NTK Bích Liên đưa hình ảnh “Ba đảm đang” lên tà áo dài

Minh Khang
22/12/2022 - 13:34
NTK Bích Liên đưa hình ảnh “Ba đảm đang” lên tà áo dài
Tham gia show diễn “Tinh hoa áo dài Việt” của NTK Đỗ Trịnh Hoài Nam mới đây tại Hà Nội, NTK Bích Liên đã đưa hình ảnh phụ nữ ba đảm đang lên áo dài nhằm ngợi ca tinh thần giỏi việc nước đảm việc nhà của người phụ nữ xưa và nay.

Gắn bó với mảnh đất Đan Phượng, Hà Nội – nơi khởi nguồn của truyền thống "Ba đảm đang" nên với bộ sưu tập đầu tay, NTK Bích Liên đã ngay lập tức nghĩ đến việc đưa hình ảnh này lên áo dài để khơi gợi lại truyền thống giỏi việc nước, đảm việc nhà của người phụ nữ đến thế hệ trẻ hôm nay.

Câu chuyện về phong trào "Ba đảm đang" trên quê hương Đan Phượng từ lâu đã đi vào lịch sử, vào thơ ca và đi vào bài hát "Đan Phượng quê hương người gái đảm" nổi tiếng. Tượng đài "Đan Phượng quê hương người con gái đảm" ngày nay vẫn hiện diện đầy tự hào bên quốc lộ 32, trở thành minh chứng hào hùng cho phụ nữ Việt Nam thời chiến: chắc tay cày, vững tay súng.

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với khí thế cách mạng sôi sục "tất cả vì miền Nam ruột thịt", "Ba đảm đang" trở thành một cao trào sôi nổi, lôi cuốn hàng triệu phụ nữ, nông dân, công nhân… toàn miền Bắc tham gia.

Hình ảnh phong trào "Ba đảm đang" hiện diện trên áo dài của NTK Bích Liên

Hình ảnh phong trào "Ba đảm đang" hiện diện trên áo dài của NTK Bích Liên

Không chỉ động viên chồng con lên đường chiến đấu, mà họ còn chăm lo gia đình, vừa phục vụ chiến đấu, xây dựng hậu phương vững chắc chi viện tiền tuyến lớn miền Nam. Phong trào "Ba đảm đang" đã mang lại giá trị tinh thần và vật chất to lớn, trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến, góp phần đem đến chiến thắng vĩ đại cho dân tộc.

57 năm qua, phụ nữ Đan Phượng luôn giữ gìn và phát huy truyền thống "Ba đảm đang" của các thế hệ phụ nữ đi trước, viết tiếp những trang vàng vẻ vang trong truyền thống của phụ nữ Việt Nam.

Nhằm khơi gợi lại truyền thống lịch sử hào hùng của vùng quê Đan Phượng, NTK Bích Liên đã có ý tưởng sáng tạo: Đưa hình ảnh phong trào "Ba đảm đang" lên áo dài với tên gọi "Mùa vàng". Phong trào "Ba đảm đang" đã đi vào nhiều loại hình nghệ thuật, nhưng để đưa lên áo dài thì đây là lần đầu tiên. Vì thế, NTK Bích Liên không khỏi áp lực và trăn trở làm sao để chuyển tải một cách trọn vẹn thông điệp nhưng cũng phải hài hòa về màu sắc, bố cục.

Do hình ảnh "Ba đảm đang" là đen trắng nên để tạo nên sự tương phản màu sắc, đồng thời để hình ảnh chủ đạo được nổi bật, NTK Bích Liên đã chọn những gam màu tươi sáng như vàng, xanh, đỏ... những màu sắc gợi sự liên tưởng đến không khí nhộn nhịp, hăng say của mùa vàng bội thu như cách đây 57 năm trên quê hương Đan Phượng.

Về chất liệu, NTK Bích Liên chọn lụa nhung cao cấp để  mang đến sự thướt tha, bay bổng cho người mặc. Ngoài ra, NTK Bích Liên đã cho đính kết thủ công các viên đá lấp lánh trên các hoạ tiết, vừa tạo điểm nhấn vừa mang đến sự sang trọng, quý phái cho thiết kế.

NTK Bích Liên cùng các người mẫu thể hiện BST "Ba đảm đang"

NTK Bích Liên cùng các người mẫu thể hiện BST "Ba đảm đang"

Với BST này, NTK Bích Liên mong muốn truyền tải thông điệp về sự khơi gợi niềm tự hào với truyền thống lịch sử, qua đó giáo dục lớp trẻ hãy học tập, lao động và cống hiến để xứng đáng với sự hi sinh cho độc lập tự do của các bà các mẹ".

Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng với tinh thần uống nước nhớ nguồn, không ai và không điều gì bị lãng quên, lớp trẻ cần phải hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc để học cách trân trọng và biết ơn. Những chương trình trình diễn áo dài như thế này sẽ mang lại hiệu quả kép, vừa quảng bá tình yêu áo dài, vừa nuôi dưỡng lòng tự hào với truyền thống lịch sử", NTK Bích Liên nói.

Sau khi trình diễn trong chương trình "Tinh hoa áo dài Việt", NTK Bích Liên cho biết, chị sẽ dành tặng bộ sưu tập "Mùa vàng" cho Hội LHPN Đan Phượng để thông điệp được lan tỏa đến nhiều người hơn.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm