Nỗi ám ảnh của vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

08/01/2018 - 11:50
"Mỗi lần xem những bức ảnh, clip trên mạng liên quan đến vụ cháy đó. chúng tôi đều rơi nước mắt", người thân của một nạn nhân chia sẻ ngay trước phiên sơ thẩm xử vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông (Hà Nội) làm 13 người chết.
Từ sáng sớm, đại diện gia đình của 13 người thiệt mạng trong vụ cháy quán Karaoke 68 Trần Thái Tông đã có mặt  tại cổng TAND thành phố Hà Nội. Những vành khăn trắng, những giọt nước mắt xen lẫn sự bức xúc, đau khổ.
Sáng nay (8/1), TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" xảy ra tại quán Karaoke số 68 phố Trần Thái Tông (Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội) khiến 13 người tử vong.

Trong số 13 người thiệt mạng chỉ có 1 nam nhân viên của quán hát này, 12 nạn nhân còn lại đều là khách đến hát.
26693964_905329429625412_1286083893_n.jpg
Hình ảnh bên ngoài cổng TAND thành phố Hà Nội (ảnh Văn Lịnh)

 Phiên tòa này trùng với phiên tòa xét xử vụ án ông Đinh La Thăng và đồng phạm nên ngay từ sáng sớm, an ninh đã được thắt chặt ở trước TAND thành phố Hà Nội. Chỉ những người có giấy triệu tập của Tòa thì mới được vào bên trong khu vực xử án.

Từ sáng, hàng chục người nhà của 13 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy đã có mặt tại cổng Tòa. Tuy nhiên, phải đến 8h30 phút thì họ mới bắt đầu làm thủ tục để được vào phòng xử án. Những vành khăn trắng xuất hiện phía trước cổng tòa, nhiều người thân của nạn nhân đã khóc khi nhắc đến thảm kịch xảy ra vào cuối năm 2016.

Đại diện gia đình của một nạn nhân cho PV PNVN hay, họ lặn lội từ quê lên đây theo giấy triệu tập của tòa, với mong muôn HĐXX sẽ xử lý nghiêm minh trong vụ án này.
 
"Suốt hơn một năm qua, gia đình chúng tôi luôn ám ảnh về thảm kịch ấy. Mỗi lần xem những bức ảnh, clip trên mạng liên quan đến vụ cháy đó, chúng tôi đều rơi nước mắt", đại diện một gia đình nạn nhân chia sẻ.

Trong vụ án này, có 3 bị cáo được đưa ra xét xử gồm Nguyễn Diệu Linh (SN 1986, trú tại Hà Đông, Hà Nội), chủ quán Karaoke 68 Trần Thái Tông); ngoài ra còn có Lê Thị Thì (SN 1962, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) và Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, thợ hàn xì, trú tại Nam Đàn, Nghệ An).
26648072_1230505817081456_1182983600_n.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sáng nay.

 Các bị cáo đều phạm tội  "Vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy" và đối mặt với khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, đầu giờ chiều ngày 1/11/2016, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại quán Karaoke số 68 Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) do Nguyễn Diệu Linh làm chủ. Vụ cháy bùng phát rất nhanh và lan sang nhiều nhà, quán khác bên cạnh. Hậu quả khiến 13 người thiệt mạng. Vào cuộc điều tra, công an kết luận quán Karaoke của Diệu Linh hoạt động khi chưa có biên bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy. 

Dưới đây là một vài hình ảnh về phiên tòa mà PNVN ghi lại:
toa-2.jpg
Từ sáng sớm, nhiều người thân của nạn nhân đã có mặt ở bên ngoài trụ sở TAND thành phố Hà Nội.

 

toa-3.jpg
Vành khăn trắng trên đầu, ánh mắt lo âu lẫn giận dữ, người thân nạn nhân đang kỳ vọng vào một phiên tòa nghiêm khắc, công minh.

 

toa-6.jpg
Những người không được vào dự tòa đành phải đứng ngoài cổng để nghe ngóng thông tin. 
26648137_905330282958660_1794977853_n.jpg
Phía bên ngoài, an ninh thắt chặt. Hôm nay, TAND thành phố Hà Nội cũng mở phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm nên thu hút sự quan tâm, chú ý của nhiều người. (ảnh Văn Lịnh)

 

26694355_905329356292086_148380415_n.jpg
Ngã tư Quang Trung - Hai Bà Trưng từ sáng sớm có sự xuất hiện của lực lượng CSCĐ (ảnh Văn Lịnh)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm