Nơi người dân hiến đất làm đường, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Nhật An - Tuấn Hương
02/04/2023 - 15:06
Nơi người dân hiến đất làm đường, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã ở Đạ Sar ngày một thuận tiện nhờ sự đồng thuận của nhân dân. Ảnh minh họa

Xã Đạ Sar thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, với tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 87%. Hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, người dân đã tự nguyện hiến hơn 15 nghìn m2 đất, trị giá 45 tỉ đồng để mở rộng tuyến đường trục chính của xã.

Cán bộ đi trước, dân làng theo sau

Thực hiện chủ trương phát triển mạng lưới giao thông, xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) xã vùng sâu, vùng xa Đạ Sar, (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên thôn, liên xã. Qua đó góp phần tạo diện mạo mới cho địa phương hướng đến xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng: Người dân hiến đất làm đường, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - Ảnh 1.

Giao thông liên xã, liên thôn ở Đạ Sar ngày một khang trang, thuận tiện

Những ngày đầu năm 2023 về Đạ Sar, không gian đường xá, cảnh quan đã thực sự có nhiều đổi thay tích cực so với trước. Người dân xã Đạ Sar ai nấy đều vui mừng, phấn khởi khi lưu thông trên tuyến đường trục chính xã vừa được nâng cấp và mở rộng. Con đường nối Thôn 4 vào khu sản xuất Tiểu khu 118 và đường giao thông nông thôn Thôn 1 cũng vừa được tu bổ, sửa chữa khang trang, đẹp đẽ hơn.

Có được kết quả này là cả một sự nỗ lực lớn của chính quyền và nhân dân địa phương. Để các tuyến đường sớm được hoàn thiện, xã Đạ Sar đã tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất mở rộng đường. Đặc biệt, già làng và cán bộ thôn không quản ngại khó khăn, đến từng nhà trò chuyện, phân tích, vận động người dân ủng hộ chủ trương, đường lối của xã. 

Đích thân già làng Kră Jăn Ha Hơn đã "đi từng nhà, rà từng ngõ, gõ từng người" để làm công tác dân vận khéo. Già làng giải thích cho bà con hiểu rõ được tầm quan trọng của các tuyến đường trong việc đi lại, phát triển kinh tế, đời sống, văn hoá. Qua đó vận động người dân trong làng cùng chung sức, đồng lòng với chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu phát triển. Làm gương cho các hộ khác, chính gia đình già làng Kră Jăn Ha Hơn tình nguyện là một trong những hộ tiên phong hiến đất khi có chủ trương nâng cấp, mở rộng các tuyến đường.

Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng: Người dân hiến đất làm đường, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - Ảnh 2.

Một góc xã nông thôn mới Đạ Sar

Xác định đây là một chủ trương lớn mang tính đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, Ban công tác Mặt trận thôn đã tập trung vận động nhân dân cùng hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường, từ đó việc giải phóng mặt bằng gặp nhiều thuận lợi và triển khai thực hiện nhanh chóng. 

Lấy câu "cán bộ đi trước, làng nước theo sau", Trưởng Ban công tác Mặt trận Thôn 1 - ông K’Biel - vừa là người tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất đang sản xuất của gia đình để mở rộng tuyến đường giao thông thôn, vừa tích cực đi tuyên truyền, vận động các hộ dân trong thôn hiến đất làm đường.

Nêu cao tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng"

Mặc dù còn nhiều khó khăn, song vì lợi ích cộng đồng, nhân dân trong xã đã tự nguyện hiến hơn 15 nghìn mét vuông đất để mở rộng tuyến đường trục chính xã, trị giá 45 tỉ đồng (tổng giá trị đất tính theo thời điểm hiện tại). Cùng với đó, người dân các thôn cũng hiến hàng ngàn mét vuông đất để mở rộng tuyến đường liên thôn, đường vào khu sản xuất…

Ông Liêng Jrang Ha Rô Ky, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Đạ Sar, cho biết, để có được sự chung sức, đồng lòng tham gia của người dân, ngay từ khi có chủ trương nâng cấp mở rộng đường giao thông, xã Đạ Sar đã tổ chức họp bàn công khai trong toàn hệ thống chính trị từ các ban, ngành, đoàn thể đến các hộ dân trên tinh thần "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng". Thấy được quyền lợi, đồng thời nhận thức rõ nhiệm vụ của mình, người dân trong xã đã tích cực hưởng ứng phong trào hiến đất để làm đường giao thông nông thôn.

Đạ Sar, Lạc Dương, Lâm Đồng: Người dân hiến đất làm đường, hướng đến đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao - Ảnh 3.

Đời sống của người dân xã Đạ Sar mỗi ngày một thay da, đổi thịt

Nhờ sự nỗ lực, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong năm 2022, xã đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra. Cụ thể: tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện 5.216,1 ha, đạt 104,9% kế hoạch; tổng thu ngân sách địa phương ước thực hiện hơn 11 tỷ đồng, đạt 109,67% dự toán; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 95% so với kế hoạch...

Về phía chính quyền, Uỷ ban nhân dân xã đã triển khai thực hiện theo Quy chế dân chủ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời xác định rõ: muốn xây dựng xã ngày càng phát triển thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển giao thông là một trong những nhiệm vụ thiết yếu. Do đó, xã đã triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong vận động nhân dân đồng thuận thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng, hiến đất làm các tuyến đường giao thông trọng điểm trong xã.

Với những chuyển biến tích cực trong cách nghĩ, cách làm của người dân, cộng với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đời sống của người dân vùng dân tộc thiểu số Đạ Sar sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, sớm cán đích mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm