Nói lời sau cùng, cựu Hiệu trưởng ĐH Đông Đô xin giảm nhẹ cho mình và thuộc cấp

Hà Khê
24/12/2021 - 15:50
Nói lời sau cùng, cựu Hiệu trưởng ĐH Đông Đô xin giảm nhẹ cho mình và thuộc cấp
Trước khi HĐXX nghị án, được cho phép nói lời sau cùng, cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô Dương Văn Hòa xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và thuộc cấp. Một cựu Phó Hiệu trưởng khác thì đã bật khóc xin lỗi người thân và mong HĐXX giảm nhẹ án phạt.

Liên quan đến phiên tòa xét xử bộ sậu trường ĐH Đông Đô vì phạm tội "Giả mạo trong công tác", trước phần nghị án, Dương Văn Hòa và các thuộc cấp được nói lời sau cùng.

Bước lên bục xét hỏi để nói lời sau cùng, cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân đã chăm sóc trong suốt thời gian bị tạm giam. "Tôi giữ chức Hiệu trưởng, là người giữ vai trò phạm tội lớn trong vụ án nhưng đã nhận thức được sai trái mình gây ra. Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ án phạt cho tôi cùng nhóm bị cáo hôm nay", bị cáo Hòa nói.

Nói lời sau cùng, cựu Hiệu trường ĐH Đông Đô Dương Văn Hòa bật khóc, xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và thuộc cấp

Nói lời sau cùng, cựu Hiệu trường ĐH Đông Đô Dương Văn Hòa bật khóc, xin giảm nhẹ hình phạt cho mình và thuộc cấp

Quay mặt xuống phòng xử ngoái nhìn người thân, cựu Hiệu trưởng Dương Văn Hòa khóc nức nở nói: "Con xin lỗi bố, con sẽ cố gắng khắc phục sửa chữa, con mong bố tha thứ cho con".

Bị cáo Trần Kim Oanh, cựu Hiệu phó - một trong những người giúp sức đắc lực cho bị cáo Hòa cũng thừa nhận những sai phạm, bày tỏ sự ăn năn, hối hận và nói rằng, những sai phạm đó gây ra đã ảnh hưởng đến ngành giáo dục, nhà trường và ảnh hưởng nhiều người, gây bất bình trong xã hội.

"Bị cáo xin HĐXX xem xét giảm án, hoàn cảnh gia đình bị cáo rất éo le, có mẹ già, con thơ. Bị cáo mong được sớm về hòa nhập với cộng đồng, được chăm sóc các con và làm một công dân tốt", cựu Hiệu phó bật khóc.

Còn người đồng cấp với bà Oanh, bị cáo Lê Ngọc Hà không trình bày nhiều, chỉ xin HĐXX giảm án và hứa sẽ cải tạo thật tốt để làm người có ích cho xã hội.

Ông Trần Ngọc Quang (Phó trưởng Phòng Quản lý đào tạo và quản lý sinh viên) thì nói, bản thân mắc tiểu đường, chính vì bệnh trong người, hoàn cảnh khó khăn cần tiền chữa nên vô tình phạm tội. Bị cáo xin lỗi tất cả mọi người, mong được tòa lượng hình.

Các bị cáo còn lại khi được trình bày nhiều người cũng bật khóc, họ cho rằng phạm tội do nhiều tác động "khách quan". Tất cả đều mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để sớm trở về với gia đình, hòa nhập với cộng đồng.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKS đã nêu quan điểm và đề nghị mức án cụ thể với từng bị cáo. Đối với bị cáo Dương Văn Hòa, VKS đề nghị mức án 12 – 13 năm tù giam.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 12 tháng tù treo đến 10 năm tù giam, buộc truy thu số tiền hơn 7,1 tỷ đồng mà ĐH Đông Đô đã thu lợi bất chính.

Hiện HĐXX đang nghị án. Báo PNVN sẽ cập nhật phần tuyên án ở các bản tin tiếp theo.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm