Nữ ca sĩ gốc Việt chinh phục hạng mục khó của Grammy 2022

Mộc Anh
11/04/2022 - 12:00
Nữ ca sĩ gốc Việt chinh phục hạng mục khó của Grammy 2022

Ca sĩ Teresa Mai

Grammy 2022 vừa xướng tên ca sĩ Teresa Mai (tên tiếng Việt là Mai Xuân Loan), nghệ danh Sangeeta Kaur, hạng mục “Album thanh nhạc cổ điển solo xuất sắc nhất” (Best Classical Solo Vocal). Teresa Mai là ca sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên nhận giải Grammy cho phần trình diễn giọng hát.

Với "tuổi đời" 63 năm cùng uy tín, Grammy được đánh giá là giải thưởng âm nhạc danh giá bậc nhất nước Mỹ và thế giới. Trong lịch sử, giải thưởng đã vinh danh nhiều ca sĩ, nhạc sĩ hàng đầu trong nền công nghiệp âm nhạc.

Ngay từ năm 1959, khi mới ra mắt, Grammy đã trao giải cho hạng mục "Best Classical Solo Vocal". Ban đầu, hạng mục này được gọi là "Màn trình diễn cổ điển xuất sắc nhất - Giọng hát nghệ sĩ độc tấu" (có hoặc không có dàn nhạc). Qua nhiều giai đoạn, dù tên gọi của hạng mục giải thưởng này có một số thay đổi nhưng tinh thần chung vẫn là vinh danh những giọng ca độc tấu cổ điển xuất sắc. Từ năm 2015, "Best Classical Solo Vocal" chỉ trao cho album. Trong lịch sử, danh ca người Ý Renata Tebaldi là người đầu tiên nhận giải thưởng ở hạng mục này. Giọng nữ cao người Mỹ xác lập kỷ lục là người nhận nhiều giải "Best Classical Solo Vocal" khi được xướng tên tới 13 lần. Những giọng ca từng được vinh danh tại giải thưởng này như Jussi BjorlingLuciano Pavarotti, Marilyn Horne, Anne Sofie von Otter, Renée Fleming đều là những "tượng đài" trong làng nhạc cổ điển thế giới khi chinh phục được một dòng nhạc đỉnh cao không dành cho số đông.

Nữ ca sĩ gốc Việt chinh phục hạng mục khó của Grammy 2022 - Ảnh 1.

Ca sĩ Mỹ gốc Việt Teresa Mai

MV "Mythologies" (tạm dịch: "Thần thoại Hy Lạp") trong album cùng tên đoạt giải "Best Classical Solo Vocal" là một sản phẩm Teresa Mai kết hợp cùng giọng ca nữ người Israel - Hila Plitmann trên nền nhạc của nhà soạn nhạc người Pháp - Danae Xanthe Vlasse. Ba người phụ nữ với sắc đẹp và tài năng hơn người đã tạo nên một tác phẩm âm nhạc đẳng cấp. Với vinh hạnh được xướng tên tại hạng mục "Album thanh nhạc cổ điển solo xuất sắc nhất", Teresa Mai là ca sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên từng nhận giải Grammy cho phần trình diễn giọng hát.

Sinh năm 1991 tại Montclair, New Jersey (Mỹ), Teresa Mai lớn lên ở Manhattan Beach và vùng Little Saigon, sớm theo con đường đào tạo âm nhạc cổ điển bài bản. Nữ ca sĩ từng theo học ngành biểu diễn Opera tại nhạc viện Bob Cole của đại học California, Mỹ; đồng thời lấy bằng thạc sĩ về biểu diễn thanh nhạc của nhạc viện Boston (Mỹ). Sau đó, Teresa Mai cất công tới Venice (Ý), luyện giọng trong chương trình Master Class gần 2 năm. Không chỉ có giọng hát hay, Teresa Mai còn gây ấn tượng với công chúng nhờ nhan sắc xinh đẹp, thanh thoát. Cô là Hoa hậu Los Angeles năm 2011.

Thiền, yoga, thần chú tâm linh… đóng vai trò quan trọng trong âm nhạc của nữ ca sĩ gốc Việt. Cô từng biểu diễn tại nhiều sân khấu âm nhạc của người Việt ở Mỹ và chính thức được biết đến với nghệ danh Sangeeta Kaur cách đây 12 năm. Trong tiếng Phạn, Sangeeta Kaur có nghĩa là "Nữ hoàng của âm thanh và giai điệu". Đó cũng là lựa chọn màu sắc và phong cách âm nhạc của Teresa Mai những năm qua.

"Sứ mệnh của cuộc đời tôi là sáng tạo và chia sẻ âm nhạc mang lại niềm vui và sự chuyển đổi tích cực cho người nghe" - Đó là tâm niệm của Teresa Mai khi theo đuổi con đường âm nhạc cổ điển nhiều thử thách. Sáu album solo của nữ ca sĩ lần lượt là "Yoga is Love", "Niguma", "Ascension", "Niguma VOL. 2: The Mantra Project", "Compassion", "Illuminance" đều theo hướng nhạc kịch và thần chú. Gần đây Teresa Mai nỗ lực trong việc đưa nhạc cổ điển đến gần với đời sống. Nữ ca sĩ từng tự sáng tác và biểu diễn ca khúc "Come and Find" để tưởng nhớ những người bạn mất vì Covid-19 hay biểu diễn trực tuyến cùng một nhóm nữ ca sĩ thân thiết. Cô cũng không ngại thay đổi khi tự sáng tác ca khúc nhạc pop "I’m not gonna break", ra mắt năm 2018.

Ngoài hoạt động biểu diễn âm nhạc, nữ ca sĩ người Mỹ gốc Việt có những đóng góp xã hội như hỗ trợ những người trẻ yêu âm nhạc, yoga, thức tỉnh. Nữ ca sĩ đã lập gia đình với ca sĩ, nghệ sĩ guitar cổ điển Hải Nguyên. Vợ chồng Teresa Mai hiện ở California và một trang trại gần Austin, Texas, nơi họ có một tổ ấm và phòng thu âm.

Grammy được coi là 1 trong 4 giải thưởng nghệ thuật thường niên lớn nhất nước Mỹ, cùng với giải Oscar (cho những thành tựu trong lĩnh vực điện ảnh), giải Emmy (cho những thành tựu trong lĩnh vực truyền hình) và giải Tony (cho những thành tựu trong lĩnh vực nhạc kịch và broadway).
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm