn các em làm bài tập, đồng thời phối hợp với gia đình tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 cũng như phối hợp quản lý chặt chẽ các em trong những ngày ở nhà.

Lan tỏa mô hình "shipper áo xanh"

Theo huyện đoàn Thanh Chương, ngay sau khi kế hoạch được triển khai, các địa phương đã khẩn trương thành lập đội thanh niên tình nguyện, cùng giáo viên của các trường hằng tuần mang bài tập phát đến tận tay các em HS. Tuần kế tiếp thu bài làm của HS ở các thôn, bản phụ trách và phát bài tập mới cho các em. Công việc này đã được triển khai từ ngày các em nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19 và sẽ duy trì cho đến khi học sinh quay trở lại trường học.

"Những shipper đặc biệt này cũng có trách nhiệm phối hợp với gia đình quản lý chặt chẽ học sinh trong những ngày các em ở nhà, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh để báo cáo cáo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19", chị Nguyễn Thị Liễu - Bí thư Đoàn xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương cho hay.

Những “shipper áo xanh” thầm lặng mang bài đến tận nhà cho học sinh miền núi - Ảnh 4.

Shipper áo xanh lội nước đưa bài tập cho học sinh ở các làng chài

Mô hình "ship" bài tập cho các em học sinh của các đoàn viên thanh niên không chỉ có ở Thanh Chương mà còn lan rộng ra các huyện Diễn Châu, Quỳ Châu,… Bằng cách này các thầy, cô giáo không chỉ giúp cho học sinh củng cố được kiến thức trong thời gian nghỉ ở nhà do dịch bệnh mà còn giúp các em thấy được tinh thần chăm sóc quan tâm của cả cộng đồng đối với những trẻ em vùng khó khăn.

Những “shipper áo xanh” thầm lặng mang bài đến tận nhà cho học sinh miền núi - Ảnh 5.

Bài tập đươc các đoàn viên thanh niên giao tận nhà cho các em học sinh.

Không chỉ dừng lại ở việc xung kích, tình nguyện mà áo xanh còn sáng tạo và hiện thực hoá những ý tưởng bằng nhiều mô hình, cách làm hay như: sáng kiến chống Covid-19 bằng "kính chắn giọt bắn", "Tiếng kẻng học bài", "Tái chế lốp xe thành bồn rửa tay"…

Với vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, với sự sáng tạo, không ngại gian khổ của thanh niên, hành trình hỗ trợ học sinh trong mùa dịch COVID-19, màu áo xanh tình nguyện của các bạn ĐVTN đã để lại ấn tượng đẹp đối với bà con nhân dân và học sinh những vùng khó khăn. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm