pnvnonline@phunuvietnam.vn
Nữ Bí thư chi bộ góp sức giữ vững chủ quyền biên giới

Cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tới thăm nhà, trao đổi với bà Hoàng Thị Tương về tình hình trên địa bàn cũng như triển khai công tác vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới
Ở tuổi 64, bà Hoàng Thị Tương là một trong những thành viên cốt cán của Tổ tự quản đường biên mốc giới thôn Lũng Làn. Trò chuyện với chúng tôi, bà Hoàng Thị Tương cho biết: Lũng Làn là thôn biên giới của xã Sơn Vĩ, có đoạn biên giới tự quản dài 2,514km, với 5 mốc quốc giới. Cả thôn có 22 hộ với 541 nhân khẩu.
Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, nhân dân trong thôn đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác này, từ đó nâng cao trách nhiệm, ý thức tự giác trong bảo vệ đường biên cột mốc.
Đến nay, hoạt động tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới dưới sự hướng dẫn của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tuyên Quang) và cấp ủy, chính quyền xã đã trở thành việc làm thường xuyên của nhân dân trong thôn.
Thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, xã Sơn Vĩ đã thành lập Tổ tự quản về an ninh trật tự của thôn, với 7 thành viên, do đồng chí Bí thư chi bộ làm tổ trưởng, đồng chí trưởng thôn làm tổ phó; đồng thời vận động 12 hộ gia đình và 1 tập thể tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới.
Bà Hoàng Thị Tương chia sẻ: "Tổ tự quản của thôn hoạt động thường xuyên, nền nếp, hiệu quả. Trong 10 năm qua, chúng tôi đã tham gia cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tuần tra và bảo vệ biên giới được 105 lần, có 547 lượt người tham gia.
Tổ cũng tham gia phát quang đường tuần tra được 75 lần, thu hút 285 lượt người tham gia. Nhân dân trong thôn đã cung cấp cho Đồn Biên phòng nhiều thông tin có giá trị, phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, phòng chống tội phạm.
Ngoài ra, Tổ tự quản còn tham gia thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải, giải quyết được nhiều vụ việc mâu thẫn trong nội bộ thôn; qua đó tình làng, nghĩa xóm luôn được gắn kết. Trong thôn không có vụ việc phức tạp xảy ra".
Với những đóng góp của mình, năm 2024, bà Hoàng Thị Tương đã được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen và kỷ niệm chương "Vì chủ quyền an ninh biên giới".
Không chỉ tích cực lãnh đạo đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ đường biên cột mốc, bà Hoàng Thị Tương còn là tấm gương sáng trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ tập quán lạc hậu, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường chăn nuôi để phát triển kinh tế hộ gia đình.
Trước đây, bà con người Mông tại địa phương thường thả rông trâu bò. Thời tiết, khí hậu ở Sơn Vĩ lại rất khắc nghiệt, nhất là vào mùa Đông, nhiệt độ xuống thấp khiến trâu bò dễ bị dịch bệnh, giảm sức đề kháng và chết rét.
Nêu gương để vận động bà con làm theo, gia đình bà Hoàng Thị Tương đã thực hiện nuôi nhốt trâu bò, thực hiện tích trữ, ủ cỏ chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi trước mỗi mùa Đông. Bà cũng hướng dẫn người dân cách giữ ấm cho trâu bò, chủ động các biện pháp vệ sinh chuồng trại để phòng bệnh.
Nhờ đó, gia súc trong thôn phát triển tốt, không còn xảy ra tình trạng chết rét, chết đói mỗi khi mùa Đông về.
Hiện tại, bà Hoàng Thị Tương vẫn làm nương, chăn nuôi lợn để đảm bảo cuộc sống gia đình. Hàng tháng, hàng quý, bà Tương cùng các thành viên Tổ tự quản đường biên mốc giới thôn Lũng Làn và nhân dân tới kiểm tra, phát quang đường biên cột mốc.
Những việc làm nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của bà Tương cùng nhân dân thôn Lũng Làn đã góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự ở khu vực biên giới.