Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
23/03/2026 - 14:10 (GMT+7)

Niềm tin của Nhân dân và sứ mệnh kiến tạo của Quốc hội khóa XVI

Bách Việt
Niềm tin của Nhân dân và sứ mệnh kiến tạo của Quốc hội khóa XVI

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cập nhật thông tin bầu cử tại Trung tâm báo chí - Ảnh: QH

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được công bố không chỉ khẳng định thành công của một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn đặt ra yêu cầu lớn đối với nhiệm kỳ mới: Biến niềm tin của Nhân dân thành thể chế, chính sách, động lực phát triển đất nước.

Niềm tin và sự ủy quyền của Nhân dân

Cuộc bầu cử ngày 15/3/2026 đã thực sự trở thành "ngày hội non sông", nơi mỗi công dân thực hiện quyền làm chủ của mình một cách trực tiếp, dân chủ và trách nhiệm. Từ miền núi đến đồng bằng, từ biên giới đến hải đảo, ở đâu cũng có thể cảm nhận rõ không khí phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng.

Hơn 76 triệu cử tri đi bỏ phiếu với tỷ lệ gần 100% không chỉ phản ánh sự chuẩn bị chu đáo của hệ thống chính trị, mà quan trọng hơn, phản ánh ý thức chính trị ngày càng cao của người dân. Cử tri không chỉ đi bầu mà còn tìm hiểu, cân nhắc, lựa chọn những người "đủ đức, đủ tài" để gửi gắm niềm tin. Mỗi lá phiếu vì thế không đơn thuần là một hành vi pháp lý thể hiện quyền lợi và trách nhiệm công dân mà là một sự lựa chọn chính trị, là sự ủy quyền của Nhân dân đối với những người sẽ thay mặt mình quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Niềm tin của Nhân dân và sứ mệnh kiến tạo của Quốc hội khóa XVI- Ảnh 1.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại cuộc họp báo công bố Nghị quyết của Hội đồng Bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Quốc hội Việt Nam qua các khóa luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ những người tiêu biểu đại diện cho mọi tầng lớp xã hội. Trong dòng chảy 80 năm kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, tinh thần dân chủ ấy luôn được kế thừa và phát triển. Cuộc bầu cử lần này tiếp tục khẳng định bản chất Nhà nước ta là "Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân".

Vinh dự và trách nhiệm

Kết quả bầu cử không chỉ là niềm vui, sự tin tưởng mà còn đặt lên vai các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp những trọng trách nặng nề nhưng vẻ vang. Mỗi đại biểu được bầu không chỉ đại diện cho một địa phương, một nhóm cử tri mà còn là người mang theo tiếng nói, nguyện vọng và sự kỳ vọng của Nhân dân cả nước. Để gánh vác và hoàn thành vai trò, sứ mệnh ấy, đòi hỏi đại biểu không chỉ có năng lực chuyên môn mà còn là bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần phụng sự. Đại biểu phải thực sự là cầu nối giữa Nhân dân với Nhà nước, lắng nghe dân, hiểu dân, nói tiếng nói của dân trong nghị trường, đồng thời chuyển tải chính sách của Nhà nước đến với người dân một cách rõ ràng, minh bạch.

Niềm tin của Nhân dân và sứ mệnh kiến tạo của Quốc hội khóa XVI- Ảnh 2.
Niềm tin của Nhân dân và sứ mệnh kiến tạo của Quốc hội khóa XVI- Ảnh 3.
Niềm tin của Nhân dân và sứ mệnh kiến tạo của Quốc hội khóa XVI- Ảnh 4.
Niềm tin của Nhân dân và sứ mệnh kiến tạo của Quốc hội khóa XVI- Ảnh 5.

Phụ nữ cả nước tích cực đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Đặc biệt, trong đội ngũ đại biểu khóa mới có sự tham gia ngày càng tích cực của phụ nữ. Không chỉ là đại diện về cơ cấu, các nữ đại biểu ngày càng khẳng định vai trò bằng năng lực, trí tuệ và sự nhạy cảm với các vấn đề xã hội, góp phần đưa những vấn đề thiết thực của đời sống như an sinh, giáo dục, y tế, bình đẳng giới vào chương trình nghị sự.

Biến niềm tin thành động lực phát triển

Nếu như niềm tin của Nhân dân là điểm khởi đầu thì việc hiện thực hóa niềm tin đó bằng hành động cụ thể chính là thước đo của một nhiệm kỳ Quốc hội. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển có thu nhập cao, yêu cầu đặt ra đối với Quốc hội khóa XVI là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, trong đó trọng tâm là hoàn thiện thể chế.

Cử tri tỉnh Sơn La tìm hiểu thông tin của các ứng cử viên trước khi  bỏ phiếu

Cử tri tỉnh Sơn La tìm hiểu thông tin của các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu

Thể chế không chỉ là hệ thống pháp luật mà là nền tảng để huy động, phân bổ và phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển. Một thể chế minh bạch, đồng bộ sẽ tạo động lực cho đổi mới sáng tạo, cho phát triển kinh tế tư nhân, cho chuyển đổi số và tăng trưởng xanh; ngược lại, những điểm nghẽn thể chế sẽ kìm hãm sự phát triển. Vì vậy, Quốc hội khóa XVI cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng đồng bộ, khả thi, tháo gỡ các rào cản, tạo môi trường thuận lợi để đất nước bứt phá trong giai đoạn tới như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Đồng thời, mỗi đại biểu cần giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, coi đây không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm chính trị và đạo đức. Những vấn đề bức xúc từ đời sống phải được phản ánh kịp thời vào nghị trường, để chính sách thực sự đi vào cuộc sống.

Niềm tin của Nhân dân là nguồn lực vô giá, nhưng cũng là áp lực trách nhiệm rất lớn. Quốc hội khóa XVI và chính quyền các cấp nhiệm kỳ mới phải biến niềm tin đó thành hành động cụ thể, thành chính sách đúng đắn, thành kết quả phát triển rõ ràng.

Hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển mới chỉ bắt đầu. Từ những lá phiếu của Nhân dân, một nhiệm kỳ mới đã mở ra. Đó là nhiệm kỳ của hành động, của đổi mới và của trách nhiệm, hướng tới một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Trong số 500 đại biểu trúng cử trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tổ chức ngày 15/3/2026 có:

150 là số nữ đại biểu;

12 nữ đại biểu là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV;

24 đại biểu ở Trung ương do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu;

8 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ các cấp Hội LHPN Việt Nam;

41 nữ đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận