Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
17/04/2026 - 19:46 (GMT+7)

"Nổ" làm việc tại Tổng Cục 2 để lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

Minh Châu
"Nổ" làm việc tại Tổng Cục 2 để lừa xin việc, chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng

Trần Trọng Quyền bị đưa ra xét xử tại phiên tòa. Ảnh Lâm Vinh

Giả danh cán bộ quân đội, đưa ra thông tin có thể xin việc vào nhiều cơ quan nhà nước, Trần Trọng Quyền đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Ngày 17/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Trọng Quyền (SN 1988, trú phường An Dương, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị hại trong vụ án là nhiều cá nhân có nhu cầu xin việc vào cơ quan nhà nước.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định, Quyền không có nghề nghiệp ổn định, cũng không có chức năng, nhiệm vụ trong việc tuyển dụng nhân sự vào các cơ quan như Nhà khách Bộ Công an, Bộ Công Thương, UBND quận Nam Từ Liêm (cũ) hay Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Tuy nhiên, do cần tiền tiêu xài, bị cáo đã đưa ra thông tin gian dối, tự giới thiệu là thiếu tá quân đội, đang công tác tại Tổng cục 2 - Bộ Quốc phòng hoặc làm việc tại Quân ủy Trung ương, có nhiều mối quan hệ và có thể "chạy việc" vào các cơ quan nhà nước.

Bằng thủ đoạn này, từ tháng 10/2014 đến tháng 7/2015, Quyền đã chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng của nhiều bị hại. Điển hình, cuối năm 2014, ông Nguyễn Quốc C. nhờ người quen xin việc cho con gái vào Bộ Công Thương. Thông qua giới thiệu, anh Nguyễn Văn T. đã gặp Quyền. Bị cáo nhận có thể lo suất làm kế toán với chi phí 360 triệu đồng và hứa đến giữa tháng 6/2015 sẽ có quyết định tuyển dụng.

Sau đó, Quyền nhiều lần đưa ra thông tin gian dối, thậm chí sử dụng tài khoản Zalo tên "Nam" để gửi hình ảnh được cho là quyết định tuyển dụng nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi đến hạn, bị cáo không cung cấp được bất kỳ văn bản hợp pháp nào, liên tục trì hoãn với nhiều lý do.

Đến tháng 9/2015, trước yêu cầu làm rõ, Quyền viết giấy cam kết nhận tiền và hứa hoàn trả nếu không xin được việc, nhưng sau đó bỏ trốn, không trả lại tiền. Ngoài trường hợp trên, còn có 3 cá nhân khác cũng bị bị cáo lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Đối với hành vi làm giả quyết định tuyển dụng của Bộ Công Thương, do không thu giữ được tài liệu giả nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ xử lý.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Trọng Quyền 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do bị cáo đang chấp hành hình phạt ở 2 vụ án khác, tổng hợp hình phạt, Quyền phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận