NSƯT Xuân Bắc không nhận cát-xê vì trẻ thiệt thòi, mồ côi

P.V
23/12/2022 - 13:16
NSƯT Xuân Bắc không nhận cát-xê vì trẻ thiệt thòi, mồ côi
Ngày hội Mottainai Giáng sinh 2022 “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” có sự tham gia của NSƯT - MC Xuân Bắc, diễn viên - MC Lương Giang, ca sĩ Sao Mai Khánh Ly... Đặc biệt, các nghệ sĩ đều sẽ không nhận cát-xê.

Ngày hội Mottainai Giáng sinh “Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc” là sự kiện trong chương trình Mottainai lần thứ 9 - năm 2022 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19.

Năm nay, ngày hội Mottainai 2022 Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" sẽ được tổ chức vào đúng dịp lễ Noel 24/12 từ 8h30 đến 17h tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) với vé vào cửa tự do.

Gala Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022 sẽ được livestream trên Báo PNVN điện tử (phunuvietnam.vn) và các nền tảng số khác từ 15h00 ngày 24/12/2022

Ngày hội dự kiến sẽ có sự tham gia của gần 200 trẻ thiệt thòi, mồ côi, cùng đông đảo mạnh thường quân, tình nguyện viên.

NSƯT Xuân Bắc sẽ làm MC dẫn dắt Gala Ngày hội Mottainai Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022

NSƯT Xuân Bắc sẽ làm MC dẫn dắt Gala Ngày hội Mottainai Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 2022

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng, các nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT - MC Xuân Bắc, diễn viên - MC Lương Giang, ca sĩ Sao Mai Khánh Ly, các ca sĩ trẻ Đồng Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Tuấn, Đồng Hiền Trang Anh (The Voice Kids), Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Học viện Nghệ thuật Happy Life, CLB Starkids - Sao nhí..

Đồng Hiền Trang Anh sẽ thể hiện ca khúc “Heal the World” tại Mottainai 2022
Đồng Hiền Trang Anh sẽ thể hiện ca khúc “Heal the World” tại Mottainai 2022

Nhiều nghệ nổi tiếng tham gia chương trình như Sao Mai Khánh Ly, Hoàng Hồng Ngọc, Lương Giang... cùng các giọng ca trẻ Nguyễn Quốc Tuấn, Đồng Hiền Trang Anh, Bùi Tuấn Ngọc...

Ngoài ra, còn có sự tham gia của các nhóm Tái chế - Sống xanh, các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, biểu diễn xiếc - ảo thuật, nghệ thuật cắm hoa Ikebana, làm bánh Wasabi, ca nhạc, trò chơi dân gian... Đáng chú ý, Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng - Đại sứ Mottainai 2022, cô gái bị mất một chân do tai nạn giao thông - sẽ thể hiện một tiết mục kết hợp múa và nhảy do chính cô biên đạo. Đặc biệt, các nghệ sĩ, diễn viên biểu diễn trong chương trình đều không nhận cát-xê.

Đại sứ Mottainai 2022 - Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng sẽ thể hiện tiết mục nhảy kết hợp múa do cô biên đạo mang tên "Hương đất Việt"

Đại sứ Mottainai 2022 - Hoa khôi Vầng trăng khuyết Bế Thị Băng sẽ thể hiện tiết mục nhảy kết hợp múa do cô biên đạo mang tên "Hương đất Việt"

Trong chương trình, Ban Tổ chức sẽ trao học bổng 3 triệu đồng cho mỗi em và quà tặng tới 56 em nhỏ là nạn nhân của tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19 tại khắp các tỉnh thành như Hà Nội, Lào Cai, Hưng Yên, Bắc Kạn, Yên Bái, Hòa Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Gia Lai, Bình Dương, Cà Mau.

Bên cạnh đó, chương trình Mottainai 2022 còn dành tiền mặt và các phần quà hỗ trợ 5 cơ sở: Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu (Hà Nội), Làng trẻ em SOS Hà Nội, Nhà nuôi dưỡng trẻ Hữu Nghị (Hà Nội), trẻ có HIV đang được chăm sóc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (huyện Ba Vì, Hà Nội) và Mái ấm Bé Thơ (thành phố Biên Hòa, Đồng Nai).

"Mottainai" xuất phát từ Nhật Bản, là một thán từ trong ngôn ngữ của người Nhật, có nghĩa là "Lãng phí quá". Câu cảm thán này thường được dùng khi những vật hữu dụng (thức ăn, thời gian, trí tuệ, năng lực…) bị bỏ đi một cách đáng tiếc trong lúc giá trị sử dụng vẫn còn. Quan niệm về Mottainai hiện đại được thể hiện trong "4Rs: Giảm, tái sử dụng, tái chế và sửa chữa".

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trung bình mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông.

Theo Cục Trẻ em (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đại dịch Covid-19 đã làm 4.461 trẻ em Việt Nam rơi vào cảnh mồ côi, trong đó có 193 trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm