NSND Phạm Thị Thành qua đời ở tuổi 85

Thuý Ngọc
04/09/2025 - 15:26
NSND Phạm Thị Thành qua đời ở tuổi 85

NSND Phạm Thị Thành qua đời ở tuổi 85

NSND Phạm Thị Thành, đạo diễn gạo cội của làng sân khấu (bà dàn dựng hơn 200 vở diễn, trong đó gần 20 vở đoạt Huy chương Vàng, nhiều vở giành Huy chương Bạc), một trong những người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ vừa qua đời ở tuổi 85.

NSND Phạm Thị Thành đã trút hơi thở cuối cùng do bệnh già vào lúc 19h55 ngày 3/9, hưởng thọ 85 tuổi. Bà là nữ đạo diễn sân khấu đương đại, nguyên Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ, nguyên Cục phó Cục nghệ thuật biểu diễn.

NSND Phạm Thị Thành sinh năm 1941, là con gái út của cụ Phạm Khắc Hòe, quê Đức Thọ (Hà Tĩnh) - một trí thức nổi tiếng, từng soạn thảo chiếu thoái vị cho vua Bảo Đại năm 1945 và được Chủ tịch Hồ Chí Minh tin cậy. Mẹ bà là người xứ Huế, em ruột nhà thơ Ưng Bình Thúc Dạ Thị, cháu của Miên Thẩm và chắt nội vua Minh Mạng.

NSND Phạm Thị Thành được thừa hưởng từ người cha tình yêu văn chương và từ người mẹ giọng ca Huế ngọt ngào. Chính người mẹ đã trực tiếp hướng dẫn Phạm Thị Thành chọn nghệ thuật biểu diễn để theo đuổi suốt cuộc đời. Ngay từ bé bà đã ấp ủ ước mơ nghệ thuật.

Năm 14 tuổi, Phạm Thị Thành gia nhập Đoàn Văn công Trung ương. Sau này, bà kết hôn với NSND Đào Mộng Long, sinh hai con là Đào Uyên và Đào Nhật Đình.

Đến năm 1970, bà được Nhà nước cử sang Nga du học chuyên ngành đạo diễn sân khấu. Trở về sau bảy năm học tập, bà cùng đạo diễn Hà Nhân soạn thảo đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ. Đề án được thông qua, và đến năm 1987, Nhà hát chính thức ra đời: đạo diễn Hà Nhân giữ chức Giám đốc, còn Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành làm Phó Giám đốc, sau đó là Giám đốc (1991 - 1996).

Trong sự nghiệp đạo diễn, bà đã dàn dựng hơn 200 vở diễn, trong đó gần 20 vở đoạt Huy chương Vàng, nhiều vở giành Huy chương Bạc. Bà đưa các kịch bản của Lưu Quang Vũ đến gần công chúng của sân khấu kịch những năm 1980-1990.

NSND Phạm Thị Thành qua đời ở tuổi 85- Ảnh 1.

Ở Nhà hát Tuổi trẻ, bà góp phần tạo nên không khí sôi động của sân khấu kịch một thời qua nhiều tác phẩm đa dạng chủ đề, nhất là các vở của Lưu Quang Vũ.

Không chỉ cống hiến trong nước, NSND Phạm Thị Thành còn tích cực hoạt động quốc tế. Bà là thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Sân khấu quốc tế dành cho thiếu nhi và thanh niên (ASSITEJ), Chủ tịch ASSITEJ Việt Nam, tham gia nhiều dự án hợp tác để đưa nghệ thuật truyền thống đến trường học.

Bên cạnh đó, bà từng là Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, đại biểu HĐND TP Hà Nội, đồng thời giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Bà Phạm Thị Thành là một trong những gương mặt có đóng góp to lớn trong lĩnh vực sân khấu, từng làm đạo diễn cho hơn 200 vở, trong đó có nhiều vở đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc ở các hội diễn sân khấu. Bà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1988 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 1997. Năm 2012, bà nhận Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm