Nỗi khổ của nấm lùn: Hòa Minzy mang giày gần 30cm mới chinh phục được đầm dạ hội thướt tha

Jay
29/09/2020 - 06:45
Nỗi khổ của nấm lùn: Hòa Minzy mang giày gần 30cm mới chinh phục được đầm dạ hội thướt tha
Màn đi giày cao gót cao lênh khênh như cà kheo của Hòa Minzy làm dân tình kinh ngạc.

Thánh đi giày cao gót mới gọi tên Hoà Minzy.

Hoà Minzy là một trong những giọng ca nổi tiếng với phong cách thời trang thay đổi "ngoạn mục" nhất trong vài năm trở lại đây. Sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn, nhiều lần cô nàng phải nhờ đến sự trợ giúp của những đôi giày cao gót lênh khênh cao đến 30cm. Những màn đi giày như đi cà kheo của Hoà Minzy luôn nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều bình luận hài hước, cũng như "đồng cảm" với người đẹp gốc Bắc Ninh làm dân tình không thể nhịn được cười.

Cũng vừa mới đây, trong chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, kiểu dáng công chúa thướt tha, ngọt ngào, Hoà Minzy toả sáng với vẻ ngoài xinh đẹp. Tuy nhiên, để có thể hoàn hảo nhất trong chiếc đầm công chúa này, Hoà Minzy phải nhờ đến sự trợ giúp của đôi giày cao gót đến 30cm.

Chiếc đầm công chúa họa tiết hoa lá lộng lẫy giúp Hòa Minzy thêm phần tỏa sáng nhưng đôi giày cao gót cao lênh khênh mới là điểm mà dân tình quan tâm nhất.

Đôi giày siêu khủng giúp Hoà Minzy từ nấm lùn trở thành chân dài trong phút chốc.

Cận cảnh đôi giày cao gót thuộc dạng "hàng hiếm" vì độ cao khủng của Hòa Minzy.

Những mẫu giày cao gót 20 - 30cm luôn gắn liền với Hòa Minzy vì cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn, chiều cao khiêm tốn. Tuy nhiên, người đẹp 9x có cách mix-match giày cao gót rất tinh tế, không để giày lấn át set đồ.

Hòa Minzy thường chăm chỉ đi các kiểu giày cao gót mũi nhọn vì đây là một trong các thiết kế hack dáng đỉnh cao nhất dành riêng cho các nàng "nấm lùn".

Người đẹp Bắc Ninh có công thức diện đồ đi sự kiện rất quen thuộc là mix đầm dạ hội dài với giày cao gót bên trong che lấp hoàn toàn tạo cảm giác rất thanh thoát, bay bổng.

Hoà Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hoà, người đẹp sinh năm 1995 tại Bắc Ninh. Với tài năng ca hát, sau nhiều năm nỗ lực, người đẹp 9x đã thể hiện xuất sắc bản thân cả trong con đường sự nghiệp lẫn định hình phong cách trên sân khấu lẫn đời thường.

Trước đây, nhiều lần Hoà Minzy bị chê bai về phong cách thời trang diêm dúa, hở hang, phối đồ kém sang trọng và quê mùa. Thế nhưng, ở thời điểm hiện tại, Hoà Minzy là một trong những nữ ca sĩ sở hữu hình ảnh dịu dàng, ngọt ngào và trong trẻo đẹp hàng đầu showbiz Việt.

Hòa Minzy đã có một cuộc "cải cách" style ăn mặc rất thành công, phong cách thời trang hiện tại của cô nàng rất thời thượng và quyến rũ.

Hòa Minzy đang là một trong những sao nữ sở hữu hình tượng dịu dàng, duyên dáng và điệu đà thành công nhất.

Hiểu nhược điểm về vóc dáng nhỏ nhắn nên Hoà Minzy rất hay tận dụng các kiểu đầm dáng dài thướt tha, bên trong sử dụng giày cao gót để tăng chiều cao. Nhờ những thủ thuật phối đồ và sử dụng phụ kiện phù hợp nên giọng ca gốc Bắc Ninh luôn đầy toả sáng, sở hữu diện mạo lộng lẫy khi xuất hiện.

Cô nàng luôn tận dụng các kiểu đầm dạ hội thật dài để che lấp đi đôi giày cao gót khủng bên trong mang đến vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

Hòa Minzy ngày càng xinh đẹp và tỏa sáng với hình ảnh nữ tính, ngọt ngào quen thuộc.

Giày cao gót là một trong những "trợ thủ" đắc lực giúp phụ nữ nâng cấp diện mạo, ăn gian chiều cao và thể hiện thật tốt trong một số kiểu trang phục như váy đầm, quần tây, đồ công sở... Tuy nhiên, đi giày cao gót từ 7cm trở xuống có vẻ đơn giản nhưng đối với các loại cao từ trên 10cm, đa số sẽ gặp phải cảm giác đau nhức, mỏi chân sau khi đi lại. Để bảo vệ đôi chân khi đi giày cao gót, phụ nữ phải thực hiện một số tips sau đây.

Thay giày khi ngồi một chỗ

Khi mang những đôi giày cao gót từ 10cm trở lên, dù không đi lại, bàn chân vẫn có cảm giác mỏi và đau nhức. Vì vậy, khi chỉ ngồi một chỗ và không phải di chuyển, bạn có thể thay sang dép bệt để bàn chân được nghỉ ngơi, thư giãn. Bằng cách này, mỗi khi đi giày cao gót, bạn sẽ ít bị đau nhức chân hơn.

Khi ngồi một chỗ, hãy cho đôi chân thư giãn bằng cách cởi hoặc đổi giày.

Bảo vệ đầu ngón và gót chân

Đi giày cao gót, nhất là kiểu mũi nhọn, đầu ngón chân bị bó nhỏ lại và gây đau nhức khi đi lại thường xuyên. Để hạn chế tình trạng này, bạn dùng băng keo để dán cố định ngón chân giữa và áp út lại với nhau. Cách này có khả năng giảm đau chân khi đi giày mũi nhọn rất hiệu quả. Đối với phần gót chân, bạn có thể mua các miếng đế lót để tạo cảm giác êm ái. Cách này sẽ giúp gót chân thư giãn, không bị đau khi đi giày cao gót suốt cả ngày dài.

Khi đi giày cao gót, bạn phải bảo vệ phần mũi và gót chân luôn êm ái.

Bôi son dưỡng ngăn ngừa trầy xước

Đi giày cao gót nhiều, phần phía sau mắt cá chân rất dễ bị bong tróc, trầy xước đến chảy máu rất đau đớn. Để ngăn ngừa vấn đề này, bạn có thể dùng son dưỡng, vaseline hay keo dán để bảo vệ vùng da này. Cách này giúp phần da này không bị lớp da giày cọ xát vào làm bong tróc, trầy xước rất hữu hiệu.

Thoa kem dưỡng phía sau chân để giảm ma sát, hạn chế bong tróc da.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm