Hà Nội hoãn học trực tiếp với học sinh lớp 1-6 nội thành

Hải Yến
18/02/2022 - 17:28
Hà Nội hoãn học trực tiếp với học sinh lớp 1-6 nội thành

Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN

Chiều 18/2, UBND TP Hà Nội quyết định hoãn kế hoạch học trực tiếp từ 21/2 với trẻ tiểu học và lớp 6 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Quyết định hỏa tốc của UBND TP Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở GD-ĐT về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối từ lớp 1 - lớp 6 thuộc 12 quận nội thành cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời, giao Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thời gian đến trường phù hợp.

Trước đó, theo tờ trình nêu trên, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, thời gian gần đây tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố tiếp tục phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng có xu hướng tăng.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các nơi thuộc Bắc bộ, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên khu vực Hà Nội sẽ có những ngày rét đậm, rét hại dẫn đến việc cha mẹ học sinh còn băn khoăn lo lắng khi cho con đến trường.

Ngoài ra, tỷ lệ phụ huynh đồng thuận trong việc để con học trực tiếp chưa cao.

Với những lý do trên, để đảm bảo an toàn và sức khỏe của học sinh, UBND thành phố đã phê duyệt đề xuất của Sở, cho 400.000 học sinh lớp 1-6 ở 12 quận nội thành tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo mới.

Trước đó, như Báo Phụ nữ Việt Nam đã thông tin, ngày 15/2, UBND thành phố Hà Nội có quyết định đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau hơn 9 tháng ở nhà, hơn 400.000 học sinh từ lớp 1 - 6 ở 12 quận nội thành Hà Nội sẽ học trực tiếp từ ngày 21/2. Được biết, trong những ngày qua, các trường tiểu học tại 12 quận nội thành của Hà Nội đã gấp rút chuẩn bị cơ sở vật chất để đón học sinh trở lại trường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm