Những vòng tay tiếp sức trẻ em khó khăn trước thềm năm học mới
Hội LHPN xã An Bình, tỉnh Phú Thọ hỏi thăm và động viên những gia đình có trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Trước thềm năm học 2026 - 2027, các cấp Hội LHPN đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Chai nhựa, vỏ lon thành xe đạp tiếp sức học sinh nghèo
Những ngày cuối hè, khi nhiều gia đình tất bật chuẩn bị sách vở, quần áo cho con bước vào năm học mới, tại xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh, cán bộ, hội viên phụ nữ lại bận rộn với công việc thu gom những chai nhựa, vỏ lon, giấy vụn, bìa carton... Từng bao phế liệu được phân loại, gom lại rồi bán gây quỹ. Những thứ tưởng như bỏ đi được chị em nâng niu, bởi họ biết phía sau mỗi chai nhựa, mỗi vỏ lon là thêm một phần kinh phí để giúp một học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.
Tại 14/14 chi hội phụ nữ trong xã, hoạt động "Thu gom rác tái chế" đã trở thành một cách làm quen thuộc. Người góp công thu gom, người vận động gia đình cùng phân loại rác, người kết nối thêm các nguồn lực xã hội hóa. Mục tiêu của hội viên, phụ nữ trong xã là biến rác thành nguồn lực, biến sự chung tay thành cơ hội học tập cho trẻ em khó khăn.

Chi hội phụ nữ thôn Đình Hà, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh thu gom rác tái chế gây quỹ tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Qua thu gom rác tái chế và vận động xã hội hóa, toàn xã Nhã Nam đã huy động được gần 80 triệu đồng. Nguồn kinh phí ấy được dành để chuẩn bị những món quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước thềm năm học 2026 - 2027. Có 17 chiếc xe đạp mới lần lượt được trao đến tay các em. Cùng với đó là 96 suất quà gồm sách vở, đồ dùng học tập và nhu yếu phẩm. Tổng trị giá các phần quà lên tới 88,9 triệu đồng.
Với các gia đình bình thường, một chiếc xe đạp không phải món quà quá lớn. Nhưng với một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chiếc xe có thể là phương tiện đưa em đến trường mỗi ngày, giúp cha mẹ bớt đi một khoản chi phí, giúp con đường tới lớp trở nên thuận lợi hơn. Vì thế, khi nhận chiếc xe mới, niềm vui của các em cũng trở thành niềm vui của những cán bộ, hội viên, phụ nữ đã góp công tạo nên món quà ấy.
Từ hoạt động bảo vệ môi trường, "Thu gom rác tái chế" đã trở thành một cách để phụ nữ Nhã Nam chăm lo cho cộng đồng.

Niềm vui của các em nhỏ khi được nhận xe đạp trước thềm năm học mới
Tạo điểm tựa cho trẻ em khó khăn
Trước thềm năm học mới, Hội LHPN xã An Bình, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thăm những gia đình có trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trò chuyện, hỏi thăm và động viên các em.
Tại thôn An Lạc, em Bùi Mạnh Anh Tùng, sinh năm 2015, đang chuẩn bị bước vào lớp 6. Tùng mồ côi cả cha và mẹ, hiện sống cùng bác gái Bùi Thị Luyến. Một chặng đường học tập mới đang mở ra trước mắt cậu bé. Lớp 6 cũng đồng nghĩa với một môi trường học tập mới, nhiều điều mới mẻ hơn. Với một đứa trẻ không còn cha mẹ bên cạnh, sự thay đổi ấy càng cần thêm một điểm tựa. Đoàn cán bộ Hội đến thăm, hỏi han việc học, động viên Tùng cố gắng học tập, chăm ngoan.
Ở thôn Ninh Nội, câu chuyện của em Bùi Thị Thanh Thúy lại khiến những người đến thăm nhiều trăn trở. Sinh năm 2011, Thúy mồ côi mẹ. Em sống cùng cha và chị gái. Cả cha và chị gái đều mắc bệnh tâm thần mức độ nặng, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Năm học này, Thúy bước vào lớp 10 Trường THPT Lạc Thủy C. Ở tuổi chuẩn bị bước vào bậc học mới, Thúy không chỉ phải lo chuyện học hành. Em còn sống trong một gia đình mà những người thân bên cạnh đều cần được chăm sóc.
Tại thôn Thắng Lợi, đoàn cũng đến thăm Ngô Trần Nhật Minh, sinh năm 2021. Minh mồ côi cha, mẹ không còn liên lạc. Em hiện sống cùng bà nội Đặng Thị Nghì, đã gần 70 tuổi. Gia đình thuộc diện hộ nghèo. Năm học mới, Minh tiếp tục đến lớp 5 tuổi tại Trường Mầm non An Bình.

Hội LHPN xã An Bình, tỉnh Phú Thọ hỏi thăm và động viên những gia đình có trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Mỗi gia đình một hoàn cảnh, mỗi em học sinh một câu chuyện. Có em đang chuẩn bị vào lớp 10, có em bước vào lớp 6, lớp 8; cũng có em mới bắt đầu những năm đầu tiên của hành trình học tập. Đến với từng gia đình, cán bộ Hội LHPN xã không chỉ mang theo những lời hỏi thăm mà còn lắng nghe, ghi nhận từng hoàn cảnh để tiếp tục tìm cách đồng hành lâu dài với các em. Từ việc rà soát, nắm bắt hoàn cảnh đến kết nối nguồn lực, Hội LHPN xã An Bình tiếp tục duy trì sự đồng hành với trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Trên khắp cả nước, những ngày này, các cấp Hội LHPN có nhiều cách làm khác nhau, để chăm lo, động viên trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, tiếp tục nối dài những vòng tay sẻ chia trong cộng đồng, để năm học mới bắt đầu không chỉ bằng sách vở, đồng phục, mà còn bằng niềm vui và hy vọng của các em nhỏ.