pnvnonline@phunuvietnam.vn

Cô gái Gen Z học cách trồng nấm mối đen để khởi nghiệp
Tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh nhưng cô gái trẻ Nguyễn Thị Thảo Như (sinh năm 2001, trú tại Long Nguyên, Bàu Bàng, Bình Dương - nay là Long Nguyên, TPHCM) lại lựa chọn trở về quê để khởi nghiệp với mô hình trồng nấm mối đen. Khởi đầu đầy bỡ ngỡ, nhiều non nớt với những chuyến rong ruổi trên yên xe sau lưng ba đi học nghề, cô gái Gen Z đã dần chạm tới giấc mơ làm nông nghiệp sạch ứng dụng công nghệ cao.

Sản xuất nông nghiệp sạch không thể đi nhanh hay làm vội
Đó là chia sẻ của chị Hoàng Thị Tân (SN 1981), Giám đốc Hợp tác xã Tâm Trà Thái, tỉnh Thái Nguyên. Với tinh thần bền bỉ, dám nghĩ, dám làm, hành trình khởi nghiệp của chị Tân đã truyền cảm hứng cho nhiều người đang theo đuổi con đường làm nông nghiệp sạch.

Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp xanh" kết nối, lan tỏa những mô hình phát triển bền vững
Ngày 12/6, tại TPHCM, cuộc thi “Dự án khởi nghiệp xanh” lần thứ 11 - năm 2025 đã được chính thức triển khai.

Sản phẩm OCOP hội tụ ở "Chợ phiên nông sản an toàn Bắc Ninh 2025"
Trong không gian xanh mát của Khu trang trại Nông nghiệp công nghệ cao Green Farm (thôn Ngang Nội, xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh), “Chợ phiên nông sản an toàn tỉnh Bắc Ninh 2025" diễn ra từ 31/5 đến 1/6. Sự kiện do Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh chủ trì tổ chức, mang đến một điểm hẹn hấp dẫn cho người dân, du khách và các doanh nghiệp, hợp tác xã trong khu vực.

Phát triển Nông nghiệp xanh kết hợp làm du lịch ở Thái Nguyên: Hướng đi bền vững cho tương lai
Phát triển Nông nghiệp xanh kết hợp làm du lịch ở Thái Nguyên không chỉ là một xu hướng mà còn là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Với việc áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất nông nghiệp sạch như VietGAP, hữu cơ và GlobalGAP, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước khẳng định được vị thế của mình trong thị trường nông sản an toàn, đồng thời tạo ra cơ hội phát triển du lịch gắn liền với nông nghiệp.

Biến rác hữu cơ thành men vi sinh
Để góp phần giải quyết lượng rác thải ra môi trường, chị Đàm Thị Tuyến và các hội viên Hội LHPN xã Xuân Lai (huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) đã thực hiện dự án biến rác thải thành phân bón vi sinh. Dự án không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn hướng tới nền nông nghiệp sạch, chuyển đổi “xanh”.

Truyện ngắn: Người nông dân
Mưa, mưa rào rạt ập tới. Mưa xồng xộc tấp lên mái tôn nghe rát tai. Cơn mưa đầu mùa đến bất chợt. Bà Mai cuống quýt chạy ra mé vườn lấy bạt che hết chỗ thuốc xịt xoài. Ngồi dưới đám xoài đang rộ bông mà ruột nổ đôm đốp.

Người phụ nữ Tày tạo sinh kế cho phụ nữ yếu thế giữa đại ngàn
Giữa đại ngàn hùng vĩ ở Kon Tum là cơ ngơi khiến bao người mơ ước của người phụ nữ dân tộc Tày, Hoàng Ly. Đó là trang trại mang tên Moutain Farmers rộng hơn 2 ha chuyên trồng rau củ quả các loại theo phương thức sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

Trồng nấm rơm - rau mầm theo kinh tế tuần hoàn
Với mong muốn thay đổi cuộc sống, tăng thu nhập, chị Nguyễn Thị Bảo Hồng (xã An Long, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương) đã mạnh dạn khởi nghiệp với các sản phẩm nông nghiệp sạch như nấm rơm, rau mầm và trùn quế.

Khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao cần sự trợ lực lâu dài
Chị Lê Thị Nhung - Giám đốc HTX nông nghiệp xanh CNC Hồng Nhuệ (Thanh Hóa) - cho biết khởi nghiệp ở lĩnh vực nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao chưa bao giờ là dễ dàng, đòi hỏi những trăn trở và trợ lực đường dài để các mô hình phát triển bền vững.