Nơi ‘tạm trú’ an toàn cho nạn nhân bị bạo hành và buôn bán

11/09/2018 - 18:32
Trụ sở Mạng lưới toàn cầu của Quỹ Vườn Hy Vọng (The Garden of Hope Foundation) tại New Taipei được coi là một trong những "điểm đến" thân thiện, tin cậy, an toàn của những phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bạo hành, xâm hại, buôn bán…

Quỹ Vườn Hy vọng là tổ chức phi chính phủ -  phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1988 ở Taipei với vai trò như là "một phần của ngôi nhà" để giúp đỡ những cô gái trẻ bị buôn bán vào ngành công nghiệp tình dục, những phụ nữ sống sót sau khi bị lạm dụng tình dục, bị bạo lực gia đình và bị buôn bán… Sau 30 năm hoạt động, đến nay Qũy đã lớn mạnh với gần 500 nhân viên cùng nhiều điểm dịch vụ hỗ trợ…

 

11.jpg
Trụ sở Mạng lưới toàn cầu của The Garden of Hope Foundation nằm trong một con ngõ nhỏ, yên tĩnh ở New Taipei
8.JPG
Theo ông Anthony Carlisle - Giám sát các vấn đề quốc tế của Quỹ Vườn hy vọng: "Sự phát triển của The Garden of Hope là một thu nhỏ của sự phát triển của phong trào phụ nữ tại đây và tầm nhìn của chúng tôi là hướng đến việc loại bỏ bạo lực tình dục và bạo lực dựa trên cơ sở giới"

Những năm qua, bên cạnh hoạt động nghiên cứu, thảo luận chính sách với Chính phủ, và ủng hộ cải cách pháp luật để cải thiện quyền của phụ nữ trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình… Quỹ Vườn Hy vọng còn tập trung vào nhiều hoạt động cụ thể hướng tới sự bảo vệ an toàn, bình yên cho phụ nữ và trẻ em:

Trong phòng chống bạo lực gia đình: Năm 1998, Quỹ đã tập trung vào các chương trình dựa trên quan điểm về giới và trao quyền cho phụ nữ thông qua việc cung cấp các dịch vụ tích hợp và dựa vào nhu cầu của nạn nhân cùng con cái của họ: Cung cấp nơi tạm trú an toàn, tư vấn điều trị tâm lý với những nạn nhân có chấn thương tinh thần, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ pháp lý, nhà ở… (kể từ năm 2013, Quỹ đã giúp nạn nhân sau khi rời khỏi nơi tạm trú bằng việc cung cấp một gói các dịch vụ việc làm và nhà ở để giúp phụ nữ có kinh tế độc lập, có khả năng thoát khỏi sự lạm dụng và đạt được mục tiêu của mình; tổ chức 6 cuộc hội thảo tuyển dụng để cung cấp dịch vụ nghề nghiệp tiếp theo cho nạn nhân…).

9.jpg
Năm 2014, sản xuất một mô hình tòa án thu nhỏ để dạy trẻ em về thủ tục pháp lý và giúp giảm chấn thương về tâm lý do bị ảnh hưởng

Hỗ trợ nạn nhân bị xâm hại tình dục, kể từ năm 1991, Quỹ tập trung theo mô hình quản lý hồ sơ với các nạn nhân là trẻ em vị thành niên, phụ nữ trưởng thành bị hành hung tình dục hoặc quấy rối tình dục; cung cấp hỗ trợ tinh thần - tư vấn tâm lý, kinh tế, giáo dục, nghề nghiệp kèm theo các dịch vụ liên quan đến pháp lý (đồng hành, điều tra và xuất hiện tại tòa án)… Tác động tới Bộ Y tế và Phúc lợi trong việc thực thi các dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp các nạn nhân bị tấn công tình dục; thành lập Trung tâm phục hồi chấn thương cho trung bình 1.000 nạn nhân mỗi năm với các hoạt động tư vấn cá nhân, tư vấn gia đình/nhóm, giúp tái thiết cuộc sống…

 

Hỗ trợ trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn: Cung cấp dịch vụ tư vấn "Đường dây tư vấn thai nghén vị thành niên quốc gia 0800-25-7085" (miễn phí, điện thoại di động có thể được gọi trực tiếp) với giờ phục vụ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu 09: 00-18: 00 (trừ ngày lễ quốc gia)… Thành lập Trang web trợ giúp mang thai ở tuổi vị thành niên giúp cung cấp tư vấn dịch vụ khách hàng trực tuyến miễn phí; thúc đẩy hoạt động truyền thông ở trường học, tại cộng đồng; thực hiện các dịch vụ quản lý hồ sơ liên quan đến việc thương lượng với gia đình  trẻ, hỗ trợ y tế, kinh tế, tư vấn tâm lý, pháp lý, tư vấn trường học, tư vấn việc làm; đồng hành và tôn trọng quyết định của trẻ em gái vị thành niên mang thai ngoài ý muốn và cung cấp dịch vụ tái định cư cho các em trong khi mang thai, sau sinh; thành lập nhà dành cho những “người mẹ chưa lập gia đình”  (Ví dụ: nhà Taoyuan Chunju, nhà Taichung Chunju Xin…); hỗ trợ tuyển dụng (Đài Bắc, Đài Trung, Cao Hùng)…

Phòng chống buôn bán người: Cung cấp các dịch vụ tái định cư an toàn và ấm áp để chăm sóc các nhu cầu về an toàn cá nhân và nhà ở cho nạn nhân. Với những nữ nạn nhân là người di cư, nước ngoài được hỗ trợ về ngôn ngữ, văn hóa và cách để thích ứng với cuộc sống...

Năm 2017, Quỹ đã hỗ trợ “Nơi trú ẩn an toàn” cho 452 phụ nữ, 167 trẻ em trong độ tuổi  từ 3-20; hỗ trợ 174 trẻ em gái vị thành niên mang thai; 82 phụ nữ di cư; Hỗ trợ các dịch vụ cá nhân cho 4.437 phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình; 709 trẻ bị ảnh hưởng bởi bạo hành; hỗ trợ việc làm cho 289 phụ nữ và nữ thanh niên, bạo lực tình dục: 918 nữ nạn nhân bị bạo lực tình dục; hỗ trợ tư vấn cho 383 người - 43 trẻ em trong độ tuổi từ 3-20 tuổi; hỗ trợ cho 305 trẻ bị khai thác tình dục…

5.JPG
Quỹ Vườn Hy vọng có nhiều hoạt động cụ thể hướng tới sự bảo vệ an toàn, bình yên cho phụ nữ và trẻ em
4.JPG

 

Với hoạt động truyền thông, trong 12 tháng qua, Quỹ Vườn hy vọng đã sản xuất và công chiếu kịch “V-Day: "Shi-Di Episode III” (2017) với 6 buổi biểu diễn tại Đài Bắc và Hsinchu, thu hút 1.252 khán giả với nội dung liên quan đến Công ước CEDAW nhằm nâng cao nhận thức của xã hội và cộng đồng về bình đẳng giới, kêu gọi chấm dứt phân biệt đối xử tình dục và bạo lực; truyền cảm hứng cho khán giả với cả nước mắt và nụ cười; tổ chức cuộc marathon với hơn 1.000 người tham gia kêu gọi chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới và thách thức đối với quân đội Đài Loan nhằm cải thiện bình đẳng giới và làm nhiều hơn nữa để bảo vệ phụ nữ không bị phân biệt đối xử và bị lạm dụng; tổ chức chiến dịch “V-Men Charity Run”, thu hút 1.963 người tham gia đua xe, nam giới thử đi trên giày cao gót, vận động mọi người và nam giới tham gia cam kết ngăn chặn bạo lực trên cơ sở giới…;

Phối hợp tổ chức chiến dịch truyền thông thu hút khoảng 2.000 người đeo mặt nạ và tuần hành kêu gọi, khuyến khích nạn nhân là trẻ em và phụ nữ đừng im lặng, hãy can đảm lên tiếng kể câu chuyện của họ, vạch trần thủ phạm và để nhận được sự giúp đỡ và được cảm thấy mình không đơn độc và khẳng định “đó không phải là lỗi của bạn”…

 

Nguồn tài chính của Quỹ được huy động với nhiều hình thức và hiện có khoảng 15.100.500 USD, trong đó nguồn từ Chính phủ và các tổ chức tài trợ là 51,52%; tài trợ cá nhân chiếm 33,82%; thu nhập khác 8,62%; sản phẩm và dịch vụ 5,24%; lãi suất 0,13%...

2.JPG
Sản phẩm với biểu tượng "hạnh phúc" của một nạn nhân từng được Quỹ trợ giúp

Theo bà Hui-Jung Chi - Giám đốc điều hành (CEO) của Quỹ Vườn Hy vọng: "Chúng tôi  hy vọng mục tiêu chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới (một thế giới không còn tình trạng bị lạm dụng tình dục, bóc lột tình dục và bạo lực gia đình) của Quỹ Vườn Hy vọng sẽ được hoàn thành vào năm 2048 ; khi ấy cũng sẽ không cần có sự tồn tại của chúng tôi nữa".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm