Nỗi cơ cực của người phụ nữ hơn nửa thế kỷ “nuôi” 3 bố con bị nhiễm chất độc da cam
Lấy chồng ở tuổi 25, ngay sau khi đất nước Bắc - Nam sum họp, hơn nửa thế kỷ qua, bà Nguyễn Thị Thị (SN 1951, trú thôn Quỳnh Thái, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) sống trong cảnh cơ cực, vất vả chăm sóc chồng cùng hai người con trai mang di chứng chất độc da cam. Gần đây, người chồng lại mắc thêm căn bệnh ung thư quái ác, khiến ở tuổi gần đất xa trời, bà Thị càng canh cánh nỗi lo một mai mình nằm xuống sẽ không còn ai thay bà gánh vác, chăm lo cho gia đình.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Ngọc Lâm (Hưng Yên) hiện quản lý 84 hội viên là nạn nhân trực tiếp và 37 hội viên là nạn nhân gián tiếp, phần lớn tuổi cao, sức khỏe yếu, đời sống còn nhiều khó khăn. Gia đình ông Nguyễn Văn Lạng và bà Nguyễn Thị Thị thuộc diện đặc biệt khó khăn khi hai ông bà đều ngoài 70 tuổi, phải chăm sóc hai con trai mang di chứng chất độc da cam, không có khả năng tự lo cho cuộc sống. Mọi sự ủng hộ gia đình bà Thị xin liên hệ chị Nguyễn Thị Lĩnh (con gái), số điện thoại 0987.490.624; Số tài khoản: 0987490624, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).
Email: